Thứ Tư, ngày 21/12/2016 | 08:06
Từ việc tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, cùng với sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và người dân địa phương nên trong năm 2016, công tác giảm nghèo ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Nhờ được vay vốn, gia đình bà Bích phát triển đàn heo để thoát nghèo.
Đầu năm 2016, xã Tân Phú có 585 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 26,08% dân số toàn địa bàn. Đây là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thị xã Long Mỹ. Để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo 2-3% theo nghị quyết đã đề ra, xã Tân Phú đã thực hiện nhiều biện pháp. Trong đó, việc tổ chức đối thoại với hộ nghèo được đánh giá là cách làm mang lại hiệu quả. Ông Võ Thành Tài, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú, cho biết: “Qua phân loại hộ nghèo, xã có khoảng 200 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội là người già neo đơn, tàn tật, đây là những đối tượng không thể vượt nghèo được. Số hộ nghèo còn lại chúng tôi tổ chức đối thoại để tìm hiểu nguyên nhân vì sao không thể thoát nghèo và vận động 120 hộ đăng ký thoát nghèo trong năm 2016. Từ đó, tùy vào trường hợp cụ thể để giới thiệu cho họ tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội (CSXH), hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với từng hoàn cảnh và chuyển giao khoa học kỹ thuật”.
Được công nhận thoát nghèo trong đợt bình xét hộ nghèo, cận nghèo trong năm 2016, bà Trần Thị Bích, ở ấp Tân Hưng 2 rất phấn khởi. Trước đây, do bệnh tật và làm ăn thua lỗ nên gia đình bà rơi vào cảnh khó khăn, 8 công đất phải cầm cố hết. Đầu năm 2016, nhờ được chính quyền địa phương giới thiệu vay 30 triệu đồng từ ngân hàng CSXH nên gia đình bà có điều kiện tái đàn heo và thả nuôi cá tra trong mương vườn. Vừa qua, bà đã xuất chuồng 2 lứa heo, kiếm lời hơn chục triệu đồng. Hiện giờ trong chuồng còn 1 con heo nái để sinh sản và gần 10 con heo tơ sẽ xuất chuồng trước Tết Nguyên đán. Bà Bích chia sẻ: “Nhiều lần tôi cũng muốn tái đàn heo, nhưng vì không có vốn nên đành thôi vì sợ đi vay bên ngoài thì lãi cao quá. Nhờ có được nguồn vốn vay đã giúp gia đình tôi rất nhiều trong việc làm ăn, phát triển kinh tế. Bây giờ, tôi ở nhà chăn nuôi còn chồng và con thì đi làm thuê cũng có thu nhập ổn định. Gia đình tôi cũng cố gắng làm lụng tích lũy để chuộc lại đất”.
Ông Trương Hoàng Khởi, Trưởng ấp Tân Hưng 2, xã Tân Phú, cho biết: “Đối với các hộ nghèo đã đăng ký thoát nghèo trong năm 2016 thì cán bộ đoàn thể, Mặt trận ấp cũng thường xuyên đến gia đình để theo dõi việc sử dụng nguồn vốn vay thực hiện mô hình làm ăn. Nếu có khó khăn gì thì chúng tôi sẽ trực tiếp trợ giúp hoặc báo với Đảng ủy, UBND xã có hướng hỗ trợ kịp thời. Nhờ thường xuyên tới lui thăm hỏi và vận động bà con nên cuối năm nay toàn ấp có 12 hộ thoát nghèo”.
Để công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả, Đảng ủy, UBND xã Tân Phú còn đề cao vai trò của các hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ và kèm cặp các đối tượng về vốn làm ăn, kiến thức khoa học để phát triển kinh tế hộ. Đơn cử như Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, từ việc tranh thủ sự hỗ trợ các chương trình dự án giảm nghèo của hội LHPN cấp trên và các nguồn vốn của tổ tiết kiệm vay vốn ở các chi, tổ hội, cuối năm nay đã giúp 33 hội viên phụ nữ không còn giữ sổ hộ nghèo.
Tiêu biểu phải kể đến tổ phụ nữ đoàn kết tương trợ ở Chi hội Phụ nữ ấp Long Trị 1, qua một năm quyết tâm, phấn đấu làm kinh tế đã có 7 thành viên thoát nghèo. Hiện nay, hơn 10 thành viên trong tổ ngoài thực hiện mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt, trồng cam còn kiếm thêm thu nhập bằng nghề theo thời vụ như bắt ốc bươu vàng và lựa nấm rơm. Tháng 10 vừa qua, các thành viên trong tổ còn được dạy nghề bó chổi và đan nón theo hợp đồng với công ty ở Thành phố Hồ Chí Minh nên kinh tế khá ổn định. Bà Trần Thị Hường, hội viên phụ nữ ấp Long Trị 1, cho hay: “Tham gia chi hội phụ nữ ấp, chị em chúng tôi ngoài được giới thiệu nguồn vốn ưu đãi từ ngân hàng CSXH, còn được vận động thành lập tổ tiết kiệm vay vốn. Đến nay, đã tiết kiệm được gần 40 triệu đồng cho các chị em trong tổ vay xoay vòng để trồng trọt, chăn nuôi”.
Đến thời điểm này, 14 tổ tiết kiệm vay vốn ở 8 chi hội phụ nữ của xã Tân Phú đã góp được số tiền gần 500 triệu đồng. Hàng tháng, đều xét cho gần 200 lượt chị em vay mượn không tính lãi để làm ăn. Chị Nguyễn Thị Hồng Đan, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú, cho biết: “Để hoạt động hội thu hút được chị em tham gia, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đưa ra nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, trong đó ngoài tín chấp với ngân hàng CSXH, còn phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới hội viên để áp dụng vào sản xuất, từ đó nhiều hội viên được tiếp cận với các nguồn vốn, cũng như kiến thức để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình”.
Từ sự quan tâm như trên nên qua bình xét cuối năm 2016 xã Tân Phú có 156 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 8,31%. Số hộ nghèo toàn địa bàn hiện nay còn 424 hộ, chiếm tỷ lệ 17,77%. Mặc dù đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giảm nghèo, tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Phú hiện nay vẫn còn cao so với mặt bằng chung của thị xã. Ông Võ Thành Tài, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú, cho biết thêm: Là xã thuần nông, để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống người dân, Đảng bộ xã Tân Phú xác định phải khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh đất đai và vươn lên bằng nội lực. Ngoài ra, tiến hành rà soát, điều tra từng hộ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có cách tiếp cận và hỗ trợ hiệu quả hơn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đều được giao phụ trách các ấp; các chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ các hộ nghèo, thực hiện phương châm cùng nhau giúp đỡ hộ nghèo về sử dụng vốn, kiểm tra cách làm ăn của các hộ để có hướng dẫn cụ thể. Đối với công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm và mạnh dạn trong sản xuất, kinh doanh được đặc biệt coi trọng và làm thường xuyên.
Bài, ảnh: HOÀNG NHÂN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...