Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Thứ Năm, ngày 24/10/2024 | 08:37

Đảng bộ thành phố Vị Thanh không ngừng quan tâm lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện cho trung tâm chính trị tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên toàn thành phố, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trung tâm Chính trị thành phố Vị Thanh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục tình trạng ngại học tập lý luận chính trị”.

Năm 2024, Trung tâm Chính trị thành phố đề ra chỉ tiêu mở 46 lớp đào tạo, bồi dưỡng và chuyên đề. Đầu năm đến nay, đã thực hiện xong 77 lớp, với 3.889 học viên, đạt 167,4% chỉ tiêu. Theo ông Kim Trung Dũng, Phó Giám Trung tâm Chính trị thành phố, có nhiều yếu tố tạo nên kết quả này. Trong đó, thuận lợi lớn của trung tâm là luôn được Thành ủy, UBND thành phố và ngành chức năng quan tâm kiện toàn hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học.

Đặc biệt là Thành ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở. Cùng với đó, Trung tâm Chính trị thành phố thực hiện nhiệm vụ với sự chủ động, quyết tâm cao. Hàng năm, căn cứ hướng dẫn công tác lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và nhu cầu thực tế của địa phương, trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Ngoài ra, trung tâm luôn chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố và tham gia tích cực vào công tác tổng kết thực tiễn tại địa phương. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa trung tâm với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy đảng cơ sở thời gian qua luôn đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và đạt hiệu quả.

Nhờ đó, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã được trung tâm thực hiện bảo đảm nội dung, mục đích, yêu cầu. Đồng thời, có sự linh hoạt, chủ động cập nhật, bổ sung quan điểm chỉ đạo của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là chú trọng những vấn đề đặt ra đối với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Với phương châm “Lý luận gắn với thực tiễn”, trung tâm đặc biệt coi trọng việc truyền đạt kiến thức theo hướng liên hệ, vận dụng kiến thức thực tiễn của địa phương, cơ sở. Cụ thể hóa nội dung này, trung tâm ra mắt thực hiện mô hình “Người tốt, việc thiện gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Qua tinh thần tự nguyện, san sẻ yêu thương, giảng viên và học viên của trung tâm đã đóng góp hơn 26 triệu đồng để hỗ trợ học bổng, tập cho học sinh nghèo hiếu học, học sinh là con em đồng bào dân tộc Khmer tại xã Hỏa Lựu và ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão, lũ.

Thông qua mô hình nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của giảng viên và học viên trong công tác đào tạo, học tập lý luận chính trị và trách nhiệm xã hội; là sự cụ thể hóa của việc học phải đi đôi với hành, lý luận phải gắn với thực tiễn. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong giảng viên, học viên của trung tâm và cộng đồng xã hội trong việc quan tâm, chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Trong khi đó, mô hình “Họp chuyên môn trong công tác tổ chức lớp và giảng dạy lý luận chính trị sau mỗi khóa đào tạo, bồi dưỡng” do trung tâm triển khai thực trong năm nay, cũng mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Cụ thể, sau mỗi khóa đào tạo, bồi dưỡng, trung tâm tiến hành họp chuyên môn đánh giá lại tình hình tổ chức lớp và công tác giảng dạy để rút kinh nghiệm. Đến nay, trung tâm thực hiện họp chuyên môn đối với 9 lớp. Qua buổi họp chuyên môn giúp cho giảng viên trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy, từ đó nỗ lực nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giảng dạy lý luận chính trị.

Để thực hiện mô hình này, trung tâm còn phát phiếu khảo sát ý kiến của học viên; nội dung xin ý kiến về giáo án, tài liệu học tập, về phương pháp giảng dạy và thái độ của giảng viên… Qua phiếu khảo sát cho thấy, phần lớn học viên đánh giá cao chất lượng giảng dạy của trung tâm. Bên cạnh đó, ghi nhận một số ý kiến đề xuất, như: giảng viên cần liên hệ thực tế nhiều hơn trong bài giảng; đề nghị có hình thức xử lý nghiêm đối với học viên được cơ quan, đơn vị cử đi học nhưng tự ý nghỉ học… Các ý kiến đề xuất, góp ý của học viên được trung tâm tiếp thu, nghiên cứu đổi mới hơn nữa phương pháp giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.

