Thứ Ba, ngày 31/12/2024 | 08:01
Năm 2024 khép lại, huyện Long Mỹ tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, và quốc phòng - an ninh.
Nhà cửa cất mới khang trang, việc làm ổn định, bà Mai đã vươn lên thoát nghèo.
Năm 2024, huyện Long Mỹ thực hiện cơ bản đạt 15/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Nổi bật là tổng giá trị sản xuất đạt 4.747 tỉ đồng, tăng 421 tỉ đồng so với năm 2023, đạt 103% kế hoạch, trong đó, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn với giá trị sản xuất đạt 2.959 tỉ đồng, tăng 184 tỉ đồng so với năm trước.
Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng có sự tăng trưởng tích cực, với giá trị sản xuất ước đạt 1.038 tỉ đồng, vượt 101,8% so với nghị quyết. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại - dịch vụ tăng trưởng mạnh, doanh thu ước đạt 2.918 tỉ đồng.
Huyện đẩy mạnh đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.954 tỉ đồng. Hệ thống giao thông nông thôn, cầu cống được nâng cấp đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và giao thương.
Xác định nông nghiệp vẫn là chủ lực, năm 2024, huyện tổ chức nhiều mô hình sản xuất; diện tích, năng suất và sản lượng lúa đều tăng so với năm rồi. Huyện có tổng diện tích lúa xuống giống cả năm 38.919ha, tổng sản lượng đạt 265.437 tấn, năng suất bình quân đạt 6,82ha. Ngoài ra, các loại cây ăn trái như: mít, xoài, sầu riêng, mãng cầu… cũng đạt năng suất cao, nâng tổng sản lượng cây ăn trái toàn huyện ước đạt trên 69.000 tấn, vượt 150% kế hoạch.
Xây dựng nông thôn mới là điểm sáng trong năm; đã công nhận xã Thuận Hưng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã: Thuận Hòa, Lương Tâm, Vĩnh Viễn A, Vĩnh Thuận Đông cũng được công nhận hoàn thành, đạt chuẩn nông thôn mới.
Là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Thuận Hưng ngày nay có nhiều đổi khác mới.
Theo bà Phạm Thị Hường, Chủ tịch UBND xã Thuận Hưng, nhờ tập trung cao, những năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thay đổi rõ, hàng hóa nông sản lưu thông thuận tiện. Tiểu thủ công nghiệp phát triển, việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi được người dân quan tâm theo hướng nâng cao giá trị, tăng thu nhập nên đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nâng lên năm sau cao hơn năm trước.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất y tế, giáo dục, văn hóa được quan tâm đầu tư và ngày càng phát huy hiệu quả. Xã đặc biệt quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đến nay xã không còn hộ nghèo.
Đầu năm 2024, Thuận Hưng còn 9 hộ thuộc diện hộ nghèo, chiếm 0,39%. Để bà con nâng cao đời sống, UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Ngân hàng Chính sách xã hội, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện xây dựng mô hình “Xã không còn hộ nghèo”.
Triển khai mô hình, xã rà soát, nắm nhu cầu và trao đổi với từng hộ để đề ra giải pháp hỗ trợ vốn vay, vốn sinh kế, nhà ở, chi phí học tập cho con hộ nghèo, giới thiệu việc làm... Đến nay, xã không còn hộ nghèo, trong 9 hộ nghèo đã có 6 hộ thoát nghèo, 2 hộ lên cận nghèo, 1 hộ bảo trợ xã hội.
Đầu năm 2024, hộ bà Nguyễn Thị Mai, ở ấp 7, được Hội LHPN xã tranh thủ nguồn hỗ trợ mái ấm tình thương từ Tỉnh hội vận động trao tặng căn nhà trị giá 50 triệu đồng. Hội còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ cho mượn vốn sinh kế 10 triệu đồng giúp bà có điều kiện làm ăn ổn định hơn vươn lên.
“Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, tôi có nhà ở ổn định và thêm vốn làm ăn. Tôi vừa mua được chiếc ghe để mùa nước lên ra đồng bắt ốc bán; những tháng này tôi chăn nuôi thêm gà, vịt. Cạnh đó, nhờ có nghề làm móng dạo nên cũng có đồng ra đồng vô. Giờ đây, cuộc sống của 3 mẹ con ổn định, tôi rất mừng vì không còn là hộ nghèo”, bà Mai chia sẻ.
Theo UBND huyện Long Mỹ, năm nay, huyện giải quyết việc làm cho hơn 3.050 lao động, đạt 152% chỉ tiêu; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,07%, vượt cao so chỉ tiêu đề ra (đạt 207% nghị quyết).
Theo ông Nguyễn Vũ Trường, Chủ tịch UBND huyện, năm 2025 với mục tiêu phát triển bền vững, huyện sẽ tập trung tái cơ cấu và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển kinh tế tập thể, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất nông nghiệp an toàn với thị trường và phát triển du lịch nông nghiệp. Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yều cầu; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tích cực chuyển dịch lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quan tâm đầu tư xây dựng chính quyền điện tử thân thiện phục vụ Nhân dân.
Năm 2024, công tác quốc phòng, an ninh được huyện triển khai chặt chẽ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân và thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao. |
MỸ AN
08:09 13/03/2025
(HG) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng, dư luận trong thực hiện đổi mới, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
05:44 13/03/2025
Thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18), huyện Châu Thành A hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị cấp huyện theo quy định. Đến nay, tổ chức bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và điều hành của địa phương.
07:39 12/03/2025
Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân.
08:56 10/03/2025
Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng được các cấp ủy đảng trên địa bàn thị xã Long Mỹ quan tâm thực hiện, quyết tâm hoàn thành sớm chỉ tiêu được giao.
19:29 06/03/2025
Phụ nữ tỉnh nhà đã và đang phát huy nội lực, vượt qua thách thức, chung sức, đồng lòng tận dụng “thời kỳ vàng” để góp sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.
08:10 06/03/2025
Xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ rất quan trọng nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.
06:34 04/03/2025
Bắt tay ngay vào công việc; không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để trống địa bàn, lĩnh vực sau sắp xếp tổ chức bộ máy, là chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với các cơ quan
15:09 03/03/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Học tập suốt đời". Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư.
09:05 28/02/2025
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả đáng tự hào để đơn vị tiếp tục phát huy và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.
05:41 21/02/2025
Triển khai thực hiện công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản chỉ đạo định hướng của Trung ương, của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18 của Chính phủ, đến nay, Hậu Giang đã hoàn thành việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Hậu Giang, Đảng bộ UBND tỉnh Hậu Giang.
19:31 13/03/2025
(HGO) - Ngày 26-3 tới đây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tổ chức Ngày hội cán bộ đoàn tỉnh Hậu Giang với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên;
18:46 13/03/2025
(HGO) - Chiều ngày 13-3, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức họp mặt doanh nghiệp với chủ đề: “Đồng hành doanh nghiệp kiến tạo tương lai” với mong muốn được thiết lập cầu nối trao đổi trực tiếp, kịp thời tháo gỡ những nút thắt trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,
17:26 13/03/2025
(HGO) - Chiều ngày 13-3, Sở Y tế và Viettel Hậu Giang phối hợp tổ chức Hội thảo Y tế số và triển khai Bệnh án điện tử.
16:26 13/03/2025
Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi nghị định 178, bổ sung bốn nhóm được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.