Thứ Tư, ngày 03/03/2021 | 08:30
Đề án Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, đa dạng sinh hóa và nhân rộng mô hình giảm nghèo các ấp, xã đặc biệt khó khăn, được cấp ủy, chính quyền xã Xã Phiên, huyện Long Mỹ triển khai thực hiện hiệu quả, giúp nhiều hộ thoát nghèo.
Anh Danh Thi chăm sóc đàn heo.
Chỉ tay về 8 con heo vừa bắt cách đây hơn 1 tháng, anh Danh Thi, ở ấp 5, xã Xà Phiên, phấn khởi nói: “Hy vọng chúng mau lớn, sau này bán được giá để cuộc sống gia đình tôi ngày càng ổn định”.
Nhiều năm qua, ngoài canh tác 3 công ruộng, hàng ngày vợ chồng anh Thi làm mướn, giăng lưới, cắm câu nhưng không thể thoát nghèo. Theo anh Thi, lý do nghèo vì làm 3 công ruộng chỉ đủ ăn, còn làm thuê thì một ngày làm hai, ba ngày nghỉ; muốn chăn nuôi nhưng không có vốn.
Thực hiện Đề án Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, đa dạng sinh hóa và nhân rộng mô hình giảm nghèo các ấp, xã đặc biệt khó khăn, tháng 7-2020, cấp ủy, chính quyền xã Xà Phiên tạo điều kiện để hộ anh vay 12 triệu đồng. Từ 12 triệu đồng, anh lên kế hoạch mua 6 con heo về nuôi, mua thức ăn cho 2 bể lươn (nuôi lươn từ đặt trúm). Sau 4 tháng, hộ anh bán lươn và heo lời gần 20 triệu đồng, cuối năm 2020 thoát nghèo.
Anh Thi cho biết: “Theo tôi, để thoát nghèo thì cần nhiều yếu tố, trong đó có cả vốn để làm ăn. Cũng nhờ chính quyền địa phương tạo điều kiện để tôi vay vốn thực hiện mô hình nuôi heo và lươn nên mới thoát nghèo. Tôi sẽ tiếp tục nuôi heo và lươn, đồng thời tìm tòi, học hỏi các mô hình khác phù hợp với gia đình để thoát nghèo bên vững”.
Còn hộ ông Danh Thắng, ở ấp 5, xã Xà Phiên, tuy cuộc sống không bằng anh Thi, nhưng từ khi địa phương hỗ trợ vốn để nuôi gà thì đã đỡ vất vả.
Những năm trước, kinh tế hộ ông Thắng dựa vào làm mướn, giăng lưới, cắm câu, nhưng vợ bị bệnh mãn tính, một đứa con bị nhiễm chất độc màu da cam nên mấy chục năm qua thuộc diện nghèo. Để giúp ông ổn định cuộc sống, chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp ông vay 15 triệu đồng từ đề án trên.
Có vốn, ông làm chuồng, mua 400 con gà về nuôi, sau 4 tháng thì xuất chuồng. “Bán 400 con gà, tôi lời gần 10 triệu đồng. Tuy chưa thoát nghèo nhưng cuộc sống của gia đình ổn định hơn trước rất nhiều. Đề án này thật sự là cứu cánh cho gia đình tôi”, ông Thắng cho biết.
Theo lãnh đạo xã Xà Phiên, thực hiện Đề án Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, đa dạng sinh hóa và nhân rộng mô hình giảm nghèo các ấp, xã đặc biệt khó khăn, năm 2020 xã có 59 hộ được hỗ trợ với 805 triệu đồng. Các hộ này tập trung vào những mô hình như: nuôi heo, gà, vịt, lươn, trồng màu... “Hầu hết các hộ sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, nhiều mô hình được nhân rộng phù hợp với điều kiện của gia đình, giúp nhiều hộ thoát nghèo”, ông Phạm Hoàng Khâm, Chủ tịch UBND xã Xà Phiên, cho biết.
Theo Ban Dân tộc tỉnh, năm 2020, thực hiện Đề án trên, toàn tỉnh có 176 hộ được hỗ trợ với trên 2,5 tỉ đồng. Đây là chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, chưa có kiến thức, nguồn lực để phát triển sản xuất; đặc biệt là người nghèo, người cận nghèo có điều kiện tham gia Đề án để phát triển kinh tế nhằm thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.
Các hộ tham gia Đề án được hỗ trợ về kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ tiền để đầu tư không tính lãi và sau 5 năm số tiền được trả lại. Qua quá trình thực hiện đề án, các địa phương cũng có cách làm phù hợp với từng gia đình và mang lại hiệu quả thiết thực.
Ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án này nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả. Bên cạnh đó, xem xét, nhân rộng những mô hình thực hiện hiệu quả trong phát triển kinh tế, thoát nghèo, nhất là phù hợp với từng gia đình, giúp họ thoát nghèo bền vững”.
Đề án Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất, đa dạng sinh hóa và nhân rộng mô hình giảm nghèo các ấp, xã đặc biệt khó khăn thật sự là “cứu cánh” cho những hộ gặp khó khăn trong phát triển sản xuất, thoát nghèo, rất cần duy trì, nhân rộng…
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...