Tinh gọn bộ máy để có thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển

Thứ Ba, ngày 22/04/2025 | 08:23

Trước Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Tại diễn đàn này, công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được cử tri quan tâm nêu ý kiến.

Cử tri gửi đến đại biểu Quốc hội nhiều ý kiến liên quan đến công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

Bà Nguyễn Thị Kim Chúc, cử tri huyện Vị Thủy, hoàn toàn thống nhất với việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp trung gian (cấp huyện) và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã. Bởi chủ trương này không chỉ giúp tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn thúc đẩy phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương phát huy vai trò chủ động trong quản lý, điều hành.

Đồng thời, hướng tới xây dựng một hệ thống chính trị gọn nhẹ, vận hành thông suốt, bảo đảm tính nhất quán trong chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Điều đó cũng phù hợp với xu hướng cải cách hành chính của nhiều quốc gia trên thế giới.

Đồng tình cao chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính

Tuy nhiên, vấn đề băn khoăn mà bà Chúc muốn gửi đến đại biểu Quốc hội là sau khi sáp nhập tỉnh Hậu Giang về thành phố Cần Thơ thì khu vực Vị Thanh không còn là trung tâm của tỉnh, nên thời gian tới, khu vực này sẽ phát triển về kinh tế - xã hội ra sao?

Tương tự, đồng tình cao với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính, ông Trần Văn Trung, cử tri huyện Long Mỹ, cho biết Nhân dân vô cùng phấn khởi, tin tưởng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo thành công cuộc cách mạng tinh giản bộ máy của hệ thống chính trị; tạo động lực để phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Từ thực tế công tác tại cơ sở, ông Trung kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xây dựng phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc thù địa lý, quy mô dân số, diện tích và điều kiện tự nhiên, xã hội; sớm giải quyết chính sách, chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ việc để ổn định đời sống, tìm một công việc khác phù hợp, đảm bảo cuộc sống gia đình; tạo điều kiện về chế độ nhà ở công vụ cho những cán bộ công chức đi làm xa sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, để họ an tâm công tác.

Cử tri cho rằng, thời gian qua, dịch vụ công trực tuyến đã mang lại những giá trị lớn, giúp tăng tính minh bạch, công khai, tiết kiệm thời gian chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và làm tăng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trong việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã tới đây sẽ đặt ra nhiều vấn đề thách thức trong việc duy trì, cung cấp và tiếp cận dịch vụ công, nhất là dịch vụ công trực tuyến. Do đó, cử tri đề nghị Quốc hội có ý kiến với Chính phủ cần có những giải pháp để đảm bảo cho người dân ở các đơn vị hành chính sau sắp xếp vẫn được tiếp cận thuận lợi, nhanh chóng với dịch vụ công trực tuyến.

Theo ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã thì cử tri đồng tình rất cao. Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được tỉnh thực hiện đúng theo định hướng của Trung ương.

Trao đổi với cử tri, ông Đồng Văn Thanh cho biết dự kiến sau khi sáp nhập tỉnh thì thành phố Vị Thanh không phải là trung tâm tỉnh lỵ như trước kia nhưng vẫn là trung tâm phát triển kinh tế của một khu vực. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư vào đây để phát triển các ngành nghề, lĩnh vực, đặc biệt là mở rộng cụm công nghiệp của thành phố Vị Thanh, mở rộng phát triển Khu công nghệ số của tỉnh với 28,5ha.

Bên cạnh đó, còn đầu tư cầu Nguyễn Chí Thanh hơn 1.000 tỉ đồng để mở rộng không gian phát triển cho thành phố Vị Thanh. Sắp tới sẽ triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 61C nối liền từ Cần Thơ đến thành phố Vị Thanh và là nối liền với Kiên Giang. Như thế thì không gian phát triển cho thành phố Vị Thanh vẫn còn rất nhiều.

Về công tác chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến, ông Đồng Văn Thanh cho biết đây là một chủ trương mà Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm trong thời gian qua. Đối với tỉnh đã đầu tư ngân sách rất lớn cho các trung tâm đô thị thông minh, cho công tác chuyển đổi số. Tỉnh còn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa các cấp khang trang, hiện đại; quan tâm tập huấn, trang bị về kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa để họ phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp…

Đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt trong quá trình sắp xếp

Thông tin với cử tri về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cho biết cấp huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng vừa qua. Trong giai đoạn cách mạng mới, chúng ta tinh gọn bộ máy, không còn cấp trung gian thì cấp huyện kết thúc hoạt động.

Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội cho hay, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo chủ trương của Trung ương, cả nước sẽ còn 34 địa phương, trong đó tỉnh Hậu Giang sẽ sáp nhập với thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, lấy tên là thành phố Cần Thơ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Cần Thơ hiện nay, bảo đảm điều kiện mở rộng không gian phát triển. Cấp xã cũng sẽ tiến hành sắp xếp với mục tiêu giảm khoảng 60 - 70% tổng số đơn vị trên cả nước.

