Thứ Năm, ngày 02/01/2025 | 19:18
Sức bật Hậu Giang qua đời sống người dân.MP3
Những năm qua, Hậu Giang liên tục chứng kiến sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là mức thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng đều đặn qua từng năm. Thành quả này được phản ánh rõ nét qua đời sống của người dân, nơi từng gia đình tìm thấy cơ hội mới để nâng cao chất lượng cuộc sống tốt hơn.
Hiện ông Thái Thành Lập, ở ấp 5, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy có nguồn thu nhập ổn định ở mức cao nhờ mô hình nuôi gà siêu trứng Ai Cập.
Chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp để thích ứng với thị trường và nâng cao hiệu quả kinh tế là câu chuyện thành công của ông Thái Thành Lập, ở ấp 5, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy. Từ kinh nghiệm tích lũy trong chăn nuôi gà thả vườn, ông mạnh dạn bước sang hướng đi mới. Theo đó, sau khi tìm hiểu thông tin về các mô hình chăn nuôi hiệu quả, năm 2022, ông quyết định thử sức với mô hình nuôi gà siêu trứng Ai Cập. Đây là giống gà nổi bật với năng suất cao, phù hợp với nhu cầu thị trường.
Chất lượng cuộc sống đã cải thiện rõ rệt
Nhờ sự hỗ trợ từ Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, ông Lập được hỗ trợ 50% giống và vật tư để khởi đầu với quy mô đàn gà 200 con. Đang tất bật kiểm tra hơn 500 quả trứng trong công đoạn ấp, chờ ngày nở thành gà con, ông Lập nhẩm tính, từ nay đến Tết Nguyên đán sắp tới, ông sẽ xuất bán khoảng 12.000 con gà cùng trứng, tăng đáng kể so cùng kỳ năm ngoái.
“Sau khi nuôi được thời gian gần 4 - 5 tháng thì gà đẻ. Từ khi gà đẻ tới giờ, gia đình đạt lợi nhuận cao. Nếu tính cả con giống, bán trứng, gà thịt thì bình quân 1 tháng thu lợi nhuận khoảng hơn 15 triệu đồng, trong khi lúc chưa áp dụng mô hình này thì 1 tháng lợi nhuận chỉ tầm 7 - 8 triệu đồng mà thôi. Nhờ vậy, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định hơn nhiều so với mấy năm trước”, ông Lập chia sẻ.
Ông Lập không phải là trường hợp duy nhất, bởi thời gian qua, tỉnh đang chứng kiến sự mạnh dạn đổi mới tư duy của người dân trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là kết quả của các chính sách hỗ trợ từ chính quyền tỉnh, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập trên cùng diện tích đất canh tác.
Không chỉ nông nghiệp, các lĩnh vực thương mại và dịch vụ cũng có bước tiến đáng kể. Bà Nguyễn Thị Xuân Yến, Giám đốc Công ty TNHH VLXD Thanh Sơn (xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh), cho biết, nhờ vào các chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch, hoạt động mua bán của người dân ngày càng phát triển.
Hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản giúp việc đi lại, mua sắm, vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng hơn. “So với năm 2023, tình hình mua bán năm 2024 tăng hơn. Hiện tại, giá cả các mặt hàng kinh doanh cũng đang bình ổn. Hy vọng thời gian tới, sức mua sẽ còn tăng thêm nữa”, bà Yến mong muốn.
Chất lượng cuộc sống của người dân Hậu Giang đã được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua mức thu nhập bình quân đầu người tăng vọt, từ 52,6 triệu đồng năm 2020 lên 93,78 triệu đồng vào năm 2024. So mức thu nhập 6 triệu đồng vào năm 2004, sự thay đổi này là một bước tiến dài, khẳng định sự nỗ lực không ngừng của tỉnh trong công tác phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.
Tỉnh cũng có những thành công trong công tác giảm nghèo, với tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 24% vào năm 2004 xuống còn 1,93% vào năm 2024; đồng thời, chú trọng đến việc phát triển nhà ở cho người dân. Nổi bật, tại Kỳ họp thứ 22 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào cuối tháng 10 năm vừa qua, hơn 10 tỉ đồng đã được đóng góp cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh.
