Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa VIII

Trách nhiệm thực hiện lời hứa

Thứ Hai, ngày 09/12/2013 | 07:46

Trước thềm kỳ họp, cử tri Hậu Giang đề đạt nhiều ý kiến, nguyện vọng mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm giải quyết, thực hiện đúng lời hứa. Trước đó, bà con cũng rất hoan nghênh lãnh đạo UBND tỉnh, ngành liên quan tích cực thực hiện các cam kết với cử tri.

 

Thực hiện lời hứa

 

Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A giữa tháng 11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh ghi nhận và hứa giải quyết nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị của bà con, trong đó có vấn đề nước sạch. Ông Nguyễn Văn Trọng, cử tri ấp Phú Lợi, xã Tân Phú Thạnh, nói: “Hơn 70 hộ dân ở khu tái định cư của ấp từ lâu đã không có nước sạch sử dụng, vấn đề này chúng tôi đã kiến nghị 5-6 năm nay rồi, nhưng có thấy chuyển biến gì đâu! Dân phải khoan cây nước trong nhà để sử dụng, nhưng việc này rất khó”.

 

 

Quang cảnh Kỳ họp lần thứ 6 HĐND khóa VIII.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh hứa trong vòng 7 ngày các ngành chức năng sẽ khắc phục tình trạng trên. Đúng một tuần sau, đã có 10 hộ dân trong khu vực được sử dụng nước sạch, những hộ còn lại đang được khảo sát và lắp đồng hồ trong nay mai. Đầu tháng 12, gặp lại ông Trọng, ông bày tỏ: “Bức xúc trong dân thì còn nhiều, những việc tưởng chừng nhỏ nhưng để lâu không giải quyết sẽ trở thành chuyện lớn, khi chưa có sự trả lời thấu đáo thì cử tri phải kiến nghị nhiều lần là điều hiển nhiên. Riêng với chuyện hứa và thực hiện đúng như Chủ tịch UBND tỉnh, chúng tôi rất hoan nghênh”.

 

Thời gian qua, đối với ngành điện, tuy tình trạng điện đứt khúc, đứt quãng bị phản ánh nhiều, nhưng nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự cảm thông. Đây là đơn vị rất tích cực trong trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri. Ông Vương Văn Chắc, ở ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, phản ánh hộ ông Dương Thành Trung (ở cùng ấp) khi chuyển điện kế từ nhà cũ sang nhà mới phải “hỗ trợ” cho nhân viên điện lực 500.000 đồng và cũng không có hóa đơn cụ thể. Sau khi nhận được phản ánh, Điện lực Hậu Giang đã chỉ đạo Điện lực Châu Thành rà soát, kiểm tra cụ thể, thì được biết khi làm nhà xong, ông Trung không liên hệ với điện lực địa phương để làm thủ tục di dời công tơ mà chỉ liên hệ với thợ điện địa phương thực hiện công việc trên… Nhân viên ngành điện đã hướng dẫn ông Trung liên hệ với Điện lực Châu Thành làm đúng thủ tục theo quy định.

 

Trước và trong Kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh, cử tri các địa phương ở huyện Phụng Hiệp nêu lên 4 vấn đề bức xúc liên quan đến ngành điện, trong đó cử tri xã Phương Phú lo lắng khi chuyển việc quản lý điện từ hợp tác xã sang ngành chuyên môn sẽ không đảm bảo an toàn (đường dây và điện kế đã cũ). Nhưng sau đó, Công ty Điện lực Hậu Giang đã giao cho Điện lực Phụng Hiệp thay mới toàn bộ đường dây nhánh rẽ vào nhà dân và yêu cầu bà con phối hợp với nhân viên thu hồi dây dẫn cũ trong lúc cải tạo. Hiện tại, công tác mua sắm vật tư đã hoàn tất, đang chuẩn bị lắp đặt…

 

Nhiều vấn đề vẫn còn chờ

 

Cũng tại xã Tân Phú Thạnh, câu chuyện về quy hoạch “treo” đã gây bức xúc cho nhiều người dân nơi đây. Chỉ tay về khu vườn hơn 2 công đất ngút ngàn lau sậy, ông Đào Văn Sơn, ở ấp Phú Lợi, cho biết: “Bây giờ, “đặc sản” của đất này là… măng sậy, cả chục năm nay, 60 hộ dân ở khu vực này không làm ăn gì được hết. Trước đây, khi dự án của Công ty Thiên Lộc triển khai, chúng tôi ký kết giao đất, chờ nhận tiền, nhưng bặt vô âm tín. Nhiều hộ dân nơi đây rất lao đao vì chuyện quy hoạch treo”.

