Kết nạp đảng viên đạt cao

Thứ Hai, ngày 04/11/2024 | 07:16

Sự chủ động, quyết tâm của các cấp ủy đảng là yếu tố quan trọng giúp công tác kết nạp đảng viên đến nay của tỉnh đạt kết quả ấn tượng.

Đảng viên Đặng Vũ Linh (phải), ở khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, vận động người dân hưởng ứng thực hiện phong trào ở địa phương.

Năm nay, Đảng ủy phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ kết nạp được 16 đảng viên, vượt 7 so với chỉ tiêu được giao. Ông Võ Văn Trường, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh, cho biết, chỉ tiêu kết nạp đảng viên được Đảng ủy phường đưa vào nghị quyết công tác năm, qua đó tạo sự quyết liệt, quyết tâm trong thực hiện.

Trên cơ sở nghị quyết đề ra, Đảng ủy phường giao chỉ tiêu về cho các chi bộ trực thuộc; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn, quan tâm rà soát trong lực lượng nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn viên, hội viên, dân quân tự vệ… có nhiều đóng góp cho địa phương, có nguyện vọng muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng để lập danh sách gửi về cho Đảng ủy phường.

Khi Trung tâm Chính trị thị xã mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, thì Đảng ủy phường sẽ cử các quần chúng trong danh sách được đề xuất trước đó dự học. Sau đó, các chi bộ tiếp tục quan tâm theo dõi quá trình công tác, cũng như nhận thức của họ về Đảng và chỉ làm hồ sơ kết nạp vào Đảng đối với những quần chúng đạt “độ chín” về mọi mặt.

“Chúng tôi rất chú trọng thực hiện công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, nghĩa là mỗi quần chúng muốn được kết nạp Đảng phải hội đủ các điều kiện theo quy định. Nhờ đó, đảng viên sau khi được kết nạp luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, gương mẫu thực hiện các phong trào ở địa phương, không có trường hợp nào bị kỷ luật, xóa tên”, ông Võ Văn Trường cho biết thêm.

Để có được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, ông Đặng Vũ Linh, ở khu vực Thạnh Hiếu, phường Bình Thạnh, đã không ngừng nỗ lực, luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đồng thời, là thành viên tích cực của tổ tự quản ở khu vực, luôn tham gia các hoạt động phong trào ở địa phương.

Ông Linh chia sẻ: “Tôi được kết nạp đảng vào ngày 10-4 năm nay. Tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình và sẽ quyết tâm thực hiện tốt vai trò của người đảng viên. Trong các cuộc họp lệ hàng tháng, tôi tích cực phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng chi bộ, cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao. Tại địa bàn dân cư, tôi gương mẫu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, cảnh quan sạch đẹp và vận động người dân cùng hưởng ứng thực hiện”.

Nhờ sự chủ động, quyết liệt của cấp ủy đảng các cấp trên địa bàn đã giúp thị xã Long Mỹ kết nạp đảng viên đạt hơn 110% chỉ tiêu tỉnh giao năm nay. Chia sẻ về kết quả này, ông Lê Văn Nết, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, cho hay, công tác kết nạp đảng viên luôn được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm. Hàng năm, đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Đặc biệt, Thị ủy ban hành kế hoạch phát động thi đua ngắn hạn, tạo động lực, khí thế cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc nỗ lực thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên...

Giống như thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành A đã kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu trong năm nay. Tính đến ngày 2-10, huyện này kết nạp được 150 đảng viên, vượt 16 so với chỉ tiêu tỉnh giao. Bà Lê Thị Bích Thơ, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Châu Thành A, cho rằng, để công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả cao thì cấp ủy các cấp trên địa bàn quan tâm làm tốt việc tạo nguồn, xác định lộ trình thực hiện cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng tổ chức đảng và đảng viên trong công tác này.

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức và tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân để nhận thức sâu sắc về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới, nhằm củng cố niềm tin của họ vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để có động cơ phấn đấu vào Đảng.

Năm 2024, toàn tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.150 đảng viên. Tính đến ngày 2-10, kết nạp được 1.214 đảng viên, đạt tỷ lệ 105,57%. Kết quả này đến từ sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy đảng trong quá trình thực hiện. Vì vậy, hiện nay, đối với những đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên thì tập trung công tác tạo nguồn cho năm 2025; đối với các đảng bộ chưa đạt thì tiếp tục quan tâm thực hiện.

Chẳng hạn như Đảng bộ huyện Long Mỹ kết nạp được 92 đảng viên (tính đến ngày 2-10), trong khi chỉ tiêu tỉnh giao là 101. Ông Trần Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Long Mỹ, thông tin, sắp tới, huyện chuẩn bị kết nạp hơn 20 trường hợp vào Đảng, qua đó sẽ vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Theo ông Lư Xuân Sơn, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sự quyết tâm của các cấp ủy đảng là nền tảng quan trọng cho tỉnh thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Để công tác này tiếp tục được thực hiện tốt trong thời gian tới, thì cần tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, xác định công tác kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trước mắt và lâu dài đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn ở cơ sở và giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cụ thể cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; coi trọng kết nạp đảng viên cả về chất lượng và số lượng. Bên cạnh đó, tăng cường mối quan hệ giữa các địa phương với doanh nghiệp trong công tác kết nạp đảng viên; thực hiện các giải pháp linh hoạt, hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và tổ chức đảng để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kết nạp đảng và sinh hoạt đảng trong doanh nghiệp.

Mặt khác, tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện gương người tốt, việc tốt, đảng viên gương mẫu có uy tín trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, nhằm tạo sức lan tỏa cho quần chúng học tập, noi theo và mong muốn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng...

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Khắc phục tình trạng lo lắng, làm việc cầm chừng

12:56 30/03/2025

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đang được dư luận xã hội quan tâm đặc biệt. Đối với cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia thực hiện chủ trương này, không có biểu hiện dao động, băn khoăn, lo lắng, thiếu tích cực trong công việc.

Địa phương, đơn vị sau kiện toàn phải thực sự được “nâng cấp”, chất lượng hoạt động “nâng tầm”

06:49 28/03/2025

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp;

Thành phố Vị Thanh: Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

08:35 27/03/2025

(HG) - Ban chỉ đạo 35 thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Vị Thanh, lần thứ ba, năm 2025.

Đào tạo, bồi dưỡng phải coi trọng chất lượng

08:35 27/03/2025

(HG) - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến (giai đoạn 2021-2024).

Thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm

05:53 27/03/2025

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đang được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai thực hiện khẩn trương, chất lượng với mong muốn xây dựng nên những ngôi nhà “3 cứng” cho hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Tập trung, tiếp tục khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

05:49 27/03/2025

Đổi mới hệ thống chính trị luôn là một trong những nội dung trọng tâm của quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” là đòi hỏi cấp thiết, là động lực quan trọng để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Bài 5: Quyết tâm tăng trưởng hai con số

07:40 25/03/2025

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Hậu Giang xây dựng kịch bản tăng trưởng 2 con số, cụ thể là tăng 10,14% trong năm nay. Xác định đây là nhiệm vụ rất nặng nề nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau sắp xếp bộ máy

09:30 24/03/2025

Từ đầu tháng 3 đến nay, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, không để ngắt quãng, gián đoạn công việc.

Vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình

07:23 21/03/2025

Bài 3: Tầm nhìn quy hoạch và động lực phát triển mới

Dân vận khéo trong xây dựng, phát triển quê hương

05:45 21/03/2025

Tại thị xã Long Mỹ, những mô hình dân vận khéo đã góp phần xây dựng quê hương thêm phát triển.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thật trang trọng

16:42 31/03/2025

(HGO) – Chiều ngày 31-3, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II.

Phát triển mới hơn 1.300 đoàn viên trong quý I

10:21 31/03/2025

(HGO) – Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị Sơ kết công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi quý I và tổng kết Tháng Thanh niên.

Giải pháp quan trọng kéo giảm số ca bệnh sởi

08:16 31/03/2025

Từ ngày 27 đến 29-3, Sở Y tế tỉnh đã triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2025 với hàng nghìn trẻ được tiêm vắc-xin đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đây là giải pháp quan trọng, nhằm kéo giảm số ca bệnh sởi trong thời gian tới ở tỉnh.

Đẩy mạnh sản xuất lúa Hè thu

08:16 31/03/2025

Thực hiện theo khuyến cáo từ ngành nông nghiệp và môi trường (NN&MT), người dân huyện Châu Thành A đã tích cực xuống giống, chăm sóc vụ lúa Hè thu với nhiều kỳ vọng mới.