Để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống

14/12/2020 | 18:06 GMT+7

Sau khi hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp rất quan tâm công tác tổ chức học tập, quán triệt nhằm sớm đưa nghị quyết đại hội của đơn vị mình đi vào cuộc sống.

Quang cảnh lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành A nhiệm kỳ 2020-2025 do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp tổ chức.

Đại hội Đảng bộ xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong tháng 3 và đề ra 15 chỉ tiêu nghị quyết. Sau đại hội, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nghị quyết trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Theo đó, Đảng ủy xã đã tổ chức lớp học tập, quán triệt nghị quyết cho chi ủy các chi bộ, lãnh đạo các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể xã. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cho biết: “Do thời gian chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày nên chúng tôi cố gắng quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản nhất của nghị quyết đại hội, nhất là các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp. Chúng tôi còn lồng ghép dẫn chứng từ thực tế để người nghe dễ hiểu, dễ áp dụng”.

Không riêng xã Bình Thành, cấp ủy các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã thực hiện tốt việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đại hội của địa phương mình, tạo cơ sở để triển khai, thực hiện nghị quyết đạt kết quả cao.

Hiện việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phụng Hiệp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng rất được quan tâm. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh, việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, góp phần triển khai, thực hiện tốt nghị quyết.

Từ nhận thức đó, ông Nguyễn Văn Bảy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Việc chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện nghị quyết phải kết hợp với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động một cách thiết thực. Đồng thời, phải đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng học tập thực chất về mức độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân đối với những nội dung cơ bản, các điểm mới của nghị quyết và năng lực vận dụng nghị quyết của cán bộ, đảng viên tại địa phương, cơ quan, đơn vị nơi mình công tác…

Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu là quán triệt sâu, rộng đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhất là những bài học kinh nghiệm được rút ra trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã phối hợp mở được 34 lớp triển khai, học tập, tuyên truyền; có 4.602 cán bộ, đảng viên dự học, đạt tỷ lệ 99,78%.

Cùng với đó, Ban Dân vận Huyện ủy đã chủ trì phối hợp các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện trong đoàn viên, hội viên và tuyên truyền học tập ra Nhân dân, với nội dung trọng tâm là những điểm mới, cốt lõi của nghị quyết đại hội. Hình thức học tập, quán triệt thông qua sinh hoạt chi, tổ, hội đoàn thể.

Riêng Đài truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn xây dựng chương trình kế hoạch, chuyên mục, thời lượng phát sóng về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 để tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân.

Từ công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, ông Đặng Văn Năm, ở ấp Thạnh Mỹ C, xã Bình Thành biết được việc nâng cao hiệu quả kinh tế nông nghiệp là một trong các khâu đột phá mà Đảng bộ huyện sẽ tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Văn Năm chia sẻ: “Góp phần thực hiện khâu đột phá này, tôi sẽ tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế 8.000m2 đất trồng nhãn Ido của gia đình. Nếu hộ dân nào trong ấp muốn trồng loại nhãn này thì tôi sẵn sàng chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc, việc tìm đầu ra trên thị trường”.

Trước đây, ông Năm từng hy vọng sẽ đổi đời nhờ cây mía, nhưng đã thất vọng vì giá cả lên xuống quá thất thường. Được chính quyền địa phương thuyết phục, vận động, gia đình ông Năm mạnh dạn chuyển đổi gần 8.000m2 đất trồng mía kém hiệu quả sang trồng nhãn Ido vào năm 2015. Kể từ năm 2017 đến nay, hàng năm, gia đình ông bán nhãn được hơn 100 triệu đồng, trong khi chi phí bỏ ra trung bình chỉ khoảng 40 triệu đồng…

Tương tự, Huyện ủy Châu Thành A cũng rất quan tâm việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Trần Thị Ánh Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành A, cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 06 về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành A lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đơn vị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập ban tổ chức các lớp học tập, quán triệt nghị quyết; đồng thời, phân công thành viên Ban tổ chức theo dõi, quản lý các lớp.

Kết quả, toàn huyện đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII được 1 hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện và 28 lớp cho đảng viên ở cơ sở, có tổng cộng 3.566 cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt, đạt tỷ lệ 99,83% (trừ 364 đảng viên miễn sinh hoạt và đi làm ăn xa). Sau khi học tập, quán triệt nghị quyết, các đảng bộ, chi bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn đảng viên viết bài thu hoạch đúng theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nhìn chung, các cấp ủy rất quan tâm việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, tạo cho mỗi tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra và để nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống.

Đến nay, Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Yêu cầu đặt ra là các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp. Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả; kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự tìm hiểu là chính…

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV được xây dựng bài bản, căn cơ nên việc tổ chức học tập, quán triệt cũng phải như vậy để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Muốn vậy, các cấp ủy đảng phải thực hiện công tác phổ biến, quán triệt nghị quyết thực sự có chất lượng, sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; khi tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân phải chú ý yếu tố gần gũi, dễ hiểu và dễ thực hiện…

Theo kế hoạch, cấp tỉnh sẽ mở 3 lớp học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; thời gian tổ chức các lớp trong tháng 12. Đối với các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy mở 2 lớp; hoàn thành trước ngày 31-12. Xã, phường, thị trấn tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ; hoàn thành trong tháng 1-2021…

 

Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>