 

 

Cử tri huyện Châu Thành A phát biểu ý kiến tại một đợt tiếp xúc cử tri.

Được biết, chủ dự án này đã nhiều lần kỳ kèo, gia hạn và… quên lời hứa. Đến nay, chưa có hộ dân nào ở đây được bồi thường, bà con đang sống trong cảnh đi không nỡ mà ở cũng không xong.

 

Ở những địa phương khác, sau một thời gian dài không thực hiện, quy hoạch được xóa, nhưng người dân lại không được xem xét bồi hoàn, hỗ trợ gì. Như dự án của Trường Đại học Dân lập miền Tây (xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy), sau khi chủ đầu tư bỏ dự án, quy hoạch bị xóa, cử tri chỉ biết liên hệ với chính quyền địa phương, còn địa phương thì trông chờ vào cấp trên.

 

Còn nhiều vấn đề bức xúc của cử tri ở TX.Ngã Bảy, huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A, huyện Long Mỹ, chưa được các sở, ngành trả lời, giải quyết sau Kỳ họp lần thứ 6. Trong đó có các vấn đề liên quan đến nhiều dự án được quy hoạch rất lâu, nhưng không xây dựng hoặc sử dụng không hết diện tích đất trong quy hoạch, gây lãng phí; biên lai thu phí bảo trì giao thông đường bộ quá mỏng, dễ rách, khó lưu giữ trong thời gian một năm, lại không có dấu đỏ; có trường hợp tham nhũng chưa được xử lý nghiêm; đương sự viết đơn chống án trái với ý của người hướng dẫn thì cơ quan chức năng không nhận. Cần xem xét miễn phí đo đạc cho người dân dịch chuyển vị trí đất thổ cư khi bị ảnh hưởng bởi các công trình xây dựng; hỗ trợ kinh phí trùng tu chùa Khmer tại ấp 5, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ…

 

Ông Cao Văn Thum, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vị Thanh, nói: “Kỳ họp này, tôi sẽ chất vấn ngành tòa án và tài nguyên và môi trường, vì thời gian qua việc giải quyết, xem xét các vụ việc về đất đai còn nhiều khúc mắc, chưa có sự thống nhất giữa quyết định hành chính và phán quyết của tòa; trong xác định nguồn gốc đất đai chưa được chặt chẽ, không đúng thực tế, nhiều bản án không thi hành được”.

 

Nói về Kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh, ông Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp lần này sẽ bàn và ban hành nhiều nghị quyết về các vấn đề quan trọng. Kỳ họp này có điểm mới là đường dây nóng được mở từ ngày 3-12 để kịp thời ghi nhận những ý kiến bức xúc của cử tri. Buổi chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trên tinh thần đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, những bức xúc mà cử tri trong tỉnh đang quan tâm.

 

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh:

Khoảng 80% bức xúc của người dân được giải quyết tại các buổi tiếp xúc cử tri

 

 
Trước thềm kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Ca (ảnh) dành cho phóng viên Báo Hậu Giang cuộc trao đổi ngắn. Ông cho biết: “Quan tâm nhất là nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, lo lắng nhất là việc quản lý công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, trách nhiệm trả nợ công, vấn đề sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới...”.

 

Ông đánh giá thế nào về việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc của các sở, ngành tỉnh đối với các kiến nghị của cử tri thời gian qua ?

 

- Trong 3 kỳ họp gần đây, qua giám sát và tiếp xúc cử tri (TXCT) cho thấy, những ý kiến của bà con phản ánh rất chính đáng, mỗi kỳ họp có từ 700-900 lượt ý kiến từ các địa phương, trong đó có khoảng 80% được giải quyết tại các buổi tiếp xúc. Còn lại hơn 100 lượt ý kiến thuộc trách nhiệm các ngành tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến các ngành liên quan giải quyết theo luật định, đến nay còn tồn tại 9 vấn đề. Điều này cho thấy vai trò điều hành quyết liệt và trách nhiệm của UBND tỉnh.

 

Có khá nhiều vấn đề không lớn, nhưng cử tri vẫn kiến nghị nhiều lần, vậy nguyên nhân do đâu, thưa ông ?

