Thứ Năm, ngày 06/06/2024 | 05:50
Nửa nhiệm kỳ, Hội LHPN thành phố Ngã Bảy hoàn thành và vượt 7/8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Ngã Bảy nhiệm kỳ 2021-2026 đề ra.
Để đạt được, chị em đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo; đổi mới trong chỉ đạo, điều hành.
Cán bộ Hội LHPN phường Hiệp Thành hỗ trợ kỹ năng cho cán bộ hội cơ sở sử dụng mạng xã hội.
Chăm lo tốt đời sống hội viên
Vui mừng khi được tặng căn nhà đại đoàn kết, bà Trần Thị Ba, ở khu vực 5, phường Hiệp Thành, bày tỏ: “Đây là động lực để gia đình tôi phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Có nhà tường kiên cố như hiện nay là nhờ các cấp hội LHPN quan tâm, tìm nguồn hỗ trợ để gia đình tôi có kinh phí 50 triệu đồng cất nhà. Đây là ao ước cả đời tôi giờ đã thành hiện thực”.
Hội LHPN phường Hiệp Thành là đơn vị được đánh giá cao với nhiều giải pháp hiệu quả về giảm nghèo trong hội viên.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội giúp cho 15 hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững, đạt tỷ lệ 350% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra (chỉ tiêu mỗi năm giảm 2 hộ nghèo, cận nghèo).
Bà Nhâm Thị Ngọc Thơ, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: “Hội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tiến hành rà soát, nắm vững hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, sau đó xây dựng kế hoạch, lập sổ theo dõi và phân công cán bộ, hội viên có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ. Từ việc hỗ trợ vốn, kiến thức giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập… đã giúp 15 chị thoát nghèo bền vững, nhiều chị em vươn lên có mức sống khá”.
Ngoài ra, Hội còn mở 5 lớp học nghề cho 125 chị em phụ nữ tham gia, trao 5 sinh kế hỗ trợ phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, mỗi chị 1 triệu đồng; nâng chất các nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ hùn vốn... đã hỗ trợ 240 chị vay, mượn để chăn nuôi, sản xuất, tổng kinh phí góp vốn hỗ trợ không tính lãi hơn 937,5 triệu đồng...
Đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội LHPN thành phố Ngã Bảy bằng nhiều giải pháp đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 48/36 hội viên, phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung trên địa bàn từ 2,46% đầu nhiệm kỳ xuống còn 1,67%; trung bình mỗi năm, Hội giảm khoảng 0,2%, đạt tỷ lệ 133% so với chỉ tiêu nghị quyết.
Bà Nguyễn Thị Phụng, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cho biết: “Hội đã đạt và vượt cao 7/8 chỉ tiêu nghị quyết. Có nhiều chỉ tiêu chúng tôi vượt cao như phối hợp thành lập 6/2 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; hỗ trợ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, qua bình xét, đánh giá, công nhận hiện nay chúng tôi có tổng số 480/240 hộ đạt cả 8 tiêu chí cuộc vận động; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở thành phố, các đoàn thể, chính quyền địa phương vận động hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện tốt các tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu với 20/15 công trình, phần việc ý nghĩa”.
Hiệu quả khâu đột phá
Tạo dấu ấn hiệu quả trong nửa nhiệm kỳ qua còn là công tác phát triển hội viên mới.
Cụ thể, các cấp hội đã vận động, phát triển mới 877/500 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn thành phố là 10.650. Hội LHPN thành phố hiện có 6 hội cơ sở và 40 chi hội phụ nữ ấp, khu vực.
Được đánh giá là đơn vị có số lượng hội viên đông nhất thành phố, bà Nguyễn Thu Mãi, Chủ tịch Hội LHPN phường Ngã Bảy, cho biết: “Với nhiều cách làm hay trong vận động hội viên tham gia vào Hội như: tăng cường hỗ trợ sinh kế, xây dựng các mô hình thoát nghèo hiệu quả, các mô hình rèn luyện kỹ năng sống cho chị em, kỹ năng nuôi dạy con tốt; kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình, tham gia các phong trào an sinh xã hội, thành lập các câu lạc bộ múa hát dân vũ đáp ứng được nhu cầu cần thiết nên nhiều chị em tin tưởng tham gia vào Hội”.
Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp hội LHPN ở thành phố tập trung quyết liệt, thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá: “Xây dựng chi, tổ hội vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội ở cơ sở”; “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”.
Bà Nguyễn Thị Phụng cho biết thêm: “Phát huy kết quả đạt được, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Tập trung ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, phấn đấu 100% hội LHPN cấp cơ sở được trang bị máy tính phục vụ; tổ chức ít nhất 1 hoạt động nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ trong công tác, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng cho cán bộ hội cơ sở sử dụng thành thạo các trang mạng xã hội. Đây là mục tiêu trong năm nay chúng tôi quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu”.
Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong hoạt động
Các cấp hội LHPN thành phố đã khai thác tối đa công nghệ, đặc biệt là các ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, người dân. Đã thiết lập 66 nhóm zalo, trang facebook của tập thể và cá nhân cán bộ hội, nhất là khi đưa vào sử dụng trang “Thông tin tuyên truyền hoạt động của Hội LHPN thành phố Ngã Bảy” trên nền tảng zalo official Account (zalo OA), giúp các cấp hội thuận tiện trong nhiều mặt công tác. Hiện có 27/34 chi hội trưởng chi hội phụ nữ ấp, khu vực sử dụng thành thạo các trang mạng xã hội, số còn lại các chị sử dụng được ứng dụng Zalo, đạt tỷ lệ 79% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đây cũng là chỉ tiêu cuối cùng Hội LHPN thành phố nỗ lực để đạt kết quả cao vào cuối nhiệm kỳ. |
Bài, ảnh: CAO OANH
07:29 06/05/2025
Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.
09:52 05/05/2025
Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?
05:57 29/04/2025
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.
09:00 25/04/2025
Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.
05:24 23/04/2025
Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).
08:23 22/04/2025
Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.
07:05 21/04/2025
(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.
06:17 17/04/2025
Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
08:39 16/04/2025
(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.
07:36 16/04/2025
Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta chỉ đạo thực hiện quyết liệt.
18:12 09/05/2025
Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.
17:30 09/05/2025
Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,
16:49 09/05/2025
Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
16:41 09/05/2025
(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.