Thứ Năm, ngày 22/10/2015 | 07:18
5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, đang dần được kéo giảm. Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực của người dân thì vai trò của chính quyền địa phương và Mặt trận, đoàn thể vô cùng quan trọng.
Ông Thạch Phol, ở ấp Thị Tứ, đang chăm sóc cho đàn gà của gia đình.
Theo kết quả phúc tra rà soát năm 2011, thị trấn Bảy Ngàn có 512 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,31%, nhưng đến thời điểm hiện tại còn 120 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,32%. Để công tác giảm nghèo đạt kết quả, nhiều năm qua, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương đã xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể. Các chính sách được thị trấn Bảy Ngàn tích cực triển khai thực hiện như: cho hộ nghèo vay vốn tín dụng ưu đãi để làm ăn, hỗ trợ nhà tình thương, triển khai dự án cho vay vốn giải quyết việc làm… Kết quả 5 năm qua, đã hỗ trợ cất 164 căn nhà tình thương cho hộ nghèo theo Quyết định 167; giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 1.210 lao động nông nhàn và hỗ trợ hơn 3.370 lao động của địa phương đi làm việc ở nơi khác. Ngoài ra, để khuyến khích người dân, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo đầu tư xây dựng mô hình kinh tế, Đảng ủy, UBND thị trấn Bảy Ngàn chỉ đạo các tổ chức hội, đoàn thể tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tín chấp vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên cho hộ nghèo và hộ cận nghèo có điều kiện xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả. Riêng những hộ nghèo không đất sản xuất, địa phương nỗ lực vận động học nghề và cho vay vốn giải quyết việc làm để người dân có nguồn thu nhập ổn định. Ông Lý Thinh, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: “Hội nông dân luôn đi sâu, đi sát tìm hiểu đời sống của những hộ nghèo trên địa bàn, qua đó có những hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, giúp hộ nghèo làm ăn vươn lên. Hiện tại, nhiều hộ nghèo trên địa bàn đã xây dựng được mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao”.
Ông Thạch Phol, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, được biết đến là một nông dân có mô hình chăn nuôi điển hình ở địa phương. Khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, nhưng ông mạnh dạn đầu tư chăn nuôi heo, gà để phát triển kinh tế gia đình. Bằng sự cần cù, ham học hỏi, mô hình chăn nuôi của ông ngày càng được mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả. Ông Thạch Phol cho biết: “Nhà không đất nhưng con đông, có thời gian cả nhà đi lên Thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, làm mướn. Sau khi về đây, thấy tôi có nhu cầu chăn nuôi, chính quyền địa phương đã hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, hiện tại mô hình chăn nuôi của gia đình đạt được hiệu quả. Trung bình mỗi năm, 2 mô hình chăn nuôi gà và heo cho thu nhập hơn 65 triệu đồng”.
Còn bà Danh Thị Riêng, ở ấp Thị Tứ, thị trấn Bảy Ngàn, chia sẻ: “Trước đây, vợ chồng tôi sống bằng nghề làm thuê, làm mướn, nhưng đến năm 2010, gia đình vay vốn rồi xây dựng mô hình chăn nuôi. Cuối năm vừa rồi, tôi nuôi được một lứa heo 5 con, bán ra lời gần chục triệu đồng. Năm nay, gia đình tôi tiếp tục đầu tư nuôi tăng thêm số lượng. Hiện tại, tôi còn nuôi thêm đàn vịt siêu thịt và sẽ xuất bán khi được giá”.
Với quan điểm hỗ trợ và cho vay vốn hộ nghèo phải đi liền với công tác tư vấn, hướng dẫn sử dụng vốn vay căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình, thị trấn Bảy Ngàn đã có những biện pháp thực sự hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động ở địa phương cũng góp phần giúp người nghèo biết cách tự thoát nghèo và tránh tái nghèo khi gặp rủi ro. Ông Nguyễn Trung Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Bảy Ngàn, cho biết: “Muốn giúp hộ nghèo thoát nghèo thì chính quyền địa phương phải sát cánh với hộ nghèo. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, việc làm sao để người nghèo coi việc thoát nghèo phải do chính bản thân mình mới là quan trọng. Chính vì thế, thời gian qua, công tác tuyên truyền rộng rãi để người dân hiểu luôn được địa phương quan tâm. Làm sao sự nỗ lực tự vươn lên thoát nghèo của người dân chính là động lực, là điều kiện cần để công tác xóa đói giảm nghèo ở thị trấn Bảy Ngàn thành công và bền vững”.
Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...