Không để lãng phí trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Thứ Ba, ngày 13/05/2025 | 08:09

 

Không để lãng phí trụ sở dôi dư sau sáp nhập.mp3


Việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, giảm nhiều phường, xã sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều bài toán mới, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư, tránh bỏ hoang, lãng phí.

Ông Đồng Văn Thanh (đứng), Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra thực trạng trụ sở làm việc của các xã, phường trước khi sáp nhập.

Cần phục vụ thiết thực cho cộng đồng

Theo dự thảo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2025, trước khi sắp xếp, Hậu Giang có 75 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 51 xã, 13 phường và 11 thị trấn). Sau khi sắp xếp, tỉnh còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, chiếm tỷ lệ 62,66%.

Tổng số trụ sở làm việc hiện hữu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là 83 trụ sở hành chính. Dự kiến sắp xếp tổng số là 81 đơn vị. Trong đó, sắp xếp trụ sở làm việc cho đơn vị hành chính cấp xã mới 28 trụ sở, trưng dụng 9 trụ sở còn lại và trưng dụng 18 trụ sở UBND cấp xã, dự kiến theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Sắp xếp trụ sở làm việc cho quân sự cấp xã 28 trụ sở. Hỗ trợ trụ sở làm việc cho Công an cấp xã là 28 trụ sở. Đối với trụ sở UBND cấp xã sau sắp xếp trường hợp không đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ làm việc, đề xuất bố trí kinh phí để nâng cấp, cải tạo, sửa chữa... từ nguồn vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập Hậu Giang, Sóc Trăng vào thành phố Cần Thơ tổng diện tích của thành phố sẽ vượt 6.400km2, dân số trên 4 triệu người và có 99 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 30 phường và 69 xã. Theo thống kê, 3 địa phương hiện có khoảng 2.800 trụ sở làm việc. Dự kiến sau sắp xếp sẽ sử dụng hơn 2.500 trụ sở cho các cơ quan, tổ chức của đơn vị hành chính mới, còn lại 255 trụ sở sẽ dôi dư. Trước thực tế này, việc rà soát, phân loại và đưa ra phương án xử lý cụ thể cho các trụ sở dôi dư là rất cần thiết.

Theo dõi thông tin trên báo, đài về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, ông Nguyễn Minh Trường, một người dân sinh sống tại thành phố Vị Thanh, bày tỏ sự băn khoăn: Quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thay đổi bước đầu, nhất là nguy cơ nhiều trụ sở cơ quan hành chính cũ sẽ không còn được sử dụng. Ông Trường cho rằng, cần có phương án khai thác, sử dụng hợp lý những công trình này để tránh gây lãng phí nguồn lực và tài sản công.

“Những cơ quan dôi dư thì người dân chúng tôi hy vọng rằng Nhà nước phân cho những tổ chức có nhu cầu để trụ sở đó không lãng phí. Chẳng hạn như chỗ để hội họp của Nhân dân hoặc cơ quan gì đó mà đáp ứng lại nhu cầu của xã, phường đó thì người dân chúng tôi rất đồng tình”, ông Trường bày tỏ.

Còn ông Nguyễn Quốc Ca, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang, trăn trở: “Trụ sở cơ quan nào cũng có công năng và tính năng của nó, do vậy việc quy hoạch phải phù hợp với đối tượng, mục đích sử dụng. Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, tôi thấy việc chuẩn hóa trường lớp và trạm y tế đạt chuẩn gần đây đã đạt cao. Tôi nghĩ đây là vấn đề khó nên để làm được cần phải tính toán kỹ, đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân”. 

Tái sử dụng hiệu quả

Hiện thành phố Vị Thanh có 9 xã, phường gồm: phường I, III, VII, xã Vị Tân, phường IV, phường V, xã Hỏa Lựu, xã Hỏa Tiến, xã Tân Tiến. Dự kiến sau sáp nhập cấp xã, địa phương sẽ còn lại 3 xã, phường gồm: phường Vị Thanh, phường Vị Tân và xã Hỏa Lựu. Theo lãnh đạo UBND thành phố Vị Thanh, việc bố trí, sử dụng trụ sở, tài sản công sau sáp nhập sẽ thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Bà Trần Hoa Phượng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, thông tin: Các xã, phường mới được thành lập gồm phường Vị Thanh, phường Vị Tân và xã Hỏa Lựu. Nơi đặt trụ sở của các phường, xã mới này sẽ lần lượt tại UBND thành phố Vị Thanh, UBND xã Vị Tân và UBND xã Tân Tiến.

