Thứ Tư, ngày 08/01/2020 | 09:20
Mô hình đoàn kết tôn giáo giảm nghèo bền vững của thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, đã từng bước phát huy hiệu quả, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định chỗ ở, tạo công ăn việc làm để bà con nâng cao thu nhập.
Đại diện lãnh đạo địa phương trao nhà tình thương cho chị Nguyễn Thị Quyên, ở ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn.
Năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Quyên, ở ấp 2B, thị trấn Bảy Ngàn, sẽ vui xuân trong niềm vui trọn vẹn. Tận mắt chứng kiến ngôi nhà mới khang trang hoàn thành thay thế cho căn nhà cũ đã hư hỏng nhiều, khó kể hết được niềm vui bởi đây là mơ ước từ rất lâu mà gia đình chưa thể thực hiện được. “Tôi bị bệnh, không ai thuê mướn làm việc nên không làm ra tiền. Một mình chồng tôi đi làm thuê, làm mướn đủ chỗ để kiếm thu nhập hàng ngày nuôi con nhỏ ăn học. Nhờ địa phương kịp thời hỗ trợ xây căn nhà 50 triệu đồng tôi mới có được chỗ ở ổn định”, chị Quyên tâm sự.
Chị Quyên là một trong 13 trường hợp được hỗ trợ xây mới nhà ở từ mô hình đoàn kết tôn giáo xóa nghèo bền vững của Khối dân vận thị trấn. Hoạt động của tổ chủ yếu là hỗ trợ chi phí xây mới và sửa chữa nhà, hỗ trợ vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt và giải quyết việc làm. Nguồn kinh phí vận động của địa phương, từ các vị trụ trì, chức việc, ban trị sự, ban quản trị cùng các tín đồ tôn giáo, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương.
Vào cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn còn chiếm 5,24% (150 hộ). Qua điều tra và khảo sát, các hộ chủ yếu làm thuê, không có việc làm ổn định, một số hộ làm vườn, làm ruộng nhưng diện tích nhỏ và chưa hiệu quả. Sau khi triển khai mô hình, bà con tín đồ tôn giáo ủng hộ và đồng tình cao đã góp phần giúp đỡ cho 80 hộ thoát nghèo, vượt 60% chỉ tiêu đề ra. Ông Đặng Văn Hiền, Phó Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: “Nhờ sự phát động và tập hợp của chính quyền địa phương mà mô hình hoạt động có hiệu quả, anh em đồng đạo tham gia rất tích cực. Mọi người đều nhiệt tình đóng góp tùy theo khả năng của mình. Riêng Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp xây dựng 7 căn nhà trị giá hơn 200 triệu đồng và trao 100 phần quà cho các hộ nghèo”.
Nhờ có sức lan tỏa mạnh mẽ mà ngoài các tín đồ tôn giáo tại địa phương, mô hình thu hút nhiều mạnh thường quân chung tay, đóng góp cả công sức và vật chất. “Thời gian gần đây các phong trào về xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ các hộ khó khăn tại địa phương có nhiều khởi sắc, thu hút rất nhiều người tham gia. Tôi cũng tập hợp nhiều chị em trong ấp đóng góp theo khả năng, tặng quà, học bổng, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo”, bà Nguyễn Thị Mao, mạnh thường quân ở ấp Thị Tứ, bày tỏ.
Với phương châm giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định sau đó hỗ trợ sinh kế làm ăn, Khối Dân vận thị trấn Bảy Ngàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho một số hộ tiếp cận vốn tùy theo nhu cầu, cũng như giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… Từ đó, bà con từng bước đổi mới cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình hiệu quả để nâng cao thu nhập. Kết quả là 25 hộ dân có nhu cầu được tiếp cận vốn (tổng cộng 750 triệu đồng), 50 hộ tìm được việc làm ở các công ty và một số hộ đã mở cửa hàng buôn bán nhỏ. Nhiều hộ dần ổn định thu nhập nhờ cải tạo vườn tạp, tăng năng suất và chất lượng cây trồng, tự thoát nghèo mà không cần hỗ trợ vay vốn. Ngoài ra, các tổ chức tôn giáo và mạnh thường quân còn thực hiện các đợt trao quà, khám chữa bệnh miễn phí, trao học bổng, đóng góp xây dựng, sửa chữa cầu, đường để việc đi lại của bà con thuận tiện hơn.
Ông Phan Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn, thông tin: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, Khối Dân vận thị trấn đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, thành lập tổ thực hiện Mô hình đoàn kết tôn giáo xóa nghèo bền vững. Với sự đồng lòng và quyết tâm cao, chi bộ các ấp và các thành viên trong tổ đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, làm nền tảng cho mô hình tiếp tục phát triển trong những năm kế tiếp. Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của xã hội về công tác giảm nghèo và khơi dậy tinh thần tự lực, ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân.
Bài, ảnh: THIÊN NGỌC
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...