Thứ Năm, ngày 22/05/2025 | 05:13
Phụng Hiệp với chặng đường 20 năm phát triển.mp3
Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2005/NĐ-CP ngày 26-7-2005 thành lập thị xã Tân Hiệp (nay là thành phố Ngã Bảy). Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, ngày 1-9-2005 huyện Phụng Hiệp chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm hành chính huyện đặt tại thị trấn Cây Dương.
Hạ tầng được đầu tư thúc đẩy kinh tế của huyện Phụng Hiệp phát triển.
Từ huyện “4 nhất”
Lúc mới điều chỉnh, huyện Phụng Hiệp được biết đến là huyện có cái “4 nhất” của tỉnh gồm: Diện tích rộng nhất, dân số đông nhất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội yếu kém và tỷ lệ dân nghèo cao nhất. Tuy nhiên, sau gần 20 năm tập trung đầu tư phát triển, huyện nghèo ngày nào đã có bước phát triển vượt bậc.
Ông Lương Bằng Thiên, nguyên Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, cho biết: Thời điểm mới chia tách, huyện Phụng Hiệp rất nhiều khó khăn, đường sá đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp lạc hậu, vì thế thu nhập của người dân trong huyện lúc bấy giờ rất thấp, tỷ lệ hộ nghèo từ đó cũng còn ở mức cao. Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng bằng sự đoàn kết Ban Chấp hành Đảng bộ lúc bấy giờ quyết tâm vượt khó, từng bước tháo gỡ khó khăn.
Xác định được “điểm nghẽn” nên 20 năm qua, huyện Phụng Hiệp đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của huyện, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 15.700 tỉ đồng, tăng bình quân 13,13%/năm. Huyện Phụng Hiệp tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, 100% ấp, khu vực hạ tầng giao thông thông suốt. Từ một huyện chỉ có khoảng 200km lộ giao thông thời điểm mới chia tách, đến nay huyện đã xây dựng và mở rộng được gần 1.300km lộ giao thông nông thôn, 50km tỉnh lộ là 927, 928 và 49km quốc lộ (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61) và Quản lộ Phụng Hiệp phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương hàng hóa cho người dân.
Giao thông được mở rộng, thủy lợi phục vụ sản xuất cũng được quan tâm đầu tư. Thông qua các chương trình, dự án như: Kiên cố đê bao vùng mía, công trình phòng chống hạn mặn, các chiến dịch giao thông thủy lợi hàng năm, huyện đã huy động các nguồn lực gần 400 tỉ đồng xây dựng hệ thống đê bao có chiều dài 1.293km, 567 cống, đập được tu bổ vững chắc đảm bảo tưới, tiêu chủ động. Đến nay, hệ thống thủy lợi của huyện phục vụ tưới tiêu cho 100% diện tích đất nông nghiệp, trong đó có 51,14% diện tích được khép kín hoàn toàn.
Ông Lê Văn Hùng, Giám đốc HTX nông nghiệp Thạnh Mỹ B, xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Khi mới chia tách huyện thì lộ ở xã chưa có, làm ruộng thì bị ngập úng. Nhưng bây giờ được Nhà nước đầu tư xây dựng lộ nhựa về trung tâm xã, hệ thống đê bao thì được khép kín, nông dân an tâm sản xuất. Điện thì cũng được kéo tới nhà, bưu chính viễn thông thì cũng phát triển”.
Bên cạnh đầu tư cho hạ tầng phục vụ kinh tế, huyện còn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục và y tế. 20 năm qua, Phụng Hiệp huy động hơn 1.700 tỉ đồng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục và y tế. Từ một huyện chỉ có hơn 15% số phòng học được kiên cố hóa, còn lại là tre lá tạm bợ. Đến nay, huyện đã xóa trắng trường tre lá, 54/62 trường đã đạt chuẩn quốc gia. 100% xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Trung tâm y tế huyện được đầu tư xây dựng khang trang, số lượng khám và điều trị bệnh hàng năm đạt 120.000 lượt người. Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động. Đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19.
Đến những chương trình, hướng đi đột phá
Song song với việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, ở mỗi giai đoạn, huyện Phụng Hiệp luôn xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương, chính vì thế người dân phải đi lên từ nông nghiệp. Do đó 20 năm qua, huyện đã ban hành gần 50 nghị quyết, đề án và chương trình đột phá về phát triển nông nghiệp.
Từ một vùng đất được đánh giá có nền nông nghiệp lạc hậu, thông qua việc thực hiện các đề án, nghị quyết, chương trình đột phá về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đến nay huyện đã quy hoạch được 4 vùng sản xuất, gồm: lúa, cây ăn trái, rau màu và thủy sản. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện hàng năm cán đích 4.000 tỉ đồng, chiếm xấp xỉ 50% cơ cấu kinh tế của huyện. Toàn huyện đã xây dựng được 66 hợp tác xã, 1.540 mô hình sản xuất hiệu quả cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có 185 mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao. Góp phần nâng giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp của huyện đạt gần 140 triệu đồng/năm, tăng gần 120 triệu đồng so với thời điểm mới chia tách. Đáng phấn khởi hơn, toàn huyện hiện có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 53 sản phẩm OCOP, 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia, 21 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất sang Trung Quốc và các nước EU.
