Xúc động ngày hội ngộ

Thứ Sáu, ngày 11/04/2025 | 05:42

 

Xúc động ngày hội ngộ.mp3

 

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội đã có buổi họp mặt đồng đội kết hợp chuyến đi về nguồn đầy cảm xúc, thăm lại địa bàn đóng quân vào cuối năm 1975 tại phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, nơi đã ghi dấu những tháng ngày gian khổ nhưng cũng rất tự hào.

Thượng tướng Mai Quang Phấn trao quà tri ân đến bà Lâm Thị Thủy - con gái út của bà Trần Thị Út Hòa, người từng cưu mang những chiến sĩ Trung đoàn 1 - U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội.

Buổi họp mặt đồng đội trong chuyến về nguồn đầy cảm xúc này diễn ra tại gia đình bà Lâm Thị Thủy, con gái út của bà Trần Thị Út Hòa (đã mất), ngụ khu vực 3, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, người từng cưu mang những chiến sĩ Trung đoàn 1 - U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội.

Lần trở về đặc biệt

Trung đoàn 1 - U Minh là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam bộ mang tên căn cứ địa cách mạng U Minh kiên cường, bất khuất, được thành lập vào ngày 23-9-1963. Ngay từ những ngày đầu thành lập, trung đoàn đã viết nên những chiến công vang dội, xây dựng nên truyền thống “Đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn” và vinh dự 3 lần được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đối với Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh, khu vực Hà Nội, kể từ khi thành lập đến nay, đã tổ chức nhiều lần gặp mặt đồng đội kết hợp chuyến đi về nguồn, thăm chiến trường xưa; chủ động, tích cực trong các hoạt động nghĩa tình, tri ân, đi tìm đồng đội…

Đại tá Vũ Doãn Tùng, Trưởng Ban liên lạc Cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh, khu vực Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi là những người đã từng chiến đấu và góp phần giải phóng miền Nam. Từ những ngày tiếp quản Vĩnh Long, đánh giặc trên các đảo ở Phú Quốc, đến cuối năm 1975, quay trở lại đóng quân ở Trà Lồng. Mặc dù chỉ vài tháng ngắn ngủi, nhưng tình cảm mà bà con nơi đây dành cho vẫn luôn khắc sâu trong lòng. 50 năm trôi qua, có những đồng đội quay lại nhiều lần, nhưng chưa có lần nào mà thành phần của đoàn đông và đặc biệt như lần này”.

Điều đặc biệt mà Đại tá Vũ Doãn Tùng nói đến, đó là trong đoàn lần này có sự tham dự của Thượng tướng Mai Quang Phấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Huy Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương. Ngoài ra, còn có 33 cựu chiến binh chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tây Nam và tham gia giúp nước bạn Campuchia.

“Sau Trà Lồng, đoàn sẽ trở lại Vĩnh Long, nơi chúng tôi tiếp quản vào năm 1975. Những hoạt động giúp chúng tôi ôn lại những kỷ niệm, đồng thời để tri ân đồng bào, tri ân các liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập và tự do của dân tộc. Trong đoàn có 11 đồng chí là thương binh, người thấp nhất 67 tuổi, cao nhất 74 tuổi. Tổ chức được chuyến đi đông đủ như thế này thật không dễ dàng…”, Đại tá Vũ Doãn Tùng chia sẻ.

Tiếp lời, cựu chiến binh Nguyễn Hoàng Dân, thành viên của đoàn, bày tỏ: “Từ những năm 1968 - 1969, rồi đến 1972 - 1973, khi chiến trường miền Nam trở nên ác liệt hơn bao giờ hết, chúng tôi từ khắp mọi miền từ Bắc vào Nam cùng nhau gánh vác nhiệm vụ thiêng liêng. Dù quê hương mỗi người một nơi nhưng tình cảm của chúng tôi với Long Mỹ luôn gắn kết bền chặt và gần gũi, ấm tình đồng bào. Mỗi lần trở lại chiến trường xưa, tôi thấy vui dữ lắm, bởi có khi cả mấy chục năm mới có dịp gặp lại nhau”.