“Đây là cuộc cách mạng lớn chưa từng có để tinh, gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm bộ máy của chúng ta mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chính tinh gọn tổ chức bộ máy như vậy, chúng ta mới có thêm nguồn lực để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội, nguồn lực để bảo đảm quốc phòng an ninh, nguồn lực để nâng cao đời sống Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hậu Giang tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo các đề án, kế hoạch đã được Trung ương thông qua. Đối với các trụ sở dôi dư ra sau sắp xếp mà cử tri đặt ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị có thể ưu tiên số một là sử dụng cho giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; là nơi sinh hoạt cho Nhân dân, không để trụ sở bỏ hoang, bỏ trống, gây lãng phí.

Riêng ý kiến cử tri đối với định hướng phát triển của Hậu Giang sau sáp nhập, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, Cần Thơ là trung tâm chính trị - hành chính thì Hậu Giang có thể là trung tâm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, về văn hóa, nông nghiệp, du lịch…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Không dân thì Đảng biết làm sao; không Đảng thì dân biết đằng nào mà đi”; “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc sáp nhập các tỉnh, sắp xếp lại các xã là nhằm tạo không gian phát triển cho các địa phương, thủ tục hành chính phải dễ dàng hơn, gần dân, sát dân, nắm tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Hậu Giang phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng để chuẩn bị Văn kiện Đại hội của thành phố Cần Thơ sau sáp nhập, chuẩn bị về nhân sự, quy hoạch, sắp xếp tổ chức, bộ máy để sau khi Quốc hội thông qua sửa đổi Hiến pháp thì hoàn thành việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã chính thức đi vào hoạt động chậm nhất trước ngày 15-8-2025, các đơn vị hành chính cấp tỉnh chính thức đi vào hoạt động chậm nhất trước ngày 15-9-2025.

Trong quá trình tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt, không gián đoạn, không trông chờ. Song song với việc sắp xếp vẫn phải bảo đảm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm nay. Theo đó, tăng trưởng của Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang phải phấn đấu đạt hơn 8%. Triển khai tốt Chỉ thị 45 ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp...

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Niềm tin vào hành trình phát triển mới nhiều kỳ vọng...

05:24 02/06/2025

Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, doanh nghiệp, công nhân, người lao động, bên cạnh những trăn trở, là nhiều hiến kế, chia sẻ được bày tỏ,

Thấy được trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình đối với đất nước

06:15 30/05/2025

Tuổi trẻ Công an tỉnh đã và đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền

08:14 27/05/2025

Mô hình “Chính quyền phục vụ” được triển khai trên địa bàn thành phố Ngã Bảy đã và đang tạo được sự hài lòng cao của người dân đối với chính quyền địa phương.

75 năm sắt son với Đảng

14:22 25/05/2025

Dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), ông Nguyễn Thành Út, ở xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ, vinh dự nhận được Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng - một mốc son đáng tự hào của cuộc đời mà ông gọi giản dị là “Một đời theo Đảng”.

Phụng Hiệp với chặng đường 20 năm phát triển

05:13 22/05/2025

Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2005/NĐ-CP ngày 26-7-2005 thành lập thị xã Tân Hiệp (nay là thành phố Ngã Bảy). Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, ngày 1-9-2005 huyện Phụng Hiệp chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm hành chính huyện đặt tại thị trấn Cây Dương.

Đảm bảo giữ vững nguyên tắc quản lý, quản trị ngân sách Nhà nước có kiểm soát

09:23 20/05/2025

Trong phiên thảo luận tổ đóng góp dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), đại biểu Lê Minh Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (ĐBQH chuyên trách), Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, có những góp ý để hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV.

Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

08:10 20/05/2025

(HG) - Trung tâm Chính trị thành phố Vị Thanh vừa tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cấp giấy chứng nhận cho 68 đảng viên mới.

Không để lãng phí trụ sở dôi dư sau sáp nhập

08:09 13/05/2025

Việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, giảm nhiều phường, xã sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều bài toán mới, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư, tránh bỏ hoang, lãng phí.

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hợp tác xã nông nghiệp

07:33 12/05/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Làm đẹp cảnh quan môi trường

05:30 02/06/2025

Việc chung tay làm đẹp cảnh quan môi trường từ thành thị đến nông thôn luôn được các ngành, các cấp và người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Động lực để thầy thuốc tiếp tục cống hiến hết mình

05:29 02/06/2025

Tám cá nhân ngành y tế tỉnh vừa vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Niềm tin vào hành trình phát triển mới nhiều kỳ vọng...

05:24 02/06/2025

Hậu Giang vừa tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, doanh nghiệp, công nhân, người lao động, bên cạnh những trăn trở, là nhiều hiến kế, chia sẻ được bày tỏ,

Bài 1: Khơi thông dòng vốn, mở lối phát triển

05:24 02/06/2025

Mặc dù tỷ lệ giải ngân tại nhiều địa phương của ĐBSCL còn thấp so với kỳ vọng, nhưng với quyết tâm cao của chính quyền các cấp cùng sự chỉ đạo sát sao từ Trung ương, vùng đất chín rồng đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, dồn lực đầu tư để bứt phá hạ tầng, tạo nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.