Thứ Sáu, ngày 19/02/2016 | 08:08
Hơn 1 năm nay, nhiều hộ dân ở ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, phải chịu cảnh sống chung với mùi hôi và ruồi nhặng. Nguyên nhân được cho là trại chăn nuôi gà đẻ của cơ sở chăn nuôi gà Xuân Mai gần đó gây ô nhiễm môi trường. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Bà Nguyễn Thị Tư thu dọn các miếng dán ruồi đã dính dày đặc.
Theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, tại nhà ông Lê Văn Nhĩ, ngay từ phía ngoài đã cảm nhận được mùi hôi. Bước vào trong nhà, có thể thấy từ giường, nền đất, đâu đâu cũng đầy rẫy ruồi bám. Cửa sổ, cửa ra vào, ông Nhĩ phải dùng một mảnh lưới để che chắn nhằm hạn chế ruồi bay vào nhà nhưng cũng không ngăn được hết. Ông Nhĩ thở dài: “Mỗi khi có gió mạnh, mùi hôi thối của trại gà bốc lên nồng nặc. Gần 1 năm nay, lượng ruồi phát sinh ngày một nhiều khiến mọi sinh hoạt của gia đình gần như bị đảo lộn. Chỉ cần dọn cơm ra là ruồi bay tới. Chúng tôi đã chịu cảnh khổ sở này nhiều năm, nhưng từ tết đến nay lượng ruồi tăng đột biến. Từ sáng đến giờ, tôi bẫy hơn 10 miếng keo nhưng ruồi vẫn bay vo ve. Từ khi có ruồi, gia đình tôi chưa bao giờ có được một bữa cơm đúng nghĩa”. Để chứng minh, ông Nhĩ lấy một miếng keo dính ruồi để trên bàn, chưa đầy 5 phút, ruồi đã bu đen kịt.
Cạnh nhà ông Nhĩ, nhà chị Dương Thị Thu Hiền cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chị Hiền than: “Gia đình tôi rất khổ sở hơn 1 năm nay, nhất là thời điểm cào phân gà ra để phơi, mùi hôi làm tôi bị đau đầu. Hễ đi ra ruộng phải đeo khẩu trang, nhưng cũng chỉ được một lúc là phải quay vào vì không chịu được mùi hôi. Do phát sinh mùi hôi nên ruồi, nhặng cứ thế mà sinh sản. Khổ nhất là lúc có đám tiệc, thức ăn vừa dọn lên là chúng lại bu đầy, chẳng ai còn thiết tha ăn uống gì nữa. Mỗi tháng, gia đình tôi lại tốn một khoản tiền lớn để mua các loại thuốc diệt, keo dính ruồi, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài cũng không biết sống sao với chúng nữa”.
Còn bà Nguyễn Thị Tư, ở gần đó cũng bức xúc: “Từ trại gà đến nhà khoảng 50m, nhưng hễ có gió phất sang ngay thời điểm cào phân thì tôi cũng không chịu nổi mùi hôi này. Còn ruồi thì đậu dày đặc trong nhà, đi đâu cũng thấy ruồi. Cơm nước dọn lên là ruồi lại đậu đen cả bàn thức ăn. Nhiều lúc ngay giữa trưa mà vợ chồng phải chui vào mùng ngồi ăn cơm. Con cháu không dám cho về chơi vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Hầu hết người dân ở khu vực này đều tỏ ra lo lắng nếu không giải quyết mùi hôi do trại gà gây ra, nhất là ruồi sinh sôi ngày một nhiều, thì về lâu dài sẽ gây ô nhiễm nặng môi trường sống. Đặc biệt là trẻ em tiếp xúc, sống chung với mùi hôi, ruồi nhặng thường xuyên nên nguy cơ phát sinh bệnh tật rất cao. “Tôi nhận thấy mỗi khi có đoàn kiểm tra về làm việc, thì chuồng trại của chủ chăn nuôi được vệ sinh sạch sẽ nên giảm đáng kể mùi hôi và ruồi. Vì vậy, việc kiểm tra phải được thực hiện kịp thời theo phản ánh của người dân”, bà Tư khuyến nghị.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lợi, thẳng thắn: “Toàn xã có 9 trại gà, trong đó có 2 trại gà đẻ. Thế nhưng, ô nhiễm từ trại gà đẻ được xem là vấn đề đáng ngại nhất. Kể từ khi trại gà đi vào hoạt động, đã có rất nhiều đợt kiểm tra của các ban, ngành tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã và các ngành chức năng, nhưng chỉ hết được một thời gian thì sự việc này lại tái diễn. Trước mắt, xã sẽ tiến hành mở đợt phun xịt thuốc diệt ruồi rộng rãi cho các hộ dân lân cận. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời, còn về lâu dài để đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư và giữ gìn sức khỏe cho người dân, địa phương sẽ vận động chủ cơ sở phải có biện pháp xử lý triệt để mùi hôi. Nếu không xử lý được thì sẽ đề nghị di dời hoặc xem xét lại quy mô đầu tư phù hợp với điều kiện địa bàn và khu vực”.
