Thứ Tư, ngày 09/09/2020 | 17:34
Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã triển khai Kế hoạch Chi hội giúp thoát nghèo toàn diện giai đoạn 2018-2023 trong hệ thống Hội. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 798 hội viên nông dân nghèo (trong Kế hoạch) được các cấp hội hỗ trợ vươn lên thoát nghèo bền vững.
Anh Chung (trái) chia sẻ thông tin về quy mô, quy trình sản xuất lươn giống với cán bộ Hội Nông dân xã.
Theo Kế hoạch trên, Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo cho các cơ sở hội triển khai đăng ký xây dựng Chi hội thoát nghèo toàn diện. Trên cơ sở đó, từ đầu nhiệm kỳ, các cơ sở hội đã khảo sát thực trạng hộ nghèo ở chi hội, lập danh sách và có kế hoạch, giải pháp giúp thoát nghèo cho từng hộ thông qua các nguồn lực hỗ trợ từ ngành, địa phương và xã hội hóa.
Từ nghèo lên… khá
Có dịp trở lại thăm gia đình anh Nguyễn Minh Chung, ở ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, phóng viên nhận thấy kinh kế gia đình anh Chung nhiều khởi sắc. Căn nhà cây lá tạm bợ của vợ chồng được thay bằng nhà kiên cố khang trang trị giá khoảng 170 triệu đồng.
Anh Chung chia sẻ: “Ngoài nỗ lực vươn lên của bản thân thì sự quan tâm động viên, giúp đỡ kịp thời của các cấp hội nông dân là nguồn động lực lớn cả về vật chất lẫn tinh thần để gia đình tôi có được cuộc sống ổn định như hôm nay”.
Những năm trước, do ít đất sản xuất, không vốn làm ăn nên cuộc sống của gia đình anh Chung bấp bênh. Là hội viên Hội Nông dân nên anh luôn được tạo mọi điều kiện thuận lợi để xây dựng các mô hình làm ăn giúp nâng cao thu nhập.
“Cách nay 3 năm, tôi được Hội Nông dân xã tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội 50 triệu đồng và mượn thêm 30 triệu đồng từ Tổ đoàn kết tương trợ của Hội. Từ đồng vốn này tôi đầu tư nuôi bò, nuôi trùn quế và lươn. Dần dần gia đình tôi có được nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống từng bước khá lên”.
Cũng theo anh Chung, ngoài được tiếp cận vốn, anh còn được Hội tạo điều kiện đi tham quan học tập nhiều mô hình hiệu quả; được cử đi tập huấn, học các lớp dạy nghề chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả. Từ những giúp đỡ kịp thời của Hội Nông dân, đầu năm 2019, gia đình anh Chung mạnh dạn đăng ký thoát nghèo và được công nhận thoát nghèo vào cuối năm.
“Từ các nguồn vốn vay, kinh nghiệm học được từ các mô hình đi trước, hiện tại gia đình tôi trồng được 1.000m2 khóm, nuôi 6 con bò, nuôi 300m2 trùn quế; ao cá trạch lấu hiện có 3.000 con và bể lươn với 5.000 con. Với phương thức đa canh kết hợp: bò lấy phân nuôi trùn, trùn làm thức ăn nuôi cá và lươn đã giúp tôi giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận. Giờ đây, gia đình tôi thu khoảng 150 triệu đồng/năm, trừ chi phí lợi nhuận 100 triệu đồng”, anh Chung phấn khởi cho biết.
Không dừng lại ở đó, từ kiến thức đã học, anh Chung đang triển khai mô hình nuôi lươn sinh sản nhằm tự cung ứng giống cho gia đình và một số hội viên nông dân khác trên địa bàn. Anh Chung cho biết: “Do nguồn cung lươn giống khan hiếm, giá con giống rất cao, nhu cầu gia đình tôi hiện nay mỗi năm khoảng 10.000 con, với giá thị trường hiện tại từ 40-50 triệu đồng, nếu tự sản xuất con giống được thì lợi nhuận sẽ tăng thêm vài chục triệu đồng/năm. Ngoài nguồn cung cho gia đình thì nếu nhân giống đạt hiệu quả thì còn góp phần giải quyết nhu cầu nguồn con giống cho nhiều hội viên khác trên địa bàn ấp, xã nhà”.
