Cảnh giác mưa giông, sét đánh và sạt lở bờ sông

22/05/2020 | 16:18 GMT+7

(HGO) - Sau khi cập nhật thông tin từ cơ quan chuyên môn của Trung ương và khu vực Nam bộ, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh dự báo từ ngày 20 đến 27-5 trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa giông với cường độ mạnh. Trong đó, mây giông sẽ tập trung di chuyển theo hướng Tây Nam sang Đông Bắc với vận tốc từ 8-12km/h và trong cơn giông sẽ kèm theo sấm, sét, gió giật cấp 6, 7. Những địa phương trong tỉnh có nguy cơ xảy ra giông lốc mạnh làm tốc mái và sập nhà, gồm huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp và thành phố Vị Thanh.

Dự báo tình hình sạt lở bờ sông sẽ dễ xảy ra và diễn biến phức tạp vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 tới.

Bên cạnh đó, trước tình hình nắng nóng, hạn hán kéo dài trong thời gian qua kết hợp với mưa lớn vào đầu mùa và cộng thêm tốc độ dòng chảy trên sông đang tăng nhanh nên tình trạng sạt lở bờ sông tại nhiều địa phương trong tỉnh sẽ dễ xảy ra và diễn biến phức tạp vào cuối tháng 5 cũng như đầu tháng 6 tới do bước vào đầu mùa mưa. Cụ thể, một số địa phương có nguy cơ cao về tình hình sạt lở là huyện Châu Thành, Châu Thành A, thành phố Ngã Bảy và huyện Phụng Hiệp. Trước những dự báo trên, ngành chức năng tỉnh đề nghị các địa phương có phương án phòng chống hiệu quả, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các giải pháp cần thiết để bảo vệ tài sản, tính mạng của mình…

Tin, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>