Thứ Hai, ngày 20/06/2022 | 07:41
![]() |
Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), ông Lê Công Lý (ảnh), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dành cho Báo Hậu Giang cuộc trao đổi thân tình về báo chí Hậu Giang thời gian qua cũng như những định hướng thời gian tới. Ông Lê Công Lý nói:
- Báo chí Hậu Giang đồng hành với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân từ những ngày đầu thành lập tỉnh, ngày 1-1-2004. Điều đó cho thấy người làm báo tỉnh nhà có vai trò, sứ mệnh lịch sử trong hơn 18 năm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân.
Trách nhiệm và nghĩa vụ đó ra sao, thưa ông ?
- Bác Hồ từng dạy: mỗi khi cầm bút, người làm báo phải đặt ra cho mình câu hỏi: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết như thế nào? Trả lời được những câu hỏi ấy có thể bảo đảm cho người làm báo thực hiện được trách nhiệm xã hội của mình. Cơ bản nhất là trách nhiệm trước hệ quả của tác phẩm sau khi đến với bạn đọc. Xác định được rõ ràng như vậy, phóng viên, nhà báo sẽ có trách nhiệm đầy đủ hơn trong toàn bộ quy trình làm ra sản phẩm, từ khâu tìm hiểu, thu thập, khai thác, tiếp nhận thông tin đến xử lý, công bố thông tin.
Là công dân Việt Nam, nhà báo cũng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ như bất kỳ công dân nào trong nước. Song do vai trò, tác động của báo chí đối với xã hội, nghề báo đòi hỏi rất cao đối với người làm báo trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân. Nghĩa vụ công dân của người làm báo thể hiện trong trách nhiệm của nhà báo phục vụ lợi ích chung của dân tộc, đất nước. Để thực hiện tốt trách nhiệm đó, nhà báo phải là người biết tự giác tuân thủ mọi quy định của pháp luật, hành nghề đúng pháp luật.
Với đại đa số tác phẩm báo chí các bạn cống hiến tỉnh nhà thời gian qua cho thấy, vấn đề tích cực, phóng viên, nhà báo đã nêu rõ biện pháp, cách làm, hiệu quả để nhân rộng; vấn đề tiêu cực, hạn chế, báo chí cũng chỉ ra nguyên nhân, tính chất, lý do sai phạm, vi phạm để xã hội có nhìn nhận đúng bản chất vấn đề. Trong tác phẩm báo chí, các bạn cũng quan tâm đến tính chiến đấu, xây dựng. Chiến đấu ở đây không hẳn chỉ nói những hạn chế, thiếu sót, sai sót, “đối đầu” mà chiến đấu được thể hiện phù hợp với tính Đảng, tính nhân dân mà nghề báo đòi hỏi.
Cụ thể, báo chí tỉnh nhà có những đóng góp như thế nào ?
- Như tôi đã nói, suốt quá trình xây dựng và phát triển địa phương, báo chí Hậu Giang luôn song hành; đội ngũ người làm báo cũng cùng gánh vác những khó khăn và chung niềm hân hoan khi tỉnh có những thành tựu. Chưa dừng lại ở đó khi các bạn còn làm tốt trách nhiệm lan tỏa thành tựu tích cực đến toàn thể Nhân dân.
Những năm gần đây, nhất là từ giai đoạn mới 2020-2025, người làm báo Hậu Giang có những đóng góp rất nhiều, đạt về số lượng lẫn chất lượng, góp phần định hướng tốt dư luận xã hội. Đó là tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp; về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi, phát triển kinh tế; về thi đua thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.
Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền đưa nghị quyết đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống với rất nhiều tin, bài về Chương trình 50 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết XIV của tỉnh. Trong đó, các bạn đã nói sâu, làm rõ quyết tâm của Đảng bộ thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá của Chương trình 50 về cán bộ, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và về xây dựng chiến lược phát triển gắn với quy hoạch tỉnh - chú trọng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng giao thông đường bộ, thuận lợi cho nhà đầu tư…
Đáng nói hơn nữa, bắt kịp xu thế báo chí hiện đại, hiện nay, 2 cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh đã làm tốt nhiệm vụ truyền thông đa phương tiện, nhanh, kịp thời, đầy đủ và thuyết phục đối với xã hội trong từng vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội; tổ chức sản xuất nhiều chương trình mang đậm dấu ấn Hậu Giang cho thấy nội lực dồi dào; thường xuyên xây dựng, đổi mới hình thức, nội dung, trang mục báo in, báo điện tử cho thấy sự năng động của tập thể.
Riêng về cán bộ, phóng viên, nhà báo, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động các cơ quan báo chí Hậu Giang, tôi cho rằng các bạn rất chủ động trong công việc, sáng tạo không ngừng để tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng. Các bạn cũng không ngại dấn thân để tạo ra những tác phẩm mang đầy hơi thở cuộc sống. Cũng chính vì vậy, những năm gần đây, ở các giải báo chí khu vực và Trung ương, các bạn được gọi tên.
