Thứ Năm, ngày 16/05/2024 | 19:04
Qua triển khai, thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác thời gian qua, đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy khát vọng và trở thành động lực để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả thực chất.
Giặm vá lộ ở ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành.
Ông Dương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Ngã Bảy, cho biết, quá trình tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững” trên địa bàn thành phố đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của cấp ủy đảng, nhất là vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên.
Mang lại hiệu quả thực chất
Trong thực hiện, từng đảng bộ, chi bộ xây dựng kế hoạch sát hợp với tình hình địa phương, đơn vị; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, kết hợp chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chú trọng giải quyết kịp thời các vấn đề Nhân dân quan tâm. Để tuyên truyền, phổ biến việc học tập và làm theo gương Bác đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, Thành ủy Ngã Bảy chỉ đạo duy trì thực hiện mô hình “Mỗi ngày chia sẻ, lan tỏa một thông tin tích cực”.
Từ đó, hàng ngày, đều có một lời dạy của Bác được chia sẻ, lan tỏa trên mạng internet thông qua trang fanpage “Ngã Bảy quê tôi” và các trang, nhóm trên mạng xã hội do Ban Tuyên giáo Thành ủy thành lập và quản trị. Đồng thời, củng cố, duy trì 10 nhóm cộng tác viên, với 222 thành viên thường xuyên tham gia tuyên truyền những thông tin tích cực trên không gian mạng, trong đó có nội dung về học tập và làm theo gương Bác.
Thành phố còn chỉ đạo ngành giáo dục tiếp tục đưa vào giảng dạy Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” theo hướng tích hợp trong môn đạo đức, giáo dục công dân, các môn học liên quan, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp ở tất cả trường học trên địa bàn và trong sinh hoạt đoàn, hội, đội. Theo đó, 100% trường học trên địa bàn đều tích hợp dạy học bộ tài liệu này, gắn với giới thiệu rộng rãi các trang thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh tới giáo viên và học sinh để nghiên cứu, tham khảo, học tập.
Cũng theo ông Dương Văn Sơn, Thành ủy luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 bằng các mô hình, phần việc cụ thể. Riêng năm 2023, đã ban hành kế hoạch chỉ đạo xây dựng mô hình mới, cách làm hay, trong đó yêu cầu mỗi chi bộ (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) phải thực hiện ít nhất 1 mô hình cụ thể. Kết quả, toàn Đảng bộ thành phố duy trì, xây dựng mới và thực hiện 155 mô hình, bao gồm 76 mô hình được duy trì, 76 mô hình mới và 3 mô hình nhân rộng.
Đáng kể là mô hình “Tổ vá lộ” do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành triển khai thực hiện thời gian qua mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Ông Lê Văn Thêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thành, chia sẻ: “Mạnh thường quân và người dân có tinh thần đóng góp rất cao khi chúng tôi vận động giặm vá một tuyến lộ nào đó. Nhờ vậy, trong năm 2022 và 2023, mô hình đã thực hiện giặm vá 12 tuyến lộ nông thôn, tổng chiều dài gần 30km, kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng và 1.300 ngày công lao động. Hiệu quả của mô hình góp phần giúp hệ thống giao thông trên địa bàn ngày càng hoàn thiện, phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại của người dân”.
Không riêng thành phố Ngã Bảy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, xác định rõ mục đích, yêu cầu, những nội dung chủ yếu cần thực hiện, cơ quan phụ trách từng nhiệm vụ cụ thể. Từ đó, nhiều đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong làm theo gương Bác.
Tiêu biểu như Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình “Ngày thứ sáu tuần cuối tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; mô hình “Tiết kiệm theo gương Bác xây dựng mái ấm tình thương” của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; mô hình “Về cùng Nhân dân” của Đảng ủy Quân sự tỉnh; mô hình “Câu lạc bộ phòng ngừa, giúp đỡ người chưa thành niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” của Đảng ủy Công an tỉnh...
Đánh giá của Tỉnh ủy cho thấy, việc tổ chức, thực hiện chuyên đề năm 2022-2023 của tỉnh được các đơn vị, địa phương chú trọng gắn kết với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhất là việc thực hiện các nghị quyết, đề án theo Chương trình số 50 của Tỉnh ủy, trọng tâm là xây dựng “4 trụ cột” theo hướng công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng theo Nghị quyết số 04.
Nhờ vậy, góp phần tích cực vào việc tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược của tỉnh. Nổi bật là nhiệm vụ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, với nhiều đề án về công tác cán bộ được Tỉnh ủy ban hành và các cấp ủy triển khai, tổ chức thực hiện. Đồng thời, góp phần tích cực vào kết quả triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch hàng năm của tỉnh. Kết quả, trong 2 năm 2022 và 2023, Đảng bộ tỉnh đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.
Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện mô hình “Ngày thứ sáu tuần cuối tháng nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
Làm theo gương Bác bằng hành động cụ thể
Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024-2025 hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chọn chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Nội dung chuyên đề năm 2024-2025 gồm có 3 phần.
Phần thứ nhất: Sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Phần thứ hai: Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kết hợp nội lực và ngoại lực, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tận dụng thời cơ; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ ba: Đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.
Để triển khai, thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024-2025, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy gắn việc học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về giá trị, ý nghĩa to lớn và thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc học tập và làm theo nội dung chuyên đề. Đẩy mạnh việc học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo nội dung chuyên đề bằng hành động cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.
Bên cạnh đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường xây dựng môi trường dân chủ, nhân văn và sáng tạo, tạo điều kiện cần thiết cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy và hiện thực hóa ý chí, khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đối với việc học tập, làm theo gương Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Chỉ đạo việc thực hiện chuyên đề năm 2024-2025, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề sát hợp với tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm trong học tập và thực hành chuyên đề gắn với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Tỉnh ủy về xây dựng đạo đức trong Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
Theo ông Nghiêm Xuân Thành, việc học tập và làm theo gương Bác có vai trò quan trọng và ý nghĩa sâu sắc đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh. Do đó, cần quyết tâm tạo ra bước chuyển biến rõ nét trong năm 2024-2025 với chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng “thời kỳ vàng”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm, để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
05:57 29/04/2025
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.
09:00 25/04/2025
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.
05:24 23/04/2025
Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).
08:23 22/04/2025
Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:17 17/04/2025
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
08:39 16/04/2025
(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.
07:36 16/04/2025
Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta chỉ đạo thực hiện quyết liệt.
05:40 15/04/2025
Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ kênh, bờ sông ở tỉnh ngày càng nghiêm trọng, trong đó khu vực bờ kênh Nàng Mau, đoạn qua xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đáng lo ngại. Trước tình trạng cấp bách đó, dự án Xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho bà con.
05:42 11/04/2025
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội đã có buổi họp mặt đồng đội kết hợp chuyến đi về nguồn đầy cảm xúc, thăm lại địa bàn đóng quân vào cuối năm 1975 tại phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, nơi đã ghi dấu những tháng ngày gian khổ nhưng cũng rất tự hào.
11:46 29/04/2025
(HGO) - Sáng ngày 29-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
10:52 29/04/2025
(HGO) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các nhà thầu tại các công trình giao thông trọng điểm ở miền Tây vẫn tổ chức thi công xuyên lễ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng, góp phần đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực.
09:32 29/04/2025
(HGO) – Tại xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Lớp tập huấn triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cho khoảng 80 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn huyện.
09:28 29/04/2025
Trong không khí cả nước tưng bừng chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ Hậu Giang đã và đang tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân những anh hùng dân tộc, tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh.