Thứ Ba, ngày 15/04/2025 | 05:40
Khéo vận động người dân trong xây dựng Dự án xử lý sạt lở.MP3
Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ kênh, bờ sông ở tỉnh ngày càng nghiêm trọng, trong đó khu vực bờ kênh Nàng Mau, đoạn qua xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp đáng lo ngại. Trước tình trạng cấp bách đó, dự án Xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho bà con.
Nhờ khéo vận động người dân bàn giao mặt bằng nên công trình bờ kè chống sạt lở đã sớm hoàn thành.
Dự án Xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, nằm trong danh mục các dự án thực hiện theo Quyết định số 957 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 28/12/2023, thuộc danh mục tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Bắc sông Nàng Mau, nhất là đoạn qua ấp Thạnh Lợi A1 và ấp Thạnh Lợi C. Đây là nhóm dự án cấp bách, không có chi phí đền bù về đất đai.
Thay vào đó, công tác vận động các hộ dân tự nguyện trả lại đất để phục vụ thi công là chủ yếu. Các hộ dân chỉ được bồi thường, hỗ trợ về nhà ở, vật kiến trúc và hoa màu bị ảnh hưởng. Công tác vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ được xác định khá khó khăn; thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai và hoàn thành dự án.
Hiểu rõ thực trạng, ông Đặng Văn Triệu, Phó Trưởng Phòng Quản lý giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh, đã chủ động xây dựng kế hoạch dân vận bài bản, đề xuất xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2024 “Tuyên truyền nhân dân về tình hình sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Tân Long và vận động nhân dân chấp hành Chính sách của tỉnh để thực hiện dự án Xử lý sạt lở bờ kênh Nàng Mau, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp” trong giải phóng mặt bằng.
Trong quá trình triển khai, 8 cuộc đối thoại trực tiếp đã được tổ chức, giúp giải quyết các thắc mắc và kiến nghị của người dân một cách thấu đáo.
Cách làm là ông Triệu và các cộng sự đi từng nhà, gặp gỡ từng hộ gia đình để thuyết phục và giải thích tận tình về lợi ích của việc thực hiện dự án. Kết quả, 121/121 hộ dân trong khu vực đồng thuận giao mặt bằng, trong đó có 5 hộ giao đất trước khi nhận tiền bồi thường.
Điều này không chỉ phản ánh nỗ lực của những cán bộ dân vận như ông Triệu mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình “Dân vận khéo”. Nhờ đó, hoàn thành xong 895m kè bờ, góp phần bảo vệ an toàn cho khu vực và ổn định cuộc sống của người dân ven kênh Nàng Mau.
Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long, chia sẻ: “Nhà tôi sát bờ sông nên rất lo nếu chẳng may xảy ra sạt lở. Khi được vận động tháo dỡ một phần nhà phía sau với chiều dài 3,3m để làm công trình kè, cũng thấy tiếc lắm vì có gác và được xây dựng kiên cố nhưng vì lợi ích chung phải chấp hành. Bây giờ, có bờ kè kiên cố, tôi yên tâm hơn rất nhiều, nhất là vào ban đêm, không còn phải lo sợ bị sạt lở nữa”.
Hoàn cảnh của ông Lâm Hồng Toán, cùng ngụ tại ấp Thạnh Lợi A1, còn khó khăn hơn khi ngôi nhà của ông chỉ vỏn vẹn 46m² và bị sạt lở nặng.
Ông Toán kể lại: “Cách đây không lâu, phần nhà phía sau bị sạt, chỉ còn lại khoảng hơn 30m². Nhìn căn nhà ngày một thu hẹp lại, lòng buồn chẳng biết làm sao. Được chính quyền địa phương hỗ trợ được 6 triệu đồng để sửa chữa. Đồng thời vận động tìm nơi an toàn ở tạm trong thời gian làm bờ kè. Khi bờ kè được xây dựng xong, địa phương đã tạo điều kiện cho tôi quay lại sống gần tại khu vực cũ. Nói chung, mình cần phải thực hiện theo sự vận động và tuyên truyền của chính quyền để đảm bảo an toàn”.
Theo ông Đặng Văn Triệu, thành công của mô hình “Dân vận khéo” không chỉ nằm ở việc hoàn thành dự án đúng tiến độ mà còn là bài học về cách thức tiếp cận và giải quyết các vấn đề phức tạp trong công tác dân vận. Người làm công tác dân vận cần uy tín trong cộng đồng, am hiểu phong tục tập quán địa phương, nắm được đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thì nói sẽ tạo được sự đồng thuận cao.
“Người tham gia công tác dân vận cũng cần có tính kiên nhẫn, thái độ ân cần, biết lắng nghe, có nghiệp vụ về công tác dân vận, mềm dẻo nhưng đôi lúc cũng phải cương quyết đối với các yêu cầu của hộ dân không đúng với quy định pháp luật; cần phải có tâm huyết, nói phải đi đôi với làm. Đây cũng là kinh nghiệm cho các dự án sắp triển khai tới đây”, ông Triệu chia sẻ thêm.
THẢO TIÊN
07:29 06/05/2025
Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.
09:52 05/05/2025
Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?
05:57 29/04/2025
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.
09:00 25/04/2025
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.
05:24 23/04/2025
Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).
08:23 22/04/2025
Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:17 17/04/2025
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
08:39 16/04/2025
(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.
07:36 16/04/2025
Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta chỉ đạo thực hiện quyết liệt.
10:40 06/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 6-5, bà Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành và thành phố Vị Thanh đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2569 – Dương lịch 2025 tại chùa Quốc Thanh, phường V.
07:35 06/05/2025
(HG) - Ngày 5-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, có buổi làm việc với các sở, ban, ngành về Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hậu Giang 2025 (Week of Science, Technology, Innovation and Digital Transformation - STIDT WEEK Hậu Giang 2025). Tham dự buổi làm việc còn có ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
07:34 06/05/2025
(HG) - UBND tỉnh cho biết, căn cứ kế hoạch, dự toán ngân sách Trung ương được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2025 và cả giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã khẩn trương phân bổ, giao cho các đơn vị, địa phương đảm bảo đúng quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan. Các Chương trình mục tiêu quốc gia
07:29 06/05/2025
Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.