Trong năm 2024, Trung tâm Chính trị thành phố còn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục tình trạng ngại học tập lý luận chính trị”. Đại biểu tham dự tọa đàm tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ về kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận, chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng “ngại” học tập lý luận chính trị; đồng thời, đề ra nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng này trong thời gian tới.

Sự quyết tâm, nỗ lực kể trên giúp Trung tâm Chính trị thành phố ngày càng thực hiện tốt hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Thống kê cho thấy trong năm nay, kết quả xếp loại xuất sắc, giỏi, khá của học viên khi kết thúc khóa học chiếm hơn 95%. Ông Nguyễn Văn Thái, học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa II/2024, chia sẻ: “Việc học chính trị không hề khô khan do giảng viên thường xuyên dẫn chứng, liên hệ thực tế trong bài giảng. Chưa kể, nhiều giảng viên còn sử dụng máy tính trình chiếu bài giảng, có hình ảnh minh họa, tạo được sự phong phú, sinh động, thu hút người học”.

Ông Kim Trung Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, cho biết: “Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Xác định ý nghĩa quan trọng đó, thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các chi, đảng bộ cơ sở khảo sát hiệu quả sau đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy giao, nhất là không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới”.

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THÀNH PHỐ VỊ THANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Chăm lo đời sống Nhân dân, động lực cho phát triển bền vững

18:23 04/02/2025

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã không ngừng quan tâm, triển khai nhiều chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống Nhân dân.

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao niên tuổi Đảng

06:18 04/02/2025

(HG) - Huyện ủy Phụng Hiệp vừa tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên cao niên tuổi đảng.

Chi bộ 4 tốt, đảng viên 6 tốt và nhiều cái tốt nữa sẽ sinh sôi !

08:51 03/02/2025

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

03:43 30/01/2025

Từ việc phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, Huyện ủy Phụng Hiệp tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024,

Phấn đấu huyện Châu Thành A trở thành thị xã

15:31 29/01/2025

Kết thúc năm 2024, Đảng bộ Châu Thành A đã ghi thêm thành tích mới hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Chuyện những người “kiến tạo lại mảnh ghép … lỗi”

09:21 29/01/2025

Mấy mươi năm lặng lẽ vun đắp để tình làng nghĩa xóm thêm ấm êm thì cũng ngần ấy thời gian những con người nặng nợ với hòa giải tô đậm lên trang sách của đời đẹp đẽ hơn. Khi tiết xuân thắm sắc cũng là lúc đâu đó câu chuyện về hòa giải thấu tình đạt lý được nhắc lại như để làm bền chặt thêm tình người.

Quyết tâm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

06:28 27/01/2025

Khép lại năm 2024, Công đoàn Hậu Giang với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ đột phá đăng ký được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, 11 chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao và 24 chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) đề ra.

Nối dài niềm tin từ thành quả dân vận

06:27 27/01/2025

Mùa xuân mới đã về, mang đến cho Hậu Giang không chỉ sắc xuân đất trời, mà còn là mùa của niềm tin và sự gắn kết, được xây dựng từ những thành quả dân vận trong suốt năm qua.

Thành phố Ngã Bảy: Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng

14:40 23/01/2025

(HGO) - Sáng ngày 23-1, Thành ủy Ngã Bảy long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển

08:14 23/01/2025

Năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cụm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh được phát động và triển khai thực hiện với khí thế sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh nhà vững mạnh.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

68 cán bộ, công chức, viên chức được xét nâng lương trước thời hạn

10:01 05/02/2025

(HGO) - Sáng ngày 5-2, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng lương Tỉnh uỷ, cùng với các thành viên Hội đồng có cuộc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phấn đấu đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng hai con số so với năm 2024

07:13 05/02/2025

(HG) - Trong năm 2025, tỉnh Hậu Giang xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; nâng cao tỷ lệ lắp đầy các khu, cụm công nghiệp được hình thành.

Kiến nghị hoàn thiện hơn nữa các quy định về tiếp công dân

07:11 05/02/2025

(HG) - Theo UBND tỉnh, qua 10 năm triển khai thi hành Luật Tiếp công dân năm 2013, từ ngày 1-7-2014 đến ngày 1-7-2024, tỉnh ghi nhận nhiều kết quả đáng kể.

Huyện Phụng Hiệp: Các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025 đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm

07:09 05/02/2025

(HG) - Ngày 4-2, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Phụng Hiệp tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ 2025.