Thứ Tư, ngày 17/06/2020 | 19:07
Từ đầu năm đến nay, người làm báo tỉnh nhà đã trải qua nhiều cao điểm tuyên truyền. Từ thực tế cuộc sống, nhà báo đã sáng tạo nên những tác phẩm vừa mang tính thời sự, vừa định hướng tốt dư luận. Tại Giải báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2019-2020, những điều trên được thể hiện rõ...
Phóng viên Hồng Diễm (trái) tác nghiệp tại Khu cách ly tập trung của tỉnh đặt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
Miệt mài với nghề nghiệp, tuyên truyền ở mọi mặt trận…
Ngay sau Tết Nguyên đán Canh Tý, phóng viên Hồng Diễm (Phòng Văn hóa - Xã hội, Báo Hậu Giang), vừa kết thúc thời gian nghỉ hậu sản, đã tập trung ngay cho cao điểm tuyên truyền đột xuất do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cô phóng viên với vóc người mảnh khảnh, không ngại đến những nơi mà không phải ai cũng được đến, muốn đến và dám đến - các khu cách ly tập trung.
“Mình đã theo chọn nghề, theo nghiệp thì dù có khó khăn hay gian lao thế nào cũng phải làm tốt. Tôi nghĩ ai đã bước chân vào nghề báo đều khắc ghi điều này. Nói có sợ nhiễm bệnh hay không? Nói thật không ai là không sợ, càng biết nhiều về nó thì càng sợ, nhưng phụ trách mảng y tế, ngay đợt dịch bệnh bùng phát, nguy cơ cas bệnh xuất hiện tại Hậu Giang cao, nên tôi quyết tâm phải tuyên truyền hết khả năng của mình”, chị Hồng Diễm bày tỏ.
Đến với nghề báo như một cái duyên và qua những đợt tuyên truyền như thế này, giúp cô hiểu hơn vì sao gọi là “chọn nghề và đeo nghiệp”. Sự tích cực, dấn thân đầy can đảm, lúc thì ở khu cách ly tập trung, khi ở nhà dân, thường xuyên đến các trung tâm y tế, bệnh viện, theo đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh để kiểm tra công tác phòng, chống dịch… đã giúp cô làm nên các tác phẩm có sức hút: “Chung sức, đồng lòng chống dịch Covid-19”, “Sống chung với đại dịch”, “Mỗi người dân là chiến sĩ, mỗi gia đình là pháo đài chống dịch Covid-19”, “Quản lý, phòng dịch từ cơ sở - “Vũ khí” diệt giặc Covid-19”, “Những sáng kiến mang lại hiệu quả phòng dịch Covid-19”...
“Vào nghề hơn 10 năm nay và đây là đợt tuyên truyền đặc biệt với tôi, vì hầu như chưa có tiền lệ trong quá trình công tác mình gặp phải. Với tôi, những người đáng khen ngợi là những cán bộ, y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch, họ là những người thầm lặng, “khắc tinh” của Covid-19”, Hồng Diễm chia sẻ.
Không riêng gì phóng viên Hồng Diễm, nhiều phóng viên khác cũng đã vào cuộc tuyên truyền, kịp thời phản ánh sâu sắc vấn đề thời sự bất ngờ này. Phóng viên Mộng Toàn (Phòng Thời sự, Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang), cũng được phân công theo dõi tình hình dịch Covid-9 tại tỉnh. Anh cố gắng vượt qua nỗi lo và nhiều vấn đề khác để hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, đưa thông tin về dịch bệnh trong các chương trình thời sự hàng ngày của nhà đài. “Đại dịch đến, ai cũng lo, bản thân tôi cũng vậy, nhưng trách nhiệm của mình được xác định là lớn hơn cả nỗi lo đó, quan trọng là cố gắng tuyên truyền kịp thời, nhưng phải đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người. Làm báo tôi nghĩ sự dấn thân, can đảm, hết lòng với nghề là điều cần thiết”, Mộng Toàn bộc bạch.
Nhà báo Phạm Hiền Lâm, nguyên Trưởng phòng Chuyên đề - Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ, giám khảo của giải năm nay, bày tỏ: “Phải cám ơn những phóng viên đã dấn thân thực hiện những đề tài về phòng, chống đại dịch. Sự kịp thời ở những điểm nóng, tuyến đầu chống dịch đã thông tin cho độc giả, khán giả biết được công tác phòng, chống dịch được thực hiện chủ động ra sao, đạt kết quả như thế nào”.
Khẳng định thêm một bước tiến của báo chí tỉnh nhà
Với nhiều sự kiện, dồn dập các cao điểm tuyên truyền, đã tạo ra nhiều bài viết phản ánh hơi thở cuộc sống, phóng viên Hồng Diễm, Mộng Toàn, cùng những người làm báo trong và ngoài tỉnh đã góp phần làm đa dạng cho Giải báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2019-2020. Ông Tô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, chia sẻ: “Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang đến nay đã qua 16 lần tổ chức. Mỗi năm, đánh dấu bước tiến của báo chí và lực lượng làm báo tỉnh nhà. Ban Giám khảo là những nhà báo có kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, cùng những cán bộ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông… đã chọn được những tác phẩm xứng đáng để trao giải”.
