Thứ Sáu, ngày 15/11/2024 | 08:36
Xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ có khoảng 620 hộ dân tộc Khmer, chiếm 27% số hộ toàn xã. Cuộc sống gia đình họ ngày càng khấm khá, nên những ngày này, không khí hướng về Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày hội) ở các khu dân cư trên địa bàn thêm rộn ràng, háo hức.
Ông Nguyễn Văn Lợi, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, cắt tỉa cây cảnh trước nhà gọn gàng, bắt mắt để chuẩn bị ngày hội.
Cuộc sống khấm khá hơn
Bà Thị Thu, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa, phấn khởi nói: “Đầu năm 2024 đến nay, trừ các khoản chi phí sinh hoạt, gia đình tôi còn dư hơn 50 triệu đồng, nên cuộc sống ổn định hơn trước nhiều”.
Trước năm 2023, gia đình bà Thu thuộc diện hộ nghèo, bởi ngoài thiếu vốn, hộ bà còn không mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Tuy nhiên, sau khi tham quan mô hình nuôi heo sinh sản hiệu quả ở địa phương, cộng với ngành chức năng tạo điều kiện tiếp cận được vốn vay 50 triệu đồng, vợ chồng bà xây chuồng, rồi mua 5 con heo giống về để nái cho đẻ heo con bán.
Theo bà Thu, 5 con heo nái đẻ từ 1-2 lứa/năm, nên trừ chi phí chăn nuôi, có thể kiếm lời khoảng 50-60 triệu đồng. Nhờ vậy, cuối năm 2023, gia đình bà đã thoát nghèo. Thấy hiệu quả, hộ bà tiếp tục duy trì mô hình nuôi heo sinh sản cho đến nay. Chưa kể, vợ chồng bà còn tận dụng thời gian rảnh rỗi đi làm thuê, nên có thể kiếm thêm thu nhập từ 4-5 triệu đồng mỗi tháng.
“Gia đình tôi có cuộc sống như ngày hôm nay cũng nhờ địa phương, ngành chức năng tạo điều kiện tham quan, học hỏi mô hình sản xuất hiệu quả và vay vốn. Ít đất canh tác, lại thêm lớn tuổi, nên tôi sẽ duy trì việc nuôi heo sinh sản. Gia đình cũng dự tính sẽ thực hiện thêm mô hình nuôi lươn để tăng thu nhập ”, bà Thu chia sẻ.
Mấy ngày qua, hộ ông Danh Sơn, ngụ ấp 10, xã Lương Nghĩa, rất mừng vì được địa phương thông báo đã thoát nghèo. Năm nay, ông Sơn 60 tuổi, sức khỏe không còn cường tráng, nên vài năm trở lại đây, việc làm thuê không còn thường xuyên như trước, kéo theo kinh tế gia đình thiếu hụt. Điều ông lo lắng nhất là căn nhà lụp xụp, hư hỏng nhiều chỗ vẫn chưa đủ tiền sửa chữa hoặc xây cất lại.
Để tạo điều kiện “an cư lạc nghiệp”, ngoài số tiền đóng góp của gia đình, chính quyền xã đã hỗ trợ thêm 50 triệu đồng giúp ông cất lại căn nhà mới với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng và tặng 3 con bò để nuôi. “Hiện gia đình vẫn còn khó khăn, nhưng tôi tin sẽ thoát nghèo bền vững, bởi khi có nhà kiên cố, mô hình chăn nuôi bò, cộng với tranh thủ làm thuê thì lo gì cuộc sống sẽ không ổn định”, ông Sơn lạc quan nói.
Thông tin từ UBND xã Lương Nghĩa, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2024, xã được hỗ trợ gần 2 tỉ đồng để thực hiện các dự án hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống… Từ đó, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn.
Sẵn sàng cho ngày hội
Nhà ông Nguyễn Văn Lợi, ở ấp 10, xã Lương Nghĩa được chọn làm điểm tổ chức ngày hội năm nay (vào ngày 16-11). Mấy ngày qua, ngoài dọn dẹp, vệ sinh xung quanh nhà, hộ ông còn tranh thủ cắt tỉa cây cảnh gọn gàng, bắt mắt. “Được chọn làm điểm tổ chức của ấp, xã là niềm vinh dự đối với gia đình, nên tôi phải chuẩn bị thật chu đáo để bà con đều cảm nhận được sự trang trọng khi đến đây dự ngày hội”, ông Lợi bày tỏ.
Ông Danh Muôi, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 10, cho hay, để chuẩn bị cho sự kiện ý nghĩa này, mấy ngày qua, lãnh đạo ấp, xã thường xuyên đến tuyên truyền, vận động, hỗ trợ gia đình ông Lợi dọn dẹp xung quanh nhà. Đồng thời, hướng dẫn trang trí và vệ sinh, phát quang tuyến đường dẫn vào điểm tổ chức ngày hội thật sạch đẹp, trang trọng.
“Tại ngày hội, ngoài ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong năm 2024, còn tổ chức một số trò chơi dân gian, tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó, góp phần gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, giúp thế hệ trẻ có cơ hội học hỏi, gìn giữ, tiếp nối văn hóa truyền thống của dân tộc mình”, ông Danh Muôi cho biết.
Ngày hội còn là dịp để ghi nhận những kết quả của cộng đồng dân cư; biểu dương tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phát động. Mặt khác, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ông Danh Quận, ngụ ấp 10, xã Lương Nghĩa, bộc bạch: “Những ngày này, tôi tất bật chuẩn bị cho vụ lúa Đông xuân, nhưng đến ngày hội sẽ tranh thủ tham gia để có thể nắm bắt thêm thông tin về tình hình phát triển của địa phương, trong đó có kết quả xây dựng đời sống văn hóa ở ấp mình. Đây cũng là dịp để tôi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp”.
Bà Võ Thị Kim Nhớ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Nghĩa, thông tin: “Vào ngày 16-11 này, 5 ấp trên địa bàn xã sẽ đồng loạt tổ chức ngày hội, nên mấy ngày qua, bà con trong xã rất háo hức. Các ấp đã và đang chuẩn bị mọi mặt để ngày hội diễn ra tốt đẹp. Từ đó, góp phần cỗ vũ, động viên Nhân dân tiếp tục cùng nhau gắn bó hơn nữa để phát triển kinh tế và tích cực tham gia thực hiện hoàn thành tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới”.
Toàn xã Lương Nghĩa có 2.286 hộ. Qua bình xét năm 2024, có 169 hộ thoát nghèo, công nhận 2.276 hộ gia đình văn hóa. Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày một nâng lên, tình làng nghĩa xóm ngày thêm gắn kết, an ninh trật tự ổn định. |
NHẬT TÂN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...