Nhớ mãi tình quân - dân

Trong không khí những ngày tháng Tư lịch sử, Thượng tướng Mai Quang Phấn không giấu nỗi xúc động khi nhớ lại những năm tháng khốc liệt tại chiến trường miền Tây Nam bộ, nơi ông đã trưởng thành trong quân ngũ. “Cách đây 50 năm, Tiểu đoàn 307 của Trung đoàn 1 - U Minh đã đóng quân tại Trà Lồng. Hôm nay, trở lại nơi này, tôi không cầm được nước mắt”, Thượng tướng Mai Quang Phấn nghẹn ngào và hồi tưởng về ký ức hào hùng qua một trận đánh đồn địch ở Trà Lồng ngày trước.

Bởi trong trận đánh đó, ông chẳng may bị thương, nhưng không phải vì súng đạn mà do dây thép gai hàng rào cấu xé thịt khiến ông đau đớn thấu xương. Song, ông vẫn đủ tỉnh táo cảm nhận được sự chăm sóc như người thân của bà con nơi đây. Đó là điều ông không thể quên đến tận bây giờ. “Khi ngửi mùi khói súng, chúng tôi không thấy đau đớn, chỉ có sự hăng hái, dũng cảm chiến đấu. Chính nơi này đã giúp đỡ và che chở để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ vậy, chúng tôi đã tồn tại, chiến đấu và giành chiến thắng, để có cuộc sống thanh bình, hạnh phúc hôm nay”, Thượng tướng Mai Quang Phấn kể.

Qua buổi họp mặt không chỉ là dịp ôn lại kỷ niệm mà còn là cầu nối giữa các thế hệ, là cơ hội quý báu để các cựu chiến binh truyền đạt những bài học lịch sử. Trong không khí thiêng liêng, chị Bùi Thủy Linh (cháu ngoại bà Út Hòa), chia sẻ, mặc dù thời chiến đã qua lâu nhưng các chú, các bác vẫn nhớ và tìm lại được nơi đóng quân ngày xưa, ngay tại căn nhà này. Đối với gia đình, đây là niềm vinh dự và tự hào lớn lao.

“Bản thân con đã xa quê hương hơn 10 năm và lần trở về Việt Nam này rất đặc biệt. Được gặp lại các chú, các bác, những người mà ông bà, cha mẹ từng kể lại ngày xưa gian khổ ra sao, trùng hợp đúng dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, con cảm thấy vô cùng may mắn. Mong sao các chú, các bác mãi được khỏe mạnh, bình an và mỗi năm lại hội tụ đầy đủ như hôm nay”, chị Bùi Thủy Linh bày tỏ.

Trước tình cảm chân thành của bà con nơi đây, Thượng tướng Mai Quang Phấn không khỏi bồi hồi: “Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự xúc động như lúc này. Chính những người dân nơi đây đã tiếp sức cho chúng tôi vượt qua bao gian nan và hôm nay, chính họ đã đón tiếp chúng tôi như những người thân yêu lâu ngày gặp lại. Điều đó khiến tôi cảm thấy như mình chưa bao giờ xa rời quê hương, như mỗi bước đi đều gắn liền với lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã chia sẻ gian khó với chúng tôi”.

Khép lại buổi gặp mặt trong một không gian ấm áp, nơi từng cái siết tay chặt, những lời dặn dò chân thành và những giọt nước mắt xúc động đã thay lời nói. 50 năm trôi qua, nhưng tinh thần chiến đấu kiên cường, tình đồng đội gắn bó sâu nặng vẫn mãi mãi in đậm trong lòng những cựu chiến binh Trung đoàn 1 - U Minh, Quân khu 9, khu vực Hà Nội. Đặc biệt, tình quân dân nơi đây vẫn mãi bền chặt, như mạch máu cuộn chảy, gắn bó keo sơn, không thể tách rời trong từng bước đường xây dựng quê hương, đất nước hôm nay.

