Chi hỗ trợ cho 456 hộ dân bị thiệt hại do dịch tả heo châu Phi

10/09/2019 | 08:06 GMT+7

(HG) - Các huyện, thị xã, thành phố đã tổng hợp báo cáo nhu cầu kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi và tình hình hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Theo thống kê mới nhất, đến ngày 30-8, có 456 hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy do nhiễm bệnh dịch tả châu Phi đã nhận được tiền hỗ trợ. Tổng số tiền đã chi cho công tác này trên 23 tỉ đồng.

Toàn tỉnh tiêu hủy khoảng 1/3 tổng đàn heo do dịch tả heo châu Phi hoành hành.

Trước đó, ngành chức năng cùng các địa phương đã tổng hợp nhu cầu kinh phí phòng, chống bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh là trên 100 tỉ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ cho người chăn nuôi gần 90 tỉ đồng, chi phí xử lý ổ dịch bệnh trên 14 tỉ đồng.

Hậu Giang là tỉnh đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận có heo nhiễm dịch tả châu Phi vào tháng 4-2019. Con số thiệt hại tăng dần qua từng tháng. Đến ngày 9-9, toàn tỉnh ghi nhận có gần 2.300 ổ dịch tả heo châu Phi, với trên 50.000 con heo đã bị tiêu hủy, chiếm khoảng 1/3 tổng đàn.

Tin, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>