Thứ Bảy, ngày 02/02/2019 | 07:32
Đất nước ta lại đón một mùa Xuân mới - một mùa Xuân với niềm tự hào to lớn về những gì năm qua toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt lên khó khăn... để giành được. Đồng thời với bao khát khao ước vọng tương lai của nước nhà mà Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2016-2020 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra, với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường tiếp theo...
Cứ như “định mệnh” của thời gian đối với đất nước, mùa Xuân bao giờ cũng gắn liền với những sự kiện lịch sử, bước ngoặt vĩ đại của Dân tộc. Cách đây 89 mùa Xuân, ngày 3-2-1930, Đảng ta được thành lập, trở thành ngọn đuốc soi sáng con đường cách mạng giải phóng Dân tộc. Nay bước vào tuổi 89, nhưng không phải là tuổi của một đời người, mà là tuổi của một Đảng cách mạng, Đảng của Nhân dân, của Dân tộc, thể hiện bộ tham mưu chiến lược, dạn dày kinh nghiệm, trí tuệ và sức sáng tạo lớn lao, điều đó đồng nghĩa với sự trưởng thành vững vàng của Đảng, luôn chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn sóng dữ, đưa Dân tộc ta, Nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc... Sau 24 năm thành lập Đảng, 15 năm thành lập nước, Đảng lãnh đạo Dân tộc làm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thần thánh của Dân tộc, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thể hiện chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng Việt Nam qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước; mùa Xuân 30-4-1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước ta được thống nhất, non sông thu về một mối, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta thật tự hào khi đất nước đã thay da đổi thịt cùng thời đại, Việt Nam ngày càng thể hiện vị thế trên trường quốc tế. Con người Việt Nam ngày càng “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ căn dặn. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ta ngày càng được nâng cao. Điều đó trước hết thuộc về Nhân dân, Dân tộc, về Đảng, dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác - Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Đảng ta phát động đã đạt kết quả thật to lớn. Cái tốt mỗi ngày được nhân lên; cái xấu, tiêu cực... mỗi ngày hẹp lại.
Tuy nhiên, thời gian vừa qua, không ít tổ chức đảng và đảng viên bị xem xét kỷ luật, trong đó có cả những đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Lợi dụng vấn đề đó, các thế lực thù địch, phản cách mạng thông qua các trang mạng xã hội đã xuyên tạc, bóp méo sự thật. Mục đích của chúng nhằm bôi xấu Đảng, hạ thấp uy tín của Đảng, làm mất niềm tin của Nhân dân vào Đảng. Đây là thủ đoạn không mới, nhưng rất nguy hiểm trong âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Vì vậy, làm rõ sự thật về việc kỷ luật những đảng viên vi phạm kỷ luật trong thời gian vừa qua là một việc làm cần thiết để giúp cho mọi tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn về âm mưu hèn hạ của các thế lực thù địch và thêm tin tưởng vào bản chất cao đẹp của Đảng.
Nhìn lại những vụ xem xét kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm thời gian qua, tất cả đều được công khai, minh bạch, đúng người, đúng tội, không e dè, nể nang, tất cả vì lợi ích của Nhân dân, vì sự lớn mạnh của Đảng. Cũng như trong cơ thể một con người, những ung nhọt đều cần phải cắt bỏ, loại trừ để cơ thể khỏe mạnh, Đảng ta muốn phát triển cũng cần loại trừ những bộ phận, cá nhân đi ngược lợi ích của Nhân dân, của Đảng. Điều đó làm chúng ta thêm vui mừng, tin tưởng vào Đảng. Một Đảng đã dũng cảm nhận khuyết điểm, nhìn ra nguyên nhân vi phạm, một Đảng luôn vì lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân cương quyết sửa chữa khuyết điểm là một Đảng cách mạng chân chính, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn và chân chính” (*). Đảng ta là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho lợi ích của Nhân dân và Dân tộc Việt Nam, đảng viên là những cá nhân ưu tú nhất, tiêu biểu về năng lực và phẩm chất. Tuy nhiên, Đảng ta cũng không phải là thần thánh, không phải “trên trời rơi xuống” nên không tránh khỏi khuyết điểm, thiếu sót. Điều quan trọng, khi mắc phải sai lầm, khuyết điểm, Đảng có dám nhìn thẳng vào sự thật, dám thừa nhận khuyết điểm, chỉ cho đúng nguyên nhân khuyết điểm và kiên quyết sửa chữa khuyết điểm hay không? Trải qua gần 90 năm kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn thể hiện được bản chất cao đẹp của mình, là một Đảng thật sự vì lợi ích của Dân tộc, của Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, một Đảng thật sự nghiêm minh, chân chính.
Năm nay đất nước ta mừng Xuân, mừng Đảng, cũng là năm kỷ niệm lần thứ 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - lãnh tụ vĩ đại của Dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - cũng là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm Người đi xa. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, độc lập Dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Dân tộc ta và phong trào cách mạng thế giới là rất to lớn. Có thể nói không có nơi nào trên thế giới lại có một sự gắn bó “máu thịt” giữa mùa Xuân - Đất nước- Đảng và Bác Hồ kính yêu như ở Việt Nam. Sự gắn bó “máu thịt” đó cũng trở nên thân thuộc và không thể tách rời mỗi khi bạn bè trên khắp thế giới nhắc đến Việt Nam - Hồ Chí Minh.
Mùa Xuân đang đến với non tươi lộc mới. Trong sự căng tràn nhựa sống âm ỉ chảy qua những cơn giá rét của mùa Đông đã thấy dự cảm của mùa Xuân. Dự cảm đó bắt đầu từ sự trỗi dậy của thiên nhiên, đánh thức trong ta năng lượng sống và một niềm tin son sắt vào tương lai tươi sáng. Niềm tin đó được bắt đầu từ cội rễ, ngọn nguồn, từ mạch sống của văn hóa, của trí tuệ, của những giá trị nhân văn, của tình làng nghĩa nước, của cả truyền thống ngàn đời lịch sử dựng nước và giữ nước, của con cháu vua Hùng. Đó cũng là niềm tin vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng đã đem lại mùa Xuân trường tồn trong mỗi chúng ta.
VÕ THƯỜNG SAN
-----------
(*) Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 5, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2000, tr. 261
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...