Sức mạnh của thi đua

Thứ Sáu, ngày 11/05/2018 | 09:00

Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018 diễn ra vào sáng ngày 10-5, chất lượng phong trào thi đua yêu nước năm qua không ngừng nâng lên. Sự quyết tâm của các cấp, các ngành là tiền đề tạo nên kết quả này.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, nhấn mạnh: “Phong trào thi đua yêu nước được gắn với các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội, với sản xuất và đời sống của cán bộ, người dân đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh, ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân”.

Ông Huỳnh Thanh Tạo (bìa trái), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

Quyết tâm sẽ tạo nên   kết quả tốt

Năm 2017, UBMTTQ Việt Nam tỉnh được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam điển hình cả nước 5 mô hình hiệu quả và được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc. Đó là nỗ lực rất lớn của hơn 830 cán bộ trực tiếp làm công tác Mặt trận trong toàn tỉnh.

Nổi bật là trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã xây dựng 22 mô hình mới, nhân rộng 37 mô hình, có thể kể đến như mô hình “30 khu dân cư không hộ nghèo”. Việc vận động các nguồn quỹ cũng đạt được những con số ấn tượng, cụ thể là vận động hơn 261 tỉ đồng vào Quỹ vì người nghèo và An sinh phúc lợi xã hội; 1,95 tỉ đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa…

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đạt được kết quả trên là do Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động, triển khai các phong trào thi đua theo phương châm: “Nắm chắc chủ trương; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; bám sát cơ sở”. Từ đó, phát huy hiệu quả sự sáng tạo của mỗi cán bộ Mặt trận trong từng phong trào, biến phong trào thi đua trở thành một khối đoàn kết, thống nhất, tránh chồng chéo, lãng phí. Hướng dẫn, phát động các địa phương chọn đúng nội dung trọng tâm của từng phong trào gắn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại đơn vị. Nhờ vậy mà các kế hoạch, báo cáo đi vào cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ tập trung xuống khu dân cư hướng dẫn người dân thực hiện các phong trào (đã giảm hơn 40% các loại văn bản ở cơ sở).

Dẫn đầu cụm thi đua các huyện, thị, thành là kết quả xứng đáng cho quyết tâm thực hiện các phong trào thi đua của cả hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Vị Thanh.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh Nguyễn Văn Hòa, thành phố đã xây dựng kế hoạch thi đua phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và triển khai thực hiện sâu rộng trên địa bàn. Đáng chú ý là hàng tháng, Thành ủy, UBND thành phố đều họp để đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua của tỉnh, của thành phố để chỉ đạo khắc phục kịp thời các hạn chế gặp phải.

“Đối với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể không đạt thứ hạng thi đua do ngành dọc cấp trên tổ chức thì lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố yêu cầu rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp tháo gỡ những mặt còn hạn chế, yếu kém để thực hiện thi đua năm sau đạt kết quả cao hơn”, ông Hòa cho biết thêm.

Sự quyết liệt đó giúp thành phố đạt thứ hạng cao 6/7 phong trào thi đua do tỉnh phát động; 28/35 ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể thành phố đạt thứ hạng thi đua do ngành dọc cấp trên tổ chức.

Vào ngày 19-10-2017, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này theo Chủ tịch UBND xã Thạnh Xuân Đặng Ngọc Tân là do: “Địa phương đã thực hiện quyết liệt phong trào thi đua”.

Trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, xã đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 14%. Để giảm nghèo nhanh, bền vững, địa phương này phối hợp với ngành chức năng cấp trên quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tập huấn về khoa học - kỹ thuật sản xuất cho hộ nghèo; đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất… Sự cộng hưởng của nhiều giải pháp giúp tỷ lệ hộ nghèo của xã đến cuối năm 2017 chỉ còn 3,09%.

Bên cạnh công tác giảm nghèo, xã cũng tập trung vận động Nhân dân đóng góp tiền của, công sức để phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng cảnh quan môi trường. Nhờ vậy mà đến nay, diện mạo xã Thạnh Xuân đổi thay toàn diện theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

Khắc phục bệnh hình thức trong thi đua

Đánh giá phong trào thi đua trên toàn tỉnh năm qua, ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cho biết các ngành, các cấp đã đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh bằng những nội dung, chỉ tiêu cụ thể; có quan tâm theo dõi, tổng kết đánh giá, đề nghị khen thưởng kịp thời. Các mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã được phát hiện, biểu dương, nhân rộng kịp thời.

Điển hình như em Huỳnh Hoàng Khánh và em Nguyễn Thị Ngọc Dung (học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam) với mô hình “Đập ngăn mặn thông minh”; ông Trần Thanh Hùng (ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành) thành công với việc ươm giống cá chạch lấu; ông Huỳnh Văn Dân (ở ấp Mái Dầm, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy) với mô hình sản xuất giống cây ăn trái, cây cảnh…

Bên cạnh đó, tỷ lệ khen thưởng, tuyên dương người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân được nâng lên, đã khích lệ, thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo Nhân dân trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh năm qua.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn là phong trào thi đua - khen thưởng của tỉnh đang tồn tại những hạn chế, như đánh giá của Bí thư Huyện ủy Vị Thủy Lê Minh Cường: “Công tác thi đua ở một số nơi còn hình thức, chưa quan tâm nhiều đến nội dung, chất lượng phong trào”.

Ông Lê Tiến Châu cũng chỉ rõ phong trào thi đua ở một số sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị chưa duy trì thường xuyên, có nơi còn mang nặng tính hình thức hoặc chạy theo thành tích, nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua chưa thực sự đổi mới, thiếu tính sáng tạo, chưa chú trọng nâng cao chất lượng nên kết quả phong trào thi đua chưa thực sự bền vững…

Để khắc phục bệnh hình thức trong thi đua, ông Lê Tiến Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh phải xây dựng được các phong trào thi đua thiết thực và bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở. Nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Bên cạnh đó, việc bình xét, khen thưởng phải công khai, minh bạch, chính xác và kịp thời mới có tác dụng động viên, nêu gương và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục...

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018, có 7 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016; 34 tập thể đạt hạng nhất, nhì, ba thuộc cụm, khối thi đua năm 2017 được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 18 tập thể đạt hạng khuyến khích thuộc cụm, khối thi đua năm 2017 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

 

Năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với mục tiêu: “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế theo chiều sâu; khai thác tốt tiềm năng; tăng cường công tác đối ngoại; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Giữ vững quốc phòng - an ninh, kỷ luật, kỷ cương; phòng chống tham nhũng, lãng phí”.

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

Gần dân, lo cho dân

09:21 18/06/2025

Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.

Chậm nhất ngày 12-6-2025, chuẩn bị vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan ở cấp xã

05:50 11/06/2025

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thành quả thiết thực từ phong trào thi đua yêu nước

05:46 11/06/2025

Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Phải chăng tinh thần công vụ chùng xuống ?

05:40 11/06/2025

Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đảng bộ Sở Công thương thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu

06:07 10/06/2025

(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tiết kiệm - Từ yêu cầu chính trị, pháp lý đến văn hóa

14:25 08/06/2025

Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên

06:08 05/06/2025

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đề xuất bỏ hình thức giáng chức và hạ bậc lương với công chức

16:23 04/06/2025

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...