Thứ Sáu, ngày 12/04/2024 | 05:09
Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Ratanabatha, đánh giá: “Năm nay, đời sống đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh khấm khá hơn năm trước, nên Tết Chol Chnam Thmay này, bà con sẽ đón mừng rộn ràng, sung túc hơn”.
Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc Khmer năm nay, sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-4. Tuy nhiên, không khí đón tết của đại đức, chư tăng, bà con bắt đầu rộn ràng từ một tuần trước.
Các vị sư của chùa Pôthyrăngsây lau dọn sa la để chuẩn bị đón tết.
Chuẩn bị đón tết rộn ràng
Những ngày này, tại các phum sóc trên địa bàn tỉnh không khí đón Tết truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer rộn ràng, vui vẻ hẳn lên. Các gia đình đồng bào dân tộc Khmer ngoài giờ lao động, sản xuất, đều tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho trang hoàng, sạch đẹp để đón tết. Nhiều phật tử ôn luyện những điệu múa truyền thống, bài hát để khoe tài trong những ngày tết sắp đến.
Dù công việc đồng áng có nhiều bận rộn nhưng hộ bà Kim Thị Tuyết, ở ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, vẫn tranh thủ thời gian dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, bàn thờ Phật, cha mẹ, mua bông về trang trí. Theo bà Tuyết, gia đình có 7 công ruộng, vụ lúa Đông xuân vừa rồi, trừ chi phí lời gần 5 triệu đồng/công. Do lời khá cao nên Tết Chol Chnam Thmay này, hộ bà sẽ đón mừng rộn ràng, sung túc hơn năm ngoái.
Cụ thể, nếu năm rồi, bà làm 2 mâm để mời bà con, hàng xóm đến đón năm mới, thì năm nay, dự kiến tăng lên từ 4-5 mâm. “Tuy chưa giàu nhưng cuộc sống gia đình tôi đã thoải mái hơn trước nhiều. Vả lại, Chol Chnam Thmay là Tết truyền thống của dân tộc nên việc đón phải tươm tất, với mong muốn cả năm gia đình đều khỏe mạnh, sung túc, vui tươi”, bà Tuyết chia sẻ.
Tương tự, mấy ngày qua, hộ ông Danh Xem, ngụ khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, cũng tất bật chuẩn bị đón Tết truyền thống của dân tộc mình. Ngoài dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, bàn thờ cha mẹ, chuẩn bị các nguyên liệu để gói bánh, ông còn sơn phết hàng rào, vách tường cho mới; tham gia tập luyện một số trò chơi dân gian để vui chơi với bà con trong những ngày tết.
“Tết này, ngoài người thân, hàng xóm, còn bạn của con đến chung vui. Do đó, tôi dự định làm 5 mâm để đãi khách. Năm mới, hy vọng kinh tế tỉnh nhà ngày càng phát triển, gia đình tôi ngày càng ấm no, đủ đầy”, ông Danh Xem bày tỏ.
Còn việc chuẩn bị đón tết tại 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh cũng rộn ràng từ mấy ngày qua. Trong đó, có Chùa Ratanabatha, ở ấp 4, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, là một trong những chùa Phật giáo Nam tông Khmer lớn và thu hút phật tử đến vào dịp lễ, tết nhiều nhất tỉnh.
Vì thế, cũng như mọi năm, Ban Quản trị chùa phối hợp với xã chuẩn bị tổ chức tốt một số trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao, đập nồi đất để tạo sinh khí vui tươi đón mừng Tết Chol Chnam Thmay. Chưa kể, mấy ngày qua, nhiều bà con phật tử còn đến chùa tập nhảy lâm thôn và một số bài hát để biểu diễn trong đêm 14 và 15-4 này.
Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Ratanabatha, cho biết: “Để chuẩn bị Tết Chol Chnam Thmay, chùa treo cờ, sơn phết hàng rào, cột cờ để tạo mỹ quan cho khuôn viên chùa sáng, sạch, đẹp. Đây là tết lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer, nên chúng tôi phải chuẩn bị trang hoàng nhất, với hy vọng năm mới bà con phật tử hưởng mọi điều tốt lành”.
Còn tại chùa Pôthyrăngsây, thuộc khu vực 1, phường IV, thành phố Vị Thanh, đang xây chánh điện, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tổ chức Tết Chol Chnam Thmay. Nhất là năm nay, các đại đức, chư tăng, phật tử đón Tết Chol Chnam Thmay vui hơn khi sa la của chùa được đưa vào sử dụng. Chùa vừa đóng xong ghe ngo để ngày 14-4 này, bà con phật tử tham gia tranh tài tại tỉnh Kiên Giang.
Đời sống ngày càng phát triển
Ban Dân tộc tỉnh thông tin, năm 2023, công tác dân tộc và chính sách dân tộc, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo đồng bộ, kịp thời. Cụ thể, các chương trình, dự án, chính sách đầu tư cho đồng bào dân tộc được triển khai, thực hiện sâu sát, phù hợp, góp phần giúp đồng bào vượt qua khó khăn, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.
Đại đức Danh Tuấn, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Ratanabatha, chia sẻ: “Tôi rất vui khi mỗi lần tết đến là chứng kiến thêm sự đổi thay trong cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer, càng ấm no, hạnh phúc. Đó là nhờ việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án của Đảng, Nhà nước, tỉnh dành cho đồng bào dân tộc Khmer”.
Ông Thạch Khét, ngụ ấp 4, xã Vị Bình là một trong những hộ vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước trong năm 2023, chia sẻ: “Trước đây, hoàn cảnh gia đình tôi khá khó khăn, nhưng năm 2020, gia đình được hỗ trợ vay vốn để nuôi bò và cải tạo lại đất trồng hoa màu. Tôi còn được tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt nên đã áp dụng vào sản xuất. Nhờ vậy, sinh kế gia đình gặp nhiều thuận lợi, cuộc sống dần khấm khá”.
Những chính sách của Đảng, Nhà nước, không chỉ giúp người dân chí thú làm ăn, thực hành tiết kiệm, mà còn thay đổi cả thói quen canh tác cũ để mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, giúp nhiều hộ từng bước vươn lên khá giàu.
Theo ông Ký Hiếu Thanh, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, thông qua các chính sách dành cho đồng bào dân tộc Khmer đã có tác động lớn đến diện mạo các phum sóc; đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện, phát triển.
“Mỗi năm, hộ nghèo, cận nghèo dân tộc Khmer đều giảm; chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào tiếp tục được chú trọng; bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer được giữ gìn, phát huy”, ông Ký Hiếu Thanh cho biết thêm.
Với những kết quả đạt được, đã góp phần cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc Khmer, để tết này, bà con đón mừng năm mới trong không khí an vui, rộn ràng hơn.
Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer đón tết tươi vui, ấm áp, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với ngành chức năng, địa phương tổ chức một số hoạt động thiết thực. Đó là họp mặt các vị sư sãi, cán bộ hưu trí, gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công cách mạng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer; tổ chức đoàn đi thăm, chúc tết, tặng quà tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và 15 chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh... |
Bài, ảnh: NHẬT TÂN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...