Bà Trịnh Thị Ngọc Diễm, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy, cho biết: Trước Tết Nguyên đán vừa qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã đã phối hợp với ngành chức năng có liên quan thành lập đoàn kiểm tra các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn, trong đó có cơ sở chăn nuôi gà Xuân Mai. Qua kiểm tra, xung quanh khu vực chăn nuôi xuất hiện nhiều ruồi và mùi hôi, phân ở khu vực sân phơi chưa được thu gom sạch sẽ, kho chứa phân cũng chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Đây có thể là nguyên nhân phát sinh ruồi nhặng do cơ sở không vệ sinh sạch sẽ. Đồng thời, do ảnh hưởng của thời tiết đã tạo điều kiện cho ruồi bùng phát mạnh. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã nhắc nhở, yêu cầu cơ sở tăng cường phun xịt khử mùi ngay thời điểm cào phân ra phơi cùng với đó là rửa nền sàn kết hợp với sát khuẩn để hạn chế thấp nhất ô nhiễm cho các hộ dân xung quanh. Song song đó, sẽ tiến hành theo dõi các biện pháp khắc phục của cơ sở theo sự giám sát của người dân. Nếu cơ sở vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần, địa phương sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính theo quy định hoặc nghiêm trọng hơn là từ chối ký hợp đồng đủ điều kiện chăn nuôi.
Khắc phục ngay tình trạng ruồi và mùi hôi Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang) cùng các ngành chức năng có liên quan vừa thành lập đoàn kiểm tra đột xuất cơ sở chăn nuôi gà Xuân Mai, ở ấp Xẻo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động chăn nuôi với số lượng gần 25.000 con. Qua kiểm tra, phân gà được phơi lộ thiên, kho chứa phân bị xuống cấp, mái che và vách không đảm bảo che chắn, phía sau các quạt hút của chuồng nuôi không được phun chế phẩm khử mùi, xung quanh khu vực chuồng nuôi có phát sinh nhiều mùi hôi và ruồi. Sau khi kiểm tra hiện trạng thực tế tại cơ sở và khảo sát tại các hộ dân, đoàn kiểm tra đề nghị chủ cơ sở tìm giải pháp xử lý ngay mùi hôi và ruồi. Tăng cường tần suất phun xịt chế phẩm khử mùi và diệt ruồi; thường xuyên vận hành hệ thống xử lý mùi sau quạt hút và vệ sinh môi trường xung quanh chuồng nuôi. Nâng cấp, sửa chữa kho chứa phân gà đảm bảo che chắn, đặc biệt không để nước mưa chảy tràn khi mùa mưa đến. Đồng thời, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ngã Bảy thường xuyên theo dõi, nhắc nhở chủ cơ sở thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Tại đây, cơ sở cũng đã cam kết cố gắng tìm giải pháp giảm thiểu mùi và diệt ruồi tốt nhất có thể. |
Bài, ảnh: THANH THÚY
08:57 15/05/2025
(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ tuy có giảm so với mấy ngày trước nhưng vẫn còn ở mức khá cao.
08:07 15/05/2025
Đang vào thời điểm giao mùa từ nắng chuyển sang mưa, do đó, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần đề phòng giông, lốc xoáy, sét đánh…
07:58 09/05/2025
(HG) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin, trên địa bàn huyện Châu Thành vừa tiếp tục xảy ra 2 vụ sụp đất, sạt lở bờ sông.
09:12 07/05/2025
(HG) - Hiện cán bộ kiểm lâm tỉnh được trang bị một thiết bị bay không người lái, đồng thời nhiều chủ rừng trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt camera quan sát nhằm phục vụ công tác PCCCR.
08:27 07/05/2025
Trước thực trạng biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng theo hướng bất lợi, nhiều mô hình tiết kiệm nước và canh tác bền vững đã được triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực.
08:22 05/05/2025
(HG) - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
16:32 23/04/2025
(HG) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Xây dựng chủ động triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn rò rỉ từ cao tốc gây ảnh hưởng tới lúa và cây trồng của Nhân dân; chỉ đạo các nhà thầu phối hợp với địa phương khẩn trương rà soát, thống kê và bồi thường thiệt hại cho người dân theo quy định.
08:33 22/04/2025
(HG) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo những ngày cuối tháng 4, khu vực Nam bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.
08:08 17/04/2025
(HG) - Tuyến đường kênh Mười Thước, ở xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, đang bị xuống cấp nặng, thêm vào đó là tình trạng các hố chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật được xây bằng bê tông nằm dọc tuyến đường này bị người dân vứt rác thải vô tội vạ.
08:33 16/04/2025
Nếu tình hình nắng nóng gay gắt còn kéo dài thì Hậu Giang sẽ nâng cấp dự báo cháy rừng để siết chặt hơn các giải pháp trong phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
21:04 16/05/2025
(HGO) - Chiều ngày 16 - 5, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành có liên quan, có buổi kiểm tra trực tiếp tại địa điểm chuẩn bị tổ chức sự kiện mừng sinh nhật Bác.
19:20 16/05/2025
(HGO) - Chiều tối ngày 16-5, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp với Tổ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Hậu Giang về kế hoạch triển khai đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.
17:48 16/05/2025
(HGO) - Ngay sau khi nhận phản ánh của người dân khi phát hiện gạo mua về sử dụng có dấu hiệu bất thường, ngày 16-5, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh tiến hành kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh bán gạo ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.
16:14 16/05/2025
(HGO) – Sáng ngày 16-5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tổ chức phiên họp thứ 12 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, đề ra phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2025.