Thứ Năm, ngày 16/12/2021 | 08:44
Còn vài ngày nữa là Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra. Trước thềm đại hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng đến sự kiện chính trị này.
Bà Thị Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ: Tiếp tục quan tâm phụ nữ dân tộc thiểu số để không bị bỏ lại phía sau
- Ấp 5, xã Xà Phiên là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, ấp khó khăn được Chính phủ công nhận. Phụ nữ nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông, chăn nuôi, trồng trọt là chính.
Thời gian qua, Chi hội Phụ nữ ấp luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc trên địa bàn tham gia sinh hoạt, thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động của Hội để góp phần đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển toàn diện. Đặc biệt, đã chú trọng xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ dân tộc phát triển kinh tế gia đình.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận chị em chưa hào hứng tham gia các hoạt động của tổ chức hội phát động do chưa nhận thức hết vai trò và tầm quan trọng của tổ chức này, chưa thấy rõ quyền lợi của mình khi vào Hội.
Nhiệm kỳ mới, ngoài tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ nữ trên địa bàn, nhất là chị em phụ nữ dân tộc về quyền và lợi ích khi tham gia tổ chức hội, tôi mong muốn các cấp hội tiếp tục quan tâm kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển toàn diện hơn.
Cụ thể là tăng cường việc hỗ trợ vốn làm kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho chị em giúp các chị có thu nhập, nâng cao đời sống kinh tế gia đình. Quan tâm mở các lớp tập huấn giảng dạy kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ dân tộc về chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con, về kế hoạch hóa gia đình, kỹ năng sống và tổ chức cuộc sống gia đình, giúp các chị nâng cao nhận thức về vai trò của mình trong gia đình, xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới.
Bà Nguyễn Thị Mười, hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành: Chú trọng kết nối hỗ trợ phụ nữ yếu thế được đào tạo nghề, giải quyết việc làm
- Nhiệm kỳ qua, các cấp hội LHPN trong tỉnh luôn quan tâm tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho phụ nữ khó khăn, phụ nữ nghèo vươn lên vượt khó. Nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực được triển khai thu hút chị em tham gia như: tổ hùn vốn xoay vòng, tổ vay vốn tiết kiệm… Thông qua đó tạo điều kiện cho chị em tiếp cận được các nguồn vốn để thực hiện nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn các cấp hội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho chị em phụ nữ thuộc hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện mô hình sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
Tổ chức hội cần tăng cường các hoạt động chăm lo, quan tâm hơn đối với nhóm phụ nữ yếu thế do khiếm khuyết cơ thể. Vì đa phần phụ nữ khuyết tật sống tại khu vực nông thôn, có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, khó tự chủ trong cuộc sống của mình. Song song với các hoạt động hỗ trợ, trợ cấp về tài chính, tôi mong muốn các cấp hội tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhóm phụ nữ yếu thế này. Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ khuyết tật vượt qua những khó khăn, mặc cảm, tự ti của bản thân thông qua việc liên kết các cơ sở đào tạo nghề để chị em có thêm cơ hội, điều kiện làm chủ cuộc sống bằng chính sức lao động của mình, tự tin hòa nhập cộng đồng.
Bà Nguyễn Kim Thùy, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Kỳ Như, ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp: Các cấp hội làm cầu nối giúp phụ nữ khẳng định mình trong phát triển kinh tế
- Trong thời gian qua, tôi nhận thấy các cấp hội LHPN phụ nữ trong tỉnh rất tích cực thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ cách thức xây dựng ý tưởng kinh doanh, phối hợp tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, tập huấn nâng cao năng lực cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, hộ kinh doanh, doanh nghiệp do nữ làm chủ. Qua đó, góp phần giúp cho chị em phụ nữ ngày càng tự tin khẳng định vai trò của mình trong làm kinh tế.
Nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng các cấp hội tiếp tục quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ nhiều hơn nữa cho chị em tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Tăng cường hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn chị em về các quy trình, thủ tục để thành lập cơ sở kinh doanh, phát triển thế mạnh sản phẩm đặc trưng của địa phương do chị em làm ra. Làm cầu nối với ngành chức năng, doanh nghiệp… định hướng giúp chị em lựa chọn những mô hình sản xuất phù hợp, có đầu ra ổn định, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
Các cấp hội cần quan tâm nhiều hơn đối với vấn đề phụ nữ và trẻ em. Trong đó, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn về cách thức giáo dục con cái, tự vệ bản thân… góp phần giúp kéo giảm tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo lực gia đình.
Với niềm tin và sự kỳ vọng gửi tới đại hội, hội viên, phụ nữ tỉnh nhà mong muốn Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục đề ra nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển; tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ.
QUỲNH LAM lược ghi
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...