Quyết tâm xây dựng tỉnh Hậu Giang văn minh và giàu có

Thứ Năm, ngày 13/02/2025 | 07:43

 

Quyết tâm xây dựng tỉnh Hậu Giang văn minh và giàu.MP3

 

Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Hậu Giang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”. Tại đây, lãnh đạo tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học đã có những định hướng, gợi ý, hiến kế để Hậu Giang vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Các diễn giả tham gia tọa đàm.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Quyết tâm hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh

- Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta trong suốt thời gian qua. Hiện nay, không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà là sự cấp thiết để đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cho biết, nhiệm vụ này đã được tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ khi có Nghị quyết số 18 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” cho đến nay. Việc thực hiện từ năm 2017 đến cuối tháng 10-2024 đã đạt được nhiều kết quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 18. Cụ thể, tỉnh đã sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của sở, ngành tỉnh và các địa phương. Qua sắp xếp, sở, ngành tỉnh đã giảm được 57 đơn vị cấp phòng, đạt tỷ lệ giảm 36%; đối với cấp huyện giảm được 13 phòng, đạt tỷ lệ 23%. Bên cạnh đó, giảm 60 đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ 13,18%. Về giảm biên chế, số biên chế công chức nhà nước giảm hơn 15%, số biên chế viên chức giảm hơn 20%.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, hiện nay, Tỉnh ủy Hậu Giang đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh cùng vào cuộc thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Theo đó, thành lập ban chỉ đạo các cấp để tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, địa phương. Đến giờ này, tỉnh đã phê duyệt xong các đề án.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh đã xây dựng kịch bản tăng trưởng 10,14% trong năm nay. Để đạt được mức tăng trưởng này, tỉnh đã giao nhiệm vụ rất rõ ràng cho các cơ quan, ban, ngành; đồng thời đề ra các giải pháp trọng tâm để thực hiện. Đó là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ…

“Cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân Hậu Giang hãy quyết tâm hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa về công sức, về trí tuệ để xây dựng nên tỉnh Hậu Giang văn minh và giàu có”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kêu gọi.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II: Cần đi sớm, đón đầu về khoa học - công nghệ

- Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” được ví như kim chỉ nam, định hướng cho sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, cho biết Nghị quyết 57 tác động tới Hậu Giang ở 2 khía cạnh. Thứ nhất là cơ hội. Đây là cơ hội rất lớn, đặc biệt đối với Hậu Giang, tỉnh mà nền kinh tế mấy năm gần đây tăng trưởng 2 con số, dư địa phát triển còn rất rộng. Cho nên, đây là sự gợi ý, là hướng để Hậu Giang nếu đi sớm, đón đầu thì những trọng điểm của kinh tế số sẽ diễn ra trên vùng đất này.

Bên cạnh cơ hội, cũng đặt ra cho Hậu Giang những thách thức. Đó là doanh nghiệp và Nhân dân có sẵn sàng với khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; sự sẵn sàng của người lãnh đạo và công chức, viên chức đối với việc thực hiện Nghị quyết số 57. “Vì thế, Nghị quyết 57 là cơ hội rất lớn cho Hậu Giang, nhưng cũng đầy thách thức nếu chúng ta không có quyết tâm, không có cách làm cho thật tốt”, PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ.

Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Quốc Dũng, Hậu Giang cần cụ thể hóa bằng những biện pháp, giải pháp, lộ trình để thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phải tạo được bước thành công ban đầu để truyền cảm hứng cho Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức. Việc thực hiện quy hoạch cần nhiều vốn, chắc chắn vốn nhà nước không thể đáp ứng được toàn bộ, mà cần vốn của doanh nghiệp và Nhân dân ở trong và ngoài tỉnh. Việc cần phải làm là tiếp tục tạo môi trường về kinh tế, về pháp lý, về văn hóa một cách rất thân thiện, đơn giản các thủ tục, tạo sự hấp dẫn đối với doanh nghiệp. Chỉ khi người dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng vào cuộc thì tỉnh mới có nguồn lực để phát triển.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ: Quan tâm giáo dục ngoại ngữ cho học sinh

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh: “Phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển; lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững”.

Từ chủ trương chung xuyên suốt của Đảng, Đảng bộ tỉnh Hậu Giang đưa ra nhiệm vụ “Xây dựng văn hóa và con người Hậu Giang phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Do đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò then chốt khi bước vào kỷ nguyên mới. Theo GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Cần Thơ, công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành nhiệm vụ trọng tâm của nhiều địa phương. Với Hậu Giang, có nhiều thế mạnh và phương hướng để xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Hậu Giang có nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục. Nếu cùng nhau làm tốt công tác phối hợp thì việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh sẽ hoàn toàn có khả thi.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương cho rằng tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Trong đó, để phát triển du lịch, nhất là thu hút khách nước ngoài trong tương lai thì giáo dục cần được đặc biệt quan tâm, trong đó cần giáo dục ngoại ngữ cho học sinh. “Việc này không quá khó nếu chúng ta đặt trọng tâm vào tiến trình chuyển đổi số thì giáo dục ngoại ngữ trên hệ thống số cũng sẽ rất hiệu quả trong giai đoạn hiện nay”, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương nói.

Thạc sĩ Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long: Có chính sách và sự đầu tư cho khoa học - công nghệ

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” được xem là một động lực quan trọng để đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. 

Từ nhận thức đó, thạc sĩ Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, cho rằng doanh nghiệp không thể đứng bên lề trong chuyển đổi số, đổi mới khoa học - công nghệ. Cộng đồng doanh nghiệp cần nhìn vào những định hướng, chủ trương, chính sách của Trung ương cũng như các quyết sách của chính quyền địa phương để thực hiện.

Đối với Hậu Giang, cộng đồng doanh nghiệp đang rất cần một chính sách cụ thể về chuyển đổi số, đổi mới khoa học - công nghệ, cần phân loại, phân tích những nhu cầu và điều kiện để áp dụng cho các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp lớn sẽ cần phương thức chuyển đổi khác; doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phương thức chuyển đổi phù hợp.

“Như vậy, nếu tỉnh có chính sách và đầu tư nguồn lực thì các doanh nghiệp sẽ sẵn sàng tham gia. Chúng ta sẽ có lực lượng doanh nghiệp mới, sẽ có sự đổi mới về khoa học, công nghệ. Tôi thấy, chương trình về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của Hậu Giang thời gian qua làm rất ấn tượng. Trong tương lai, nếu thực hiện các chương rình như thế này, chúng ta sẽ có những doanh nghiệp về công nghệ, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp từ các bạn sinh viên mới ra trường, tạo nên nguồn doanh nghiệp mới. Từ đó, kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn”, thạc sĩ Nguyễn Phương Lam trao đổi.

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

Kinh nghiệm hay trong công tác kết nạp đảng viên

09:52 05/05/2025

Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?

Lòng tri ân và khát vọng vươn mình

05:57 29/04/2025

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Nhiều hoạt động mừng sự kiện lớn của đất nước

09:00 25/04/2025

Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.

Hướng về ngày lễ lớn

05:24 23/04/2025

Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Tinh gọn bộ máy để có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển

08:23 22/04/2025

Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri.

Hướng đến 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số

07:05 21/04/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa phối hợp với Viettel Hậu Giang triển khai cài đặt các phần mềm hỗ trợ giảng dạy và học tập, hướng đến mục tiêu 100% cán bộ, giảng viên, học viên trở thành công dân số.

Những công trình ý nghĩa hướng về đại hội

06:17 17/04/2025

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Quý I, kết nạp được 289 đảng viên

08:39 16/04/2025

(HG) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.320 đảng viên. Qua thực hiện trong quý I, đã kết nạp được 289 đảng viên.

Cơ hội để sàng lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển

07:36 16/04/2025

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được Đảng ta chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh vững vàng trên mặt trận bảo vệ nội bộ Đảng

08:33 09/05/2025

(HG) - Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2025), lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước,

Sửa Hiến pháp để tạo nền tảng cho bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả là chủ trương hợp lòng dân

08:32 09/05/2025

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, Quốc hội vừa tổ chức thảo luận tại tổ về: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013;

Du lịch thông minh nhờ ứng dụng AI, công nghệ

08:31 09/05/2025

Mô hình “Ứng dụng Hệ thống du lịch thông minh vào công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn người dùng quản lý,

Công ty Điện lực Hậu Giang trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy

08:30 09/05/2025

(HG) - Ngày 7-5, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Đội Quản lý điện Vị Thủy và các quyết định bổ nhiệm Đội trưởng, Đội phó của Đội.