Hay trước đó, tỉnh tổ chức Lễ phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tất cả đều nhận được sự ủng hộ lớn từ các tỉnh, thành, cùng cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước.
Kinh tế “lội ngược dòng” tăng trưởng ngoạn mục
Cùng với các chính sách an sinh xã hội, Hậu Giang luôn chú trọng phát triển “4 trụ cột”. Cụ thể, sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Hậu Giang xác định các đột phá trong phát triển, trọng tâm là công nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái, đô thị thông minh và du lịch chất lượng.
Theo đó, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế với nhiều giải pháp phát triển theo hướng sinh thái, bền vững, tối ưu hóa giá trị trên một diện tích đất, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất; còn công nghiệp đóng vai trò trụ cột đi đầu trong việc dẫn dắt sự phát triển tổng thể của nền kinh tế địa phương.
Năm qua, sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 43.903 tỉ đồng, tăng 14,68% so năm 2023 và vượt 3,35% kế hoạch. Thương mại - dịch vụ cũng tăng trưởng hàng năm khi tỉnh quan tâm đầu tư mở rộng kết cấu hạ tầng giao thông, cùng với các chính sách miễn giảm thuế hấp dẫn. Cuối năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 62.000 tỉ đồng, tăng 11,4% so với năm 2023.
Nhìn lại hành trình phát triển của Hậu Giang, từ một tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP thấp nhất cả nước, đến nay, tỉnh đã “lội ngược dòng” ngoạn mục, với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 8,76%, xếp thứ 2 vùng đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 15 cả nước. Những thành tựu này không chỉ được đo bằng con số mà còn qua các giá trị xã hội vô hình được tạo ra từ sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng của người dân, kể cả sự đổi mới không ngừng để xây dựng một tương lai vững mạnh.
Tổng hợp các nguyên nhân có thể không đầy đủ, nhưng chính yếu có thể nói Hậu Giang hội tụ đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Cùng với các định hướng phát triển sát thực tế và luôn luôn với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng”, càng cho thấy Hậu Giang đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và trên cả nước.
Với mục tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 106,44 triệu đồng vào năm 2025, Hậu Giang đang vững bước trên con đường phát triển bằng những chiến lược dài hạn, sáng tạo và bền vững.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024, triển khai chương trình công tác năm 2025, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh, năm 2025, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất sạch, kêu gọi các nhà đầu tư vào “4 trụ cột”, nhất là các công trình trọng điểm.
Đồng thời, tập trung các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất ở các ngành, đặc biệt là quan tâm hợp tác xã, các chính sách về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, chỉnh trang phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng góp phần thực hiện đồng bộ kết cấu hạ tầng các đô thị trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động liên kết, hợp tác phát triển, đa dạng hóa sản phẩm du lịch...
Năm 2025, cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Hậu Giang sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết để gặt hái thêm những đại thành công mới, kiến thiết tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, bao trùm.
THẢO TIÊN - QUỲNH LAM
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
16:21 04/06/2025
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (BCĐ) vừa ký Công văn 69/CV-BCĐ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
09:11 04/06/2025
(HGO) - Tối 3-6, tại xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 152, thuộc Quân khu 9 tổ chức Chương trình đêm “Nghĩa tình đồng đội”. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Châu Thành, huyện Vị Thủy và đông đảo người thân của 145 chiến sĩ mới của hai huyện trên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đây tham dự.
05:18 03/06/2025
Trước yêu cầu từ Trung ương và thực tiễn địa phương, HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền và xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân.
18:46 16/06/2025
(HGO) – Chiều ngày 16-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025) và Tổng kết, trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang lần thứ XXI năm 2025.
11:10 16/06/2025
(HGO) - Ngày 16-6, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp, kéo giảm tội phạm, lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
06:51 16/06/2025
Sầu riêng đang mang về nguồn thu nhập lớn cho nông dân ĐBSCL. Thế nhưng, loại trái cây đặc sản này có nguy cơ trở thành “sầu chung” khi phát triển diện tích một cách ồ ạt, thiếu liên kết và kiểm soát chất lượng.
06:51 16/06/2025
Đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, báo, đài tỉnh nhà không chỉ tuyên truyền mà còn tạo động lực để chị em vững tin vào sản phẩm của mình.