Bên cạnh sự trưởng thành về nghề của lực lượng làm báo của hai cơ quan tuyên truyền chính thống của tỉnh là Báo Hậu Giang, Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang, đài truyền thanh các huyện, thị, thành phố cũng tạo dấu ấn bằng những tác phẩm dự thi chất lượng. Anh Võ Duy Khánh, phóng viên Đài Truyền thanh huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Làm nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương, thế mạnh của chúng tôi là nắm chắc địa bàn, nhanh, nhạy với vấn đề của huyện mình, nhưng chuyên môn, nghiệp vụ thì vẫn phải trau dồi, học tập từ các anh chị đồng nghiệp ở báo, đài tỉnh. Với tôi, muốn có tác phẩm chất lượng thì mỗi người làm báo phải phản ánh được hơi thở của cuộc sống, có góc nhìn sáng tạo và riêng biệt, như vậy sẽ tạo được dấu ấn”…
Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2019-2020 nhận được 103 tác phẩm dự thi. Trong đó có 44 tác phẩm báo in, 22 tác phẩm ảnh báo chí, 17 tác phẩm phát thanh và 20 tác phẩm báo hình. Tác phẩm đa dạng ở tất cả các lĩnh vực, nhưng tập trung nhiều là chủ đề về đại dịch Covid-19; biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở, thiên tai; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, những tác phẩm ký sự, phóng sự điều tra tạo được ấn tượng với Ban giám khảo.
Những tác phẩm tiêu biểu được đánh giá cao có thể nói đến là: “Sức sống vùng hạn, mặn” tác giả Hoài Thu, Hữu Phước (Báo Hậu Giang), phản ánh sắc nét việc sống chung với hạn mặn của người dân đất Hậu Giang với những cách làm sáng tạo, phù hợp; “Ngọn lửa lòng dân”, của Thanh Giang, Sa Rasa, Công Chức (Đài PT&TH tỉnh Hậu Giang) nhấn mạnh đến chủ đề đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nghe dân nói, tôn trọng dân, với cách trình bày thu hút, thực tế, có cả vấn đề “nóng”…
Nhà báo Dương Hồng Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt
Ông Nguyễn Tấn Phúc, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, đánh giá: “Mỗi thể loại đều mang những nét mới, cách thể hiện mới, nhưng cũng còn những điều mỗi người cầm bút cần rút kinh nghiệm cho mình sau giải. Điều quan trọng không phải là đạt giải cao nhất, mà là thấy được mình trưởng thành về cách viết qua mỗi giải thưởng. Chúng tôi hy vọng từ Giải báo chí tỉnh Hậu Giang hàng năm, sẽ là cái nôi để các tác giả, tác phẩm vươn xa, đạt được nhiều giải thưởng lớn hơn”.
Học làm báo là học cả đời, học mỗi ngày
Nhà báo Dương Hồng Kỳ, nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt |
3 năm liên tiếp, giải nhất thể loại ảnh báo chí được trao cho tác phẩm về nghị lực vươn lên của người khuyết tật
(HG) - Hôm nay (18-6), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh sẽ diễn ra họp mặt và trao giải Giải báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2019-2020, 4 tác phẩm đạt giải nhất ở 4 thể loại: báo in, báo ảnh, báo hình và báo nói sẽ được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng. Còn các tác phẩm đạt giải nhì, ba, khuyến khích, được nhận giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh. Năm nay, giải nhất ảnh báo chí được trao cho tác phẩm “Niềm vui của người thương binh 95% thương tật” của nhóm tác giả Trung Quân, Hoàng Nguyên, Thu Thủy (Báo Hậu Giang), tác phẩm viết về người thương binh Bùi Trường Sơn, ở khu vực Bình Hòa, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ, không đầu hàng số phận, dù đôi chân đã phải bỏ lại nơi chiến trường Campuchia mấy mươi năm trước… Trước đó, Giải báo chí năm 2018-2019 đã trao giải nhất ảnh báo chí cho tác phẩm “Tàn nhưng không phế” (tác giả Hồng Nhung, Báo Hậu Giang) viết về người phụ nữ cụt cả hai tay Mạch Thị Lan, mưu sinh bằng nghề bán vé số ở thành phố Vị Thanh. Còn ở Giải báo chí tỉnh năm 2017-2018, giải nhất thể loại này thuộc về tác phẩm “Khát vọng vươn lên của cậu bé viết chữ bằng chân” (tác giả Cẩm Lình, Báo Hậu Giang) mô tả chân thật hình ảnh cậu bé 8 tuổi Nguyễn Văn Tài, ở ấp 10, xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, dù không có đôi tay nhưng vẫn hàng ngày đến trường quyết tâm học thật nhiều cái chữ, đôi chân làm luôn nhiệm vụ của đôi tay trong mọi việc hàng ngày của em… |
Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...