Thứ Hai, ngày 25/10/2021 | 08:07
Bài 3: Tôn giáo góp sức bảo vệ môi trường
Từ năm 2016 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động tổ chức Hội thi “Tôn giáo với môi trường xanh”. Qua hội thi đã khơi dậy sự đoàn kết, đồng lòng góp sức của các tôn giáo trong việc xây dựng cơ sở thờ tự thông thoáng, sạch đẹp, còn tín đồ tôn giáo biết xử lý rác thải, bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư.
Các hố bỏ rác do chùa An Long Phật Đường hỗ trợ xây dựng góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương.
Xóm ấp thêm xanh, sạch
Tọa lạc trên vùng đất phèn vốn là trở ngại cho cây cối phát triển, nhưng khuôn viên Hội quán Hưng Ninh Tự, ở ấp Hòa Đức, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp luôn được bao bọc bởi những hàng dầu và các loại hoa, kiểng bởi ý thức cao trong bảo vệ môi trường của Hội quán. Ở đây cũng có đầy đủ hố xí, thùng phân loại rác để tiện cho việc bảo vệ môi trường…
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa An, Hội quán Hưng Ninh Tự đã hội đủ các tiêu chí của cơ sở thờ tự có cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; trên địa bàn xã còn vài cơ sở thờ tự khác cũng rất chú trọng xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Chùa An Long Phật Đường, ở ấp Bình Trung, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ cũng không kém. Khoảng sân rộng trong chùa luôn được quét dọn sạch sẽ, thông thoáng, tạo cảm giác thoải mái, thanh tịnh, trang nghiêm nơi cửa Phật; khuôn viên chùa cũng được trồng khá nhiều cây kiểng cắt tỉa gọn gàng.
Nhận thấy tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống nên Trụ trì chùa An Long Phật Đường Nguyễn Trường Vĩnh thường xuyên phối hợp với chính quyền xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tín đồ và người dân ở địa phương quan tâm dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh nhà sạch, đẹp. Đặc biệt là vận động bà con không vứt rác bừa bãi xuống kênh, mương; quan tâm xây hố xí, hố rác hợp vệ sinh.
Đáng ghi nhận là chùa đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hơn 10 hố bỏ rác với số tiền hơn 5 triệu đồng để người dân có nơi bỏ rác thải sinh hoạt. Bà Lý Diệu Thanh, ở ấp Bình Trung, xã Long Bình, chia sẻ: “Hễ đi lễ tại chùa là tôi được nghe trụ trì tuyên truyền về bảo vệ môi trường, rồi chính quyền địa phương cũng đến nhà vận động nên bỏ rác đúng nơi, đúng chỗ, giữ gìn vệ sinh chung. Nhiều người dân đã làm theo định hướng ấy, góp phần cho xóm ấp thêm xanh, sạch”.
Với Hội đồng Giáo xứ họ đạo Phụng Tường, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp đã nâng chất mô hình bảo vệ môi trường ra nhiều ấp. Toàn họ đạo có hơn 100 lò đốt rác mini theo hộ gia đình được giáo dân tự trang bị với chi phí khoảng 120.000 đồng/lò đều mang lại hiệu quả cao trong giải quyết rác thải nông thôn. Chị Phạm Thị Thu Oanh, thuộc họ đạo Phụng Tường, nói: “Ở nhà thờ, trong mỗi tuần đi lễ, cha đều tuyên truyền cho chúng tôi về bảo vệ môi trường, rồi chính quyền địa phương cũng đến nhà phổ biến. Qua đó, tôi đã biết phân loại rác nào đốt được, rác nào giữ lại ủ làm phân”.
Quan trọng là tuyên truyền - vận động - hướng dẫn
Kể câu chuyện tôn giáo góp phần bảo vệ môi trường ở địa phương mình, ông Lê Thanh Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường VII, cho biết, trước đây, Chi nhánh Cấp thoát nước - Công trình đô thị thành phố Vị Thanh có bố trí thùng rác để người dân ở khu vực 5 bỏ rác thải sinh hoạt nhưng có trường hợp chưa chấp hành tốt.
Thấy vậy, Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc phường phối hợp với Ban lãnh đạo Quan Đế Miếu, khu vực 5, phường VII, xây dựng mô hình “Quan Đế Miếu tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng tuyến đường không rác thải”. Thực hiện mô hình này, phường phối hợp với Ban lãnh đạo Quan Đế Miếu đi đến từng nhà người dân để vận động bỏ rác đúng nơi quy định, nhất là không bỏ rác xuống kênh xáng Xà No.
Ông Đường Tỷ, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng mô hình, cho rằng: “Khi Đảng ủy, UBND và Mặt trận phường nêu ý tưởng thành lập mô hình thì tôi đồng thuận rất cao. Tận dụng những lần người dân đến viếng Quan Đế Miếu, chúng tôi chủ động tuyên truyền, vận động bà con phải bỏ rác thải sinh hoạt đúng chỗ. Nhờ mô hình mà ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên thấy rõ”.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá, từ hội thi “Tôn giáo với môi trường xanh” đã giúp cho các chức sắc, chức việc và hơn 90% tín đồ các tôn giáo thay đổi dần nhận thức và có đăng ký hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhờ vậy mà tại nhiều khu dân cư, người dân tích cực tham gia xử lý rác thải, bảo vệ môi trường xanh, nước sạch trong sinh hoạt hoặc trồng cây xanh tạo cảnh quan sạch đẹp.
Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đúc kết: “Để hội thi được triển khai đạt kết quả cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ thì việc tuyên truyền, phổ biến trong các tôn giáo, tín đồ tôn giáo được các cấp, các ngành chú trọng và có cách làm đặc biệt. Cách làm là tranh thủ các buổi sinh hoạt tôn giáo, cán bộ ở cơ sở ra sức tuyên truyền về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Từ đó, nâng dần nhận thức của bà con trong công tác này”.
Song song với tuyên truyền, Mặt trận các cấp còn vận động bà con góp sức thực hiện cũng như hướng dẫn mô hình, cách làm sao cho phù hợp ở từng khu dân cư.
Nhờ thực hiện tốt cả 3 yếu tố: tuyên truyền - vận động - hướng dẫn nên cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh đã thành công trong việc phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường.
Sự đóng góp của các tôn giáo, tín đồ tôn giáo trong công tác bảo vệ môi trường thời gian qua là rất đáng ghi nhận và cần được phát huy hơn nữa trong thời gian tới, nhất là khi tỉnh nhà đang tập trung thực hiện Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
***
Các tôn giáo, tín đồ tôn giáo đã luôn đoàn kết, gắn bó, đồng hành với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội.
Hậu Giang hiện vẫn là tỉnh có quy mô kinh tế nhỏ, đời sống của một bộ phận người dân, tín đồ còn khó khăn. Để vươn mình, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra những mục tiêu phát triển về số lượng, chất lượng cụ thể. Muốn thực hiện đạt các mục tiêu ấy cần sự đoàn kết, chung lòng hơn nữa của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó không thể thiếu vai trò tích cực hơn, phương châm “tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN
11:09 27/06/2025
(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.
05:52 23/06/2025
Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.
09:21 18/06/2025
Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.
05:50 11/06/2025
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.
05:46 11/06/2025
Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.
05:40 11/06/2025
Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
06:07 10/06/2025
(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
14:25 08/06/2025
Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.
06:08 05/06/2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
16:23 04/06/2025
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.
11:02 30/06/2025
(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy
08:11 30/06/2025
Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.
08:10 30/06/2025
Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.
08:09 30/06/2025
Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...