Thứ Tư, ngày 01/08/2018 | 08:24
Qua thống kê trong 6 tháng đầu năm nay, 70% đối tượng được cấp tỉnh khen thưởng là người trực tiếp lao động sản xuất. Đây được xem là động lực để kịp thời kích thích, động viên phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển.
Khen thưởng nhiều cho người trực tiếp lao động, sản xuất là thực tế chung trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh hiện nay.
Phấn khởi vì được… khen thưởng
Người trực tiếp lao động sản xuất được khen thưởng phải có những thành tích tiêu biểu, nổi trội. Điều đó nhằm ghi nhận, khích lệ cho những nỗ lực, sáng tạo, cống hiến của họ. Bởi theo nhiều người trong diện này chia sẻ rằng, họ chỉ cố gắng làm thật tốt công việc, nhiệm vụ chứ chưa từng nghĩ mình sẽ nhận lấy niềm vinh dự lớn lao như thế. Nhưng khi được xướng tên trên bục khen thưởng, khiến tất cả phấn khởi và có thêm động lực, khí thế thi đua…
Vào ngày 19-5 vừa qua, ông Võ Văn Phải, ở ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, phấn khởi đến Đền thờ Bác Hồ ở ấp 3, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tham dự Lễ báo công dâng Bác và nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Nhiều người biết về ông Phải đều khẳng định lão nông này xứng đáng được phần thưởng cao quý đó. Vì ông hiện là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) mãng cầu xiêm có gần 100 thành viên.
Chuyện là vào năm 2013, ông Phải là một trong những người tiên phong ở ấp mang giống mãng cầu xiêm về trồng trên vườn nhà và hơn một năm sau bắt đầu cho trái. Đáng nói là những vụ thu hoạch đầu tiên cho thu nhập khá, nên ông rủ rê thêm người thân, xóm giềng mạnh dạn cải tạo vườn tạp để trồng loại cây ăn trái ít bị sâu bệnh này.
Sau đó, ông vận động thành lập câu lạc bộ có tên rất ý nghĩa là Câu lạc bộ làm vườn 19-5 (vì ra mắt đúng vào Ngày sinh nhật Bác), gồm 48 thành viên tham gia. Nhận thấy câu lạc bộ ngày càng phát triển, nên ông mạnh dạn đề xuất nâng lên thành tổ hợp tác vào đầu năm 2016 và chính thức trở thành hợp tác xã vào tháng 4-2017 với số lượng thành viên tăng gấp đôi so với thời điểm ban đầu.
Hiện tại, HTX mãng cầu xiêm do ông Phải làm giám đốc được đánh giá cao về hiệu quả hoạt động. Đặc biệt là HTX này ký kết hợp đồng bao tiêu với Công ty TNHH Tiến Thịnh, ở xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp. Nhờ vậy mà đầu ra ổn định và có giá cao hơn so với thị trường. Trong đó, ông Phải là người trực tiếp đứng ra thu gom sản phẩm giao cho đơn vị thu mua và nhận tiền về chi trả lại cho các thành viên trong HTX…
Được UBND tỉnh tặng bằng khen khiến ông Phải rất phấn khởi. Ông đã cất giữ nó cẩn thận như “của quý” trong nhà. “Bằng khen ấy như một sự cổ vũ, động viên rất lớn về tinh thần, nên bản thân tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm tốt hơn nữa trách nhiệm để tiếp tục được… khen thưởng”, ông Phải bộc bạch.
“Chất xúc tác” trong phong trào thi đua
Khi Tỉnh ủy tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ông Hồ Linh Tá, ở ấp Tư Sáng, xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, là một trong số 13 tập thể, 60 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông Tá được khen vì đã học theo Bác đức tính cần cù lao động để vươn lên thoát nghèo.
Từng là nông dân không cục đất... chọi chim và bị cái nghèo đeo bám, vậy mà giờ đây ông Tá đã mua được đất, cất nhà khang trang. Từ chỗ đi làm thuê, làm mướn trước đây thì nay ông thuê khoảng 5 nhân công phụ giúp công việc hàng ngày… “Quả ngọt” ấy đến từ những năm tháng lao động cật lực với nghề cắt lục bình đem phơi khô bán của nông dân này.
Ngày đi nhận bằng khen của UBND tỉnh, ông Tá chưng diện quần áo khá bảnh bao, khác hẳn với những trang phục cũ kỹ, bạc màu hay mặc để làm lụng thường ngày. Ông chia sẻ rằng không phải muốn làm sang, mà vì quá vui mừng khi được nhận bằng khen của UBND tỉnh, nên mới ăn mặc thật chỉn chu để đón nhận niềm vinh dự ấy.
Dù tiền thưởng được nhận không nhiều, nhưng điều ông Tá thấy tâm đắc nhất là ngành chức năng các cấp đã quan tâm khen thưởng đến những người nông dân “chân lấm tay bùn” như ông. Cho nên bản thân ông tự nhủ phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong lao động sản xuất để xứng đáng hơn với phần thưởng đó…
Qua ghi nhận, hầu hết những người trực tiếp lao động sản xuất được khen thưởng đều có chung suy nghĩ như ông Phải, ông Tá. Với họ, sự khen thưởng ấy không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm và cả động lực để hướng tới những thành tích thi đua tốt hơn.
Có thể nói, việc khen thưởng nhiều cho người trực tiếp lao động sản xuất là thực tế chung trong công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh hiện nay và có ý nghĩa như một “chất xúc tác” cho sự lan tỏa của các phong trào thi đua. Nói vậy là bởi từ những trường hợp người nông dân, công nhân, học sinh, sinh viên… được cấp tỉnh khen thưởng đã góp phần tạo nên phong trào… thi đua sôi nổi trong cộng đồng.
Bởi khi thấy bạn bè, đồng nghiệp, người thân hay xóm giềng được khen thưởng thì những người xung quanh sẽ quyết tâm, nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao hơn nhiệm vụ, trách nhiệm để được niềm vinh dự lớn lao ấy. Đây cũng là yếu tố rất quan trọng, góp phần giúp các phong trào thi đua đi vào chiều sâu.
Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, từng nhiều lần chia sẻ: “Tỉnh luôn quan tâm khen thưởng cho những người trực tiếp lao động sản xuất. Bởi có như vậy mới khuyến khích, cổ vũ mọi người cùng nhau thi đua lập nhiều thành tích cao hơn trong học tập, lao động sản xuất…”.
Cấp huyện cũng thế ! Không chỉ riêng cấp tỉnh, cấp huyện cũng quan tâm khen thưởng nhiều cho người trực tiếp lao động sản xuất. Chẳng hạn như ở huyện Châu Thành đã khen cho những đối tượng này với tỷ lệ hơn 70% từ đầu năm tới nay. Ông Huỳnh Văn Năm, Phó trưởng Phòng Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Châu Thành, cho biết: “Chủ trương của huyện là quan tâm khen thưởng nhiều cho người trực tiếp lao động sản xuất, chứ không phải cán bộ lãnh đạo. Cũng nhờ vậy mà phong trào thi đua yêu nước ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn”. |
“Bình quân cả nước khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất khoảng 50%, còn ở Hậu Giang khen đến 70%. Tôi cho đây là cách làm hay, nhằm khuyến khích, cổ vũ phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng”, thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chia sẻ như vậy tại Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ được tổ chức mới đây. |
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...