 

- Vấn đề nhỏ nêu nhiều lần giải quyết không được thì thành vấn đề lớn. Chuyện điện đứt quãng, đứt khúc, câu đuôi… lần họp nào cũng được cử tri nêu lên, bà con kiến nghị chính đáng, nhưng cũng phải thông cảm với ngành điện, bởi không thể giải quyết được một lúc mà hết được. Vấn đề xử lý phân bón, thuốc trừ sâu giả thì phải giải quyết liên ngành, riêng ngành nông nghiệp không giải quyết nổi. Còn vấn đề khiếu nại, tố cáo đã giảm, nhưng có những vụ việc cách đây 10-25 năm giải quyết không trôi, các văn bản hướng dẫn đã hết thời hạn, hết hiệu lực, chưa được hủy bỏ, trong khi văn bản mới ra đời lại thiếu hướng dẫn… Cơ quan dân cử rất có trách nhiệm trước dân, nhưng hiện nay về cơ chế có những vấn đề thiếu đồng bộ, thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, nên một số kiến nghị của bà con nhiều lần chưa được giải quyết hết được là vậy.

 

Xin cảm ơn ông !

 

Cử tri bức xúc gì đối với 4 lãnh đạo ngành có nhiều vấn đề “nóng” ?


Đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vấn đề “nóng” là tình trạng cây, con giống kém chất lượng và vật tư nông nghiệp có giá cao mà chất lượng không đảm bảo; hiệu quả của chương trình “5 cây - 5 con”; tình trạng nước đục, nhiễm phèn, nước chưa qua xử lý nhưng vẫn cung cấp cho người dân sử dụng.

 

Đối với ngành y tế, đường dây nóng tại các bệnh viện để người dân phản ánh bức xúc rất khó liên hệ hoặc không được; việc phân biệt đối xử giữa bệnh nhân có bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ; vấn đề sử dụng hóa chất độc hại của một số cơ sở sản xuất bún, bánh canh, bánh phở…

 

Ngành tòa án nhận được nhiều ý kiến cử tri liên quan đến việc số vụ án hủy, án tuyên khó thi hành còn ở mức cao; Tòa án nhân dân tỉnh khi xét xử phúc thẩm nhiều bản án có kết quả trái ngược với kết quả mà TAND huyện đã tuyên. Trong khi đó, ngành giao thông vận tải nhận được yêu cầu giải thích tình trạng một số tuyến đường mới đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã xuống cấp, hư hỏng nặng, khiến dư luận bức xúc; các biện pháp, giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông… 

 

Bài, ảnh: H.NGUYỆN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Kết nạp đảng viên đạt 54,31%

11:09 27/06/2025

(HGO) - Năm 2025, tỉnh đề ra chỉ tiêu kết nạp 1.322 đảng viên. Qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp được 781 đảng viên, đạt 54,31% chỉ tiêu.

Bố trí hài hòa, hợp lý chỗ làm việc cho từng cán bộ, công chức

05:52 23/06/2025

Sau khi sắp xếp, tỉnh Hậu Giang còn 28 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 21 xã, 7 phường), giảm 47 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,66%, bảo đảm giảm đúng tỷ lệ từ 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Trung ương.

Gần dân, lo cho dân

09:21 18/06/2025

Chi bộ gần dân và chăm lo thiết thực đời sống người dân sẽ được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao.

Chậm nhất ngày 12-6-2025, chuẩn bị vận hành thử nghiệm hoạt động của các cơ quan ở cấp xã

05:50 11/06/2025

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tổ chức mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã có nhiều chỉ đạo, định hướng trong thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thành quả thiết thực từ phong trào thi đua yêu nước

05:46 11/06/2025

Từ lời dạy của Bác: “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, tại Hậu Giang, các phong trào thi đua yêu nước đã đi vào chiều sâu, thiết thực và lan tỏa, góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Phải chăng tinh thần công vụ chùng xuống ?

05:40 11/06/2025

Việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, sở ban ngành là một chủ trương lớn, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước, đang được các địa phương triển khai mạnh mẽ theo lộ trình và chỉ đạo chung. Việc hợp nhất, sáp nhập hướng đến tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm tầng nấc trung gian và từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đảng bộ Sở Công thương thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu

06:07 10/06/2025

(HG) - Chiều ngày 9-6, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tiết kiệm - Từ yêu cầu chính trị, pháp lý đến văn hóa

14:25 08/06/2025

Tiết kiệm là một trong những giá trị truyền thống tốt đẹp đã được ông cha ta gìn giữ qua bao đời. Trong hệ thống chính trị, hành chính hiện đại, thực hành tiết kiệm không chỉ là một nguyên tắc quản trị, mà còn là biểu hiện của đạo đức công vụ, là tiêu chuẩn văn hóa cần có của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng lên

06:08 05/06/2025

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do đó, các cấp ủy đảng trong tỉnh có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đề xuất bỏ hình thức giáng chức và hạ bậc lương với công chức

16:23 04/06/2025

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hai hình thức kỷ luật là giáng chức với công chức lãnh đạo và hạ bậc lương với công chức không giữ chức vụ.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...