THẢO TIÊN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Phụng Hiệp với chặng đường 20 năm phát triển

05:13 22/05/2025

Để đáp ứng cho nhu cầu phát triển, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2005/NĐ-CP ngày 26-7-2005 thành lập thị xã Tân Hiệp (nay là thành phố Ngã Bảy). Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, ngày 1-9-2005 huyện Phụng Hiệp chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm hành chính huyện đặt tại thị trấn Cây Dương.

Đảm bảo giữ vững nguyên tắc quản lý, quản trị ngân sách Nhà nước có kiểm soát

09:23 20/05/2025

Trong phiên thảo luận tổ đóng góp dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi), đại biểu Lê Minh Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (ĐBQH chuyên trách), Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang, có những góp ý để hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XV.

Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

08:10 20/05/2025

(HG) - Trung tâm Chính trị thành phố Vị Thanh vừa tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, cấp giấy chứng nhận cho 68 đảng viên mới.

Không để lãng phí trụ sở dôi dư sau sáp nhập

08:09 13/05/2025

Việc sáp nhập tỉnh, bỏ cấp huyện, giảm nhiều phường, xã sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều bài toán mới, trong đó có vấn đề quản lý, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư, tránh bỏ hoang, lãng phí.

Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của hợp tác xã nông nghiệp

07:33 12/05/2025

(HG) - Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá nhiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”, do Ths. Lê Văn Tuyên làm chủ nhiệm, Trường Chính trị tỉnh là cơ quan chủ trì, được thực hiện từ tháng 5 năm 2023 đến nay, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Đảm bảo bộ máy hoạt động liên tục, thông suốt

07:29 06/05/2025

Công tác sắp xếp bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đang được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả.

Kinh nghiệm hay trong công tác kết nạp đảng viên

09:52 05/05/2025

Đầu năm đến nay, thị xã Long Mỹ kết nạp được 134 đảng viên, vượt 15 đảng viên so với chỉ tiêu được tỉnh giao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp thị xã đạt kết quả đáng phấn khởi này ?

Lòng tri ân và khát vọng vươn mình

05:57 29/04/2025

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Châu Thành đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với tấm lòng tri ân và khát vọng vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Nhiều hoạt động mừng sự kiện lớn của đất nước

09:00 25/04/2025

Hòa cùng không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 139 năm Ngày Quốc tế Lao động, huyện Phụng Hiệp tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tuyên truyền đậm nét.

Hướng về ngày lễ lớn

05:24 23/04/2025

Huyện Châu Thành A tích cực tuyên truyền, tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phát động Phong trào toàn dân tố giác hàng giả

22:41 23/05/2025

(HGO) – Bộ Y tế vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đánh giá công tác triển khai, thực hiện Công điện 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Bản tin Kinh tế - Thị trường ngày 23-5-2025: ĐBSCL phấn đấu cả năm đạt 24 triệu tấn lúa hàng hóa xuất khẩu

16:53 23/05/2025

Cùng những tin tức đáng chú ý khác, mời Quý độc giả theo dõi: Ngăn chặn lô hàng giả hơn 8 tỷ đồng; Tàu khách liên vận quốc tế Việt - Trung hoạt động trở lại từ 25/5; 15.000 tấn vải thiều sớm sẵn sàng phục vụ thị trường.

Báo chí Cách mạng Cà Mau - Những chặng đường lịch sử vẻ vang

14:27 23/05/2025

Lịch sử báo chí cách mạng Cà Mau là hành trình đấu tranh bằng ngòi bút, bản lĩnh của những Nhà báo. Đó là hành trình không ngừng đổi mới để thích ứng, phát triển, hoàn thành sứ mệnh chính trị và trách nhiệm xã hội.

Góp phần phát triển ngành “công nghiệp không khói”

06:03 23/05/2025

Nhìn lại chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được triển khai giai đoạn qua cho thấy, điều này đã góp phần thu hút nhà đầu tư để xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch tại tỉnh nhà.