Chính ý thức nghề nghiệp, sự nghiêm túc với bản thân và nghĩa vụ với quê hương, đất nước mà các bạn đã xây dựng cho mình chỗ đứng vững, chiếm trọn lòng tin của Nhân dân, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân…
Ngày kỷ niệm của những người làm báo, phải chăng ông chỉ khen chứ không chê ?
- Nói gì thì nói, các bạn có nhiều mặt tích cực thì xứng đáng được khen.
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi người người nhà nhà phải thích ứng, trong đó người làm báo nói chung càng phải sớm hòa nhập.
Cuộc cách mạng này nó đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với phương thức làm báo truyền thống mà theo tôi các bạn đã chủ động bước vào ngưỡng ấy nhưng cũng có những trường hợp chưa nhập cuộc. Cũng chính vì vậy mà cạnh tranh thông tin của cơ quan báo chí địa phương có phần chậm; kỹ năng và khả năng của một số ít người làm báo chưa đáp ứng được đòi hỏi của nghề vốn phải đổi mới thường xuyên. Từ đó, có tác phẩm báo chí ra đời chỉ ở tính chất thông tin, báo cáo, ít phân tích, đi sâu vấn đề, ít thể hiện chính kiến của nhà báo… Điều này đặt ra thái độ, trách nhiệm về sự trau dồi kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức của các bạn hơn nữa.
Thưa ông, báo chí 4.0 có những đòi hỏi đối với nghề báo, vậy báo chí truyền thống phải kết thúc sứ mệnh lịch sử ?
- Cần hiểu đúng về Báo chí Cách mạng Việt Nam trong 97 năm qua. Bản chất của báo chí cách mạng Việt Nam là phục vụ cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Báo chí 4.0 đòi hỏi các bạn phải bắt kịp với thời đại công nghệ tối tân, làm báo nhanh nhất, hiệu quả nhất, hấp dẫn nhất… nhưng tâm, đức, trách nhiệm, nghĩa vụ, truyền thống vì Đảng, vì dân của nhà báo phải được giữ vững để làm tốt hơn sứ mệnh của mình.
Nhà báo lão thành Hữu Thọ từng dạy người làm báo khi làm nghề phải “Mắt sáng - Lòng trong - Bút sắc” thì trong mọi giai đoạn lịch sử các bạn phải biết vận dụng để nhìn rõ, nhìn thấu mọi vấn đề, tâm tịnh trong mọi tình huống để cho ra đời những tác phẩm sắc xảo, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng lành mạnh, củng cố hơn nữa lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.
Thưa ông, báo chí địa phương có thể nói mạnh về tuyên truyền, giáo dục, yếu về phản biện xã hội, phản bác, điều này có cần thiết phải quan tâm khắc phục trong thời gian tới ?
- Mỗi một sản phẩm tuyên truyền của cơ quan báo chí mang hiệu quả tác động, lan tỏa riêng, phù hợp với từng đối tượng tiếp cận nên ngoài truyền thông chung còn có tính định hướng, giáo dục khác nhau.
Đúng là các bạn làm rất tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, phương châm “hoa thơm lấn dần cỏ dại”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” đậm nét, nhưng nói gì đi nữa chúng ta cũng đang tập trung theo hướng này số lượng nhiều, vì vậy, cần có những sản phẩm phản biện.
Phản biện xã hội của báo chí cần dùng các góc nhìn khác nhau để tiếp cận tình huống, vấn đề; dùng các tiêu chuẩn khách quan để đánh giá với mục tiêu đi tìm sự thật, đem đến cho xã hội những sản phẩm báo chí với góc nhìn đa chiều, nội dung phong phú...
Cũng phải nói thêm rằng, khi mà các thế lực thù địch không ngừng ra sức phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng thì báo chí nói chung, báo chí Hậu Giang nói riêng càng phải tỏ rõ năng lực, khả năng của mình trong bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các thế lực thù địch trong tình hình mới, góp phần làm lành mạnh hơn đời sống chính trị, xã hội.
Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin chúc những người làm báo tỉnh nhà luôn khỏe mạnh, mắt luôn sáng, lòng luôn trong, vững tay bút để tiếp tục sự nghiệp báo chí cách mạng.
Ông Lê Công Lý: Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng, thời gian qua, báo chí tỉnh nhà cũng rất quan tâm nói rõ, đầy đủ, kịp thời về các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược trong Chương trình 50. Như về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đối với cách thức tuyển chọn cán bộ, công chức; về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; về phát triển Hậu Giang trên “thế đứng” 4 trụ cột công nghiệp, nông nghiệp đô thị và du lịch… Tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo gương Bác, các bạn đã kịp thời phát hiện và phổ biến những cách làm sáng tạo, mới, hiệu quả, nhấn mạnh ý chí tự lực, tự cường của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo Người. Trong tuyên truyền xây dựng và chỉnh đốn Đảng, báo chí tỉnh nhà tiếp tục nhấn mạnh công tác này theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng - dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng; về Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… |
Xin chân thành cảm ơn ông !
TRÍ THỨC thực hiện
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...