Chủ Nhật, ngày 28/02/2021 | 17:54
Để đảm bảo dân chủ và lựa chọn được những người tiêu biểu đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia với tư cách là đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp thì bước đầu tiên là hiệp thương, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đóng vai trò quan trọng.
Có thể hiểu cơ bản hiệp thương là sự bàn bạc, thảo luận giữa các cơ quan, tổ chức về một vấn đề cụ thể nào đó trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, lấy ý kiến của đa số để đi đến kết quả thống nhất chung.
Và hiệp thương trong bầu cử là hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc với tổ chức thành viên cùng cấp để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được bầu làm đại biểu nhân dân, cũng như việc lập danh sách sơ bộ và danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân.
Thông qua hội nghị này, có thể sàng lọc, lựa chọn những người tiêu biểu, có đủ điều kiện, đủ tư cách để ứng cử vào danh sách đại biểu hội đồng nhân dân 3 cấp.
Hội nghị hiệp thương lựa chọn những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân được tiến hành đến 3 lần. Điều này có thể hiểu là để đảm bảo thời gian lựa chọn, rà soát các tiêu chuẩn của từng ứng viên…
Nội dung hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chủ yếu là thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang nhân dân…
Sau đó đến hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ những người ứng cử; và hội nghị hiệp thương lần thứ ba là chốt danh sách chính thức những người ứng cử.
Hiệp thương với sự tham gia của nhiều tổ chức, thành phần thể hiện tính dân chủ chứ không áp đặt nhiệm kỳ đại biểu hội đồng nhân dân có ai ai, mà khi cần, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên vẫn có quyền nêu chính kiến cần phải bổ sung thành phần nào hay bớt đi người của khối nào để đưa người khối khác vào ứng cử.
Mặt trận có trách nhiệm quan trọng trong quá trình hiệp thương cũng có thể hiểu đây là tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng bộ máy chính quyền phải là những con người từ các thành phần trong xã hội và tập hợp, giới thiệu các thành phần này phải là Mặt trận mới có đủ khả năng.
Hiện Hậu Giang đã kết thúc hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, trên cơ sở đó nhiều đơn vị được phân bổ đã và đang làm quy trình giới thiệu người để Mặt trận cùng cấp tổng hợp danh sách, tiến hành hiệp thương lần hai vào tháng 3.
Đây là giai đoạn quan trọng trong lựa chọn, đánh giá khả năng làm đại biểu dân cử chính thức của tổ chức, đơn vị được giao làm quy trình. Bởi trọng trách của đại biểu dân cử trong giai đoạn hiện nay khá nặng đối với việc góp sức xây dựng chính quyền kiến tạo, chính quyền điện tử, chính quyền có đủ lực tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…
Ở phạm vi hẹp hơn, đại biểu dân cử khi đã chính thức ngồi vào “ghế nóng” rồi phải có khả năng, kỹ năng lập quy; giám sát, nói lên tiếng lòng của dân đối với các vấn đề dân sinh và có quyền quyết định hay không giơ tay tán thành những vấn đề mà nhận thức của đại biểu cho rằng đó chưa phải lúc…
Có thể dừng lại ở mức độ này khi đại biểu đắc cử hay không còn tùy thuộc vào lá phiếu của cử tri. Cử tri rất sáng suốt lựa chọn ứng cử viên và họ cũng rất nhạy, đánh giá được đại biểu mình bầu đã và sẽ làm được gì cho xã hội. Tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh tới đây sẽ có những đã giá sát sườn việc làm được và chưa được cũng như lời hứa của ứng viên đầu nhiệm kỳ 2016-2021.
Điều đáng mừng là các nhiệm kỳ qua, đại biểu HĐND tỉnh đều làm tốt chức trách của mình, đại đa số đều hoàn thành chương trình hành động đã hứa với cử tri; “ông bà hội đồng” nào cũng tự tin mình đã có nhiều cống hiến cho tỉnh nhà.
Thành tựu đạt được sẽ là nền tảng cho nhiệm kỳ hội đồng nhân dân các cấp tiếp theo trong tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn nữa. Trong đó giai đoạn hiện nay (hiệp thương) góp phần rất quan trọng để danh sách ứng cử viên không phải là những cá nhân quá chênh lệch… (?). Làm được điều này, cử tri sẽ càng sáng suốt, tin tưởng hơn trong bầu cử vì họ biết khi chọn người xứng đáng hơn trong danh sách ai cũng xứng đáng thì chắc chắn cá nhân đắc cử sẽ không phụ lòng Nhân dân tin tưởng…
TRÍ THỨC
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...