Thứ Sáu, ngày 01/11/2024 | 08:57
Phum sóc đổi thay - Đồng bào no ấm.mp3
Giai đoạn 2019-2024, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh không ngừng cải thiện, văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp được giữ gìn, phát huy.
Ông Lý Ni bên bể nuôi lươn.
Nông thôn khởi sắc
Trường Mẫu giáo Xà Phiên 2, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, được đầu tư vào năm 2020, đến nay trông vẫn còn rất khang trang.
Theo bà Phan Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Xà Phiên 2, trước năm 2020, địa điểm của trường tại ấp 5, do xây dựng lâu, ít nâng cấp, sửa chữa nên sân bãi, trường lớp khá ẩm thấp, trang thiết bị, đồ dùng học tập cũ, thiếu, ảnh hưởng việc dạy, vui chơi của giáo viên và các cháu.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trường lớp trong đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2020, trường được đầu tư xây mới tại ấp 2, tổng diện tích hơn 3.000m2, có 9 phòng, tổng kinh phí khoảng 6 tỉ đồng.
“Từ khi trường được xây mới, cán bộ, giáo viên an tâm công tác, hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, năm 2023, trường là một trong những đơn vị được đánh giá dẫn đầu phong trào thi đua”, bà Phan Thị Mai cho biết thêm.
Ngoài Trường Mẫu giáo Xà Phiên 2, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2019-2024, tỉnh còn đầu tư nâng cấp, xây mới nhiều đường, trạm y tế, nhà thông tin ấp… trong khu vực đồng bào dân tộc, giúp nơi đây nhiều đổi thay.
Chỉ tay về tuyến đường bê tông ấp 11, xã Lương Nghĩa, ông Danh Rinh cho biết: “Từ khi tuyến đường này xây mới không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà việc mua bán hàng hóa thuận tiện hơn. Mỗi ngày có từ 2-4 xe hàng hóa vô đây để bán, nhiều hộ không cần đi đến chợ nữa”.
Ông Rinh kể, tuyến đường này dài khoảng 2km thông với nhiều ấp trong và ngoài xã, xây dựng cách đây gần 20 năm, qua nhiều lần sửa chữa nhưng không lâu sau hư hỏng. Cách đây khoảng 1 năm, đường được xây mới, khi qua phần đất hộ nào bà con đều tự nguyện hiến đất, hoa màu.
Giai đoạn 2019-2024, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trong đồng bào DTTS, toàn tỉnh có trên 30 công trình, hạng mục nâng cấp, sửa chữa, tổng kinh phí trên 24 tỉ đồng. “Nhìn chung, bộ mặt nông thôn ở các xã vùng đồng bào DTTS có sự khởi sắc, tạo điều kiện cho đồng bào được hưởng thụ văn hóa, đi lại, học hành, chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bà con”, ông Nguyễn Hoàng Triệu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cho biết.
Cô và trò Trường Mẫu giáo Xà Phiên 2.
Bà con biết cách vươn lên khấm khá
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Hoàng Triệu cho biết: “Xác định công tác xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng dành nhiều nguồn lực đầu tư, hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nhờ vậy, nhiều hộ thoát nghèo bền vững”.
Hộ ông Lý Ni, ở ấp 5, xã Xà Phiên, chỉ hơn 1 công đất, trước đây chỉ làm thuê, ít ai nghĩ rằng sẽ thoát nghèo, nhưng ông không chỉ làm được điều đó mà còn trở nên khá giả. Được kết quả đó xuất phát từ việc ông dám nghĩ, dám làm trong sản xuất.
Ông Ni kể, trước năm 2015, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào việc làm thuê của vợ chồng. Thấy nhiều hộ trong xóm cũng ít đất nhưng khá giả nhờ nuôi trồng phù hợp nên vợ chồng ông chuyển sang nuôi heo. Theo đó, năm 2015 vợ chồng ông nuôi 5 heo nái, mỗi con đẻ 2 lần/năm; heo con giống, ông không bán mà để nuôi heo thịt. Thời điểm ấy, trong chuồng lúc nào cũng có từ 40-50 heo thịt, sau xuất chuồng, trừ chi phí mỗi năm lời 80-90 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, năm 2019, những lúc rảnh rỗi ông đi làm thợ hồ và nuôi lươn. Lúc đầu còn phụ hồ, nhưng nhờ chịu khó học hỏi nên lên thợ, đồng thời tập tành, phát triển đàn lươn. Theo ông Ni, khoảng 3 năm nay, từ nuôi heo, lươn và thợ hồ, mỗi năm thu nhập gia đình khoảng 150 triệu đồng.
Ông Ni chia sẻ: “Việc thoát nghèo đối với những hộ gia đình ít đất, thiếu vốn không phải dễ nhưng không hẳn không làm được, chủ yếu là sự quyết tâm và chịu khó quan sát, học hỏi và chọn lọc từ các mô hình hay, hiệu quả phù hợp. Tôi dự định sẽ mở rộng diện tích nuôi lươn để tăng thu nhập gia đình”.
Còn ông Chau Lập, ở ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, rất thành công với mô hình sản xuất khép kín tuần hoàn của gia đình (trùn quế - chim cút - bò - cá chạch).
Theo ông Lập, năm 2022, khi xem trên báo đài thấy nhiều nơi phát triển mô hình nuôi trùn quế, nên mạnh dạn xây trại rộng 60m2 để nuôi. Thời gian đầu, ông đi nhiều nơi để tìm mua phân bò về làm thức ăn cho trùn. Khi trùn lớn, ông dùng để làm thức ăn cho 12 con heo và 300 con chim cút.
“Đối với thức ăn của heo, tôi trộn trùn quế, cám và một ít thức ăn công nghiệp; còn chim cút thì cho ăn trực tiếp trùn. Dần dần, ở dưới ao tôi nuôi thêm cá chạch lấu, thức ăn chính là trùn quế. Sau đó, mua bò về nuôi và tận dụng phân bò để làm thức ăn cho trùn”, ông Lập kể.
Nhờ cách làm trên, khoảng 2 năm nay, mỗi năm gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng, được nhiều người dân trong và ngoài xã đến tham quan, học tập.
Với nhiều thay đổi tích cực về tư duy phát triển kinh tế, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh đã vươn lên thoát nghèo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ngày càng giảm. Nếu năm 2019, toàn tỉnh có 1.615 hộ nghèo và 660 hộ cận nghèo trong đồng bào DTTS, thì đến năm 2024 chỉ còn 948 hộ nghèo và 504 hộ cận nghèo.
“Tới đây, chúng tôi tiếp tục ưu tiên phát triển toàn diện, bền vững những xã vùng đồng bào DTTS và ấp đặc biệt khó khăn; chú trọng khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế vùng đồng bào, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, tránh tái nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức thu nhập so với vùng phát triển. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là DTTS; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc”, ông Nguyễn Hoàng Triệu cho biết thêm.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2022-2024 tỉnh được đầu tư trên 110 tỉ đồng đáp ứng các nhu cầu về chuyển đổi nghề, cung cấp nước sinh hoạt, đào tạo nghề, tập huấn khởi nghiệp kinh doanh bồi dưỡng kiến thức... cho đồng bào. |
NHẬT TÂN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...