“Các trụ sở cũ sẽ được sửa chữa, cải tạo phù hợp mục đích sử dụng, bố trí các cơ quan làm việc. Địa phương sẽ tận dụng tối đa các trụ sở đơn vị hành chính cũ để phục vụ cho nhu cầu. Riêng những trụ sở dôi dư, địa phương sẽ tổng hợp gửi về Sở Tài chính tỉnh”, bà Phượng thông tin.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, xử lý tài sản công, trụ sở làm việc, cơ sở vật chất sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính 2 cấp theo đúng quy định. Ngoài ra, người đứng đầu tỉnh cũng giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện rà soát, tạm dừng xây dựng trụ sở làm việc (xây mới, sửa chữa, nâng cấp) cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp thực sự cấp thiết, báo cáo bằng văn bản trình cấp trên phê duyệt.

Có thể thấy, trong đợt sáp nhập cấp tỉnh, bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp xã lần này, cả nước sẽ có hàng ngàn trụ sở cơ quan hành chính có thể dôi dư. Do đó, việc sử dụng sao cho hiệu quả các trụ sở này không chỉ là mối quan tâm của người dân mà còn là nỗ lực của các địa phương. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

Theo các chuyên gia, vấn đề đầu tiên cần quan tâm là đảm bảo quy hoạch và phải đưa ra giải pháp ngay từ bây giờ để tránh lãng phí nguồn lực. Trên cơ sở quy hoạch, phải phù hợp với địa phương, vị trí ấy phải phù hợp sự phát triển. Quy hoạch phải đi trước và tất cả những công trình cải tạo đều cần quy hoạch để chuyển đổi sang công năng mới ít sửa chữa nhất, có kiến trúc phù hợp nhất. Những thay đổi này không khó, chúng ta có thể làm được.

Về việc xử lý các trụ sở dôi dư sau sắp xếp, tại buổi tiếp xúc cử tri vào chiều ngày 18-4-2025, tại thành phố Vị Thanh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu phải sử dụng hiệu quả công năng, không để hoang hóa hay lãng phí.

“Bây giờ trụ sở dôi dư ra ưu tiên số 1 là trường học cho các em học sinh, nâng cấp, sửa chữa mở rộng ra để lo cho việc giáo dục. Lo cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bây giờ nhân dân khám, điều trị bệnh thông thường là ở phường, ở xã nên y tế phải mạnh. Trang thiết bị, bác sĩ giỏi, thuốc đầy đủ và dành trụ sở để làm nơi sinh hoạt nhân dân, dứt khoát không để trụ sở bỏ hoang, bỏ trống”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hợp tác xã nông nghiệp

07:33 12/05/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

Kinh nghiệm hay trong công tác kết nạp đảng viên

09:52 05/05/2025

Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?

Lòng tri ân và khát vọng vươn mình

05:57 29/04/2025

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Nhiều hoạt động mừng sự kiện lớn của đất nước

09:00 25/04/2025

Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.

Hướng về ngày lễ lớn

05:24 23/04/2025

Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Tinh gọn bộ máy để có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển

08:23 22/04/2025

Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Những công trình ý nghĩa hướng về đại hội

06:17 17/04/2025

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Quý I, kết nạp được 289 đảng viên

08:39 16/04/2025

(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Huyện Phụng Hiệp: Hoạt động HĐND cấp xã phát huy hiệu quả

08:28 13/05/2025

(HG) - HĐND huyện Phụng Hiệp vừa tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trong hoạt động HĐND cấp xã năm 2024.

4 tháng qua có 398 doanh nghiệp thành lập mới

08:24 13/05/2025

(HG) - Trong tháng 4, tỉnh Hậu Giang có 124 hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng số vốn 406,4 tỉ đồng, so với cùng kỳ tăng 6% số lượng doanh nghiệp đăng ký, giảm 43% số vốn.

Mô hình 6 trong 1 giúp nông dân phát triển kinh tế bền vững

08:22 13/05/2025

Góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển, Hội Nông dân huyện Châu Thành đã xây dựng mô hình 6 trong 1 và nhân rộng trên toàn huyện.

Huyện Phụng Hiệp: Hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn văn thư lưu trữ

08:21 13/05/2025

(HG) - Nhằm tăng cường quản lý công tác văn thư lưu trữ trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Hậu Giang tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức huyện và 15 xã, thị trấn.