Thoát nghèo toàn diện
Thực hiện Nghị quyết của Hội Nông dân về chỉ tiêu ấp thoát nghèo toàn diện giai đoạn 2018-2023, Hội Nông dân xã Hỏa Tiến chọn ấp Thạnh Thắng để giúp đỡ hội viên.
Qua rà soát, toàn ấp có 9 hộ nông dân nghèo. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của từng hộ, Hội Nông dân xã tham mưu cho UBND xã xem xét hỗ trợ vay vốn; vận động kinh phí tặng thẻ bảo hiểm y tế; tặng nhà tình thương; kêu gọi đầu tư, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ nghèo... Mặt khác, nhằm giúp cho hội viên có thêm điều kiện thi đua phát triển sản xuất, Hội Nông dân xã tăng cường phối hợp các ngành chức năng mở nhiều lớp tập huấn, khuyến khích nông dân đưa giống mới năng suất cao vào sản xuất để tăng lợi nhuận.
Từ năm 2018 đến nay, Hội Nông dân xã phối hợp tổ chức được 7 lớp dạy nghề và 25 cuộc hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hơn 480 lượt nông dân tham gia. Tham mưu cho UBND xã xem xét hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất cho hội viên nghèo với số tiền trên 190 triệu đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 9 hộ với 23 khẩu; huy động doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh trao tặng 2 căn nhà tình thương cho hộ nghèo với số tiền 100 triệu đồng.
“Bằng nhiều giải pháp cùng lúc, chúng tôi sớm thực hiện hoàn thành kế hoạch thoát nghèo giai đoạn 2018-2023. Kết quả, 9 hộ hội viên nghèo ở Chi hội Nông dân ấp Thạnh Thắng đã vươn lên thoát nghèo bền vững; có đến 2 hộ từ nghèo đã vượt lên đạt chuẩn khá giàu nhờ có mô hình sản xuất hiệu quả”, ông Lê Văn Vũ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hỏa Tiến, tiết lộ.
Theo Hội Nông dân tỉnh, thực hiện Kế hoạch trên, từ năm 2018 đến nay, Hội đã phối hợp với các cấp, các ngành tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ hộ dân nghèo về vốn, giống cây trồng, vật nuôi; triển khai các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, khuyến công phù hợp với từng nhóm đối tượng hộ nghèo…
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chi hội giúp thoát nghèo toàn diện giai đoạn 2018-2023, phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành, các cấp hội sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp cùng các ngành, các cấp trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xây dựng nhiều mô hình làm ăn phù hợp với điều kiện, nhu cầu của hội viên. Tập trung huy động tốt hơn các nguồn lực hỗ trợ cho hộ nghèo tiếp cận vốn, tư liệu sản xuất. Đồng thời, chú trọng duy trì quan tâm, giúp đỡ cho các hộ sau khi thoát nghèo có thêm điều kiện phát triển, mở rộng quy mô làm ăn để kinh tế ngày càng bền vững, khá, tránh tình trạng tái nghèo.
Từ năm 2018 đến nay, hội nông dân các cấp trong tỉnh tạo điều kiện giúp hộ hội viên nghèo trong Kế hoạch Chi hội giúp thoát nghèo toàn diện giai đoạn 2018-2023 tiếp cận vốn vay được 462 hộ; hỗ trợ sửa chữa 151 căn nhà; hỗ trợ 6.132 cây giống và 4.881 con giống; tập huấn kỹ thuật cho 417 hộ. Kết quả, hiện nay có 798/1.241 hộ thoát nghèo, đạt 64,3% kế hoạch; có 18 chi hội không còn hộ nghèo, chiếm 23,68%. |
Bài, ảnh: MỸ AN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...