Ông Trần Thanh Vẹn, ở ấp Phương Thạnh, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Trước đây, nói tới Phụng Hiệp thì người ta biết đến là vùng nguyên liệu mía của tỉnh Hậu Giang. Nhưng những năm gần đây giá mía bấp bênh, Nhà nước khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng, trong đó có cây khóm MD2 cho thu nhập cao gấp 3-4 lần so với trồng mía”.
Nông nghiệp được quy hoạch phát triển hợp lý, từng bước chuyển dịch từ nông nghiệp hàng hóa sang kinh tế thị trường. Qua đó tạo điều kiện đánh thức các lĩnh vực sản xuất khác. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm được duy trì ở mức cao (bình quân 13,83%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nếu năm 2005, cơ cấu kinh tế lĩnh vực nông - lâm - thủy sản của huyện chiếm 49,65% thì nay giảm còn 43,74%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 35,68% (tăng 5,23%), thương mại - dịch vụ chiếm 20,58% (tăng 0,68%). Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 76 triệu đồng/người/năm, tăng 15 lần so với năm 2005. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2005-2025 là 14.000 tỉ đồng, tăng 6,5 lần so với năm 2005.
Toàn huyện hiện có 1.194 cơ sở công nghiệp, xây dựng và thương mại - dịch vụ vừa và nhỏ (trong đó cơ sở sản xuất công nghiệp là 692 cơ sở, tăng 154 cơ sở so với năm 2005), giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 17,87%/năm. Tổng giá trị sản xuất của huyện năm qua đạt hơn 7.627 tỉ đồng, chiếm gần 16% tổng giá trị sản xuất của toàn tỉnh. Riêng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 6.266 tỉ đồng, tăng hơn 39% so với thời điểm mới chia tách.
Huyện cũng chú trọng công tác kêu gọi đầu tư, đến nay toàn huyện đã có 5 đô thị loại V và 2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 7 trong tổng số 12 khu dân cư thương mại với quy mô trên 23ha.
Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện cho người dân cải thiện đời sống tinh thần. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, toàn huyện hiện có hơn 88% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 7.000 gương người tốt việt tốt. Là địa phương có hơn 14.000 gia đình chính sách, người có công, trong đó có hơn 2.000 đối tượng nhận trợ cấp hàng tháng hơn 3,5 tỉ đồng. Bằng các nguồn lực hỗ trợ, 20 năm qua huyện Phụng Hiệp đã xây dựng hơn 6.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương với tổng kinh phí gần 250 tỉ đồng.
Công tác đào tạo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được chú trọng, khi 20 năm qua toàn huyện đào tạo và giải quyết việc làm cho hơn 105.000 lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các giải pháp giảm nghèo bền vững, hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 1,87% (giảm 22,81% so với năm 2005).
Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thể, ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Công tác chăm lo cho gia đình chính sách được Đảng và Nhà nước, nhất là chính quyền địa phương rất quan tâm. Ngoài việc thăm hỏi tặng quà nhân các dịp lễ tết, còn hỗ trợ gia đình chính sách, người có công xây dựng nhà ở, chúng tôi rất phấn khởi”.
Nhìn lại một chặng đường 20 năm đã đi qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Phụng Hiệp luôn tự hào vì đã biến những thứ không thành có, biến khó thành dễ, từng bước xây dựng hạ tầng phát triển đồng bộ, cải thiện nhanh đời sống vật chất và tinh thần của người dân, quốc phòng an ninh được đảm bảo. Trên chặng đường sắp tới, thực hiện Quyết định số 759/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Phụng Hiệp cũng như các đơn vị hành chính cấp huyện trong cả nước sẽ hoàn thành sứ mạng. Nhưng thành quả mà huyện đạt được trong 20 năm qua, sẽ là tiền đề quan trọng cho bộ máy hành chính sau sắp xếp hoạt động hiệu quả. Huyện Phụng Hiệp hôm nay sẽ là một ký ức đẹp, một nét chấm phá quan trọng trong bứt tranh tươi sáng của tỉnh Hậu Giang trên một chặng đường xây dựng và phát triển.
Phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ 30 mới đây, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đề nghị huyện Phụng Hiệp tăng cường công tác nắm bắt tình hình, ổn định tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trước chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm mở rộng không gian phát triển, làm tốt nhiệm vụ phát triển, hướng đến lợi ích chung của Nhân dân. Chủ động, sẵn sàng triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch ngay sau khi không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.
T.TRÚC - D.KHÁNH
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
16:21 04/06/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (BCĐ) vừa ký Công văn 69/CV-BCĐ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
09:11 04/06/2025
(HGO) - Tối 3-6, tại xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 152, thuộc Quân khu 9 tổ chức Chương trình đêm “Nghĩa tình đồng đội”. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Châu Thành, huyện Vị Thủy và đông đảo người thân của 145 chiến sĩ mới của hai huyện trên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đây tham dự.
05:18 03/06/2025
Trước yêu cầu từ Trung ương và thực tiễn địa phương, HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.
18:06 13/06/2025
(HGO) – Chiều 13-6, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
17:39 13/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 13-6, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh.
16:53 13/06/2025
(HGO) - Thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh vừa tổ chức gặp mặt cán bộ chỉ huy các cơ quan, đơn vị và chỉ huy trưởng ban CHQS các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
14:00 13/06/2025
Tại Phòng Diên Hồng, Quốc hội vừa tiến hành thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.