Sạt lở lại tiếp diễn

31/05/2020 | 13:49 GMT+7

Bước vào mùa mưa, tình trạng sạt lở đất bờ sông trên địa bàn tỉnh lại tiếp diễn. Nhiều điểm sạt lở liên tiếp xuất hiện vào cuối tuần qua gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Điểm sụp lún đất bờ sông ở tuyến kênh Láng Hầm, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, ước thiệt hại khoảng 90 triệu đồng.

Ngày 28-5, trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra 4 điểm sạt lở đất bờ sông trên các tuyến kênh Cái Muồng, Cái Đôi và Mái Dầm. Trong đó, Mái Dầm là tuyến nguy cơ cao, thường xuyên bị sạt lở ở hai bên bờ sông, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, đi lại của người dân mấy năm nay.

Mới đây, một đoạn đất dài 32m thuộc ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, vừa bị sạt lở, ăn sâu vào bờ nơi rộng nhất 7m, diện tích mất đất 224m2. Sự cố làm đứt đoạn con lộ bê tông rộng 3m và có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà của 3 hộ dân. Ước thiệt hại khoảng 62 triệu đồng.

Đoạn sạt lở ở ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, làm ảnh hưởng 3 hộ dân.

Là một trong 3 hộ dân bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở, chị Trần Thị Út Hường, ở ấp Phú Trí B1, xã Phú Hữu, buồn bã cho biết: “Trước đó, có một đoạn răn nứt dài theo con lộ. Rồi khoảng 1 giờ đêm ngày 28-5, tôi nghe thấy tiếng lụp bụp, cứ tưởng là người ta đi chài lưới nên tôi không ra xem. Đến sáng, bà con đi ngang nói đất sụp rồi. Hoàn cảnh đơn chiếc, có 2 mẹ con nương tựa nhau. Giờ đất lở tới cửa rồi, tôi lo lắm. Nhà không có cửa sau nên tôi mới nhờ người cắt tường làm lối thoát hiểm rồi ở tạm vì không còn chỗ để dời đi. Rất mong chính quyền xem xét hỗ trợ”.

Cũng trên tuyến kênh Mái Dầm, đoạn thuộc ấp Đông Lợi B, xã Đông Phước, lại xảy ra sạt lở chiều dài sạt lở 21m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 4m, diện tích mất đất 84m2. Sạt lở mất lộ giao thông nông thôn, ước thiệt hại khoảng 16 triệu đồng. Hai điểm sạt lở đất còn lại nằm trên tuyến kênh Cái Đôi, điểm thuộc ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, ước thiệt hại 40 triệu đồng và điểm sạt lở trên tuyến kênh Cái Muồng, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu. Vụ việc làm sụp nhà sau của 2 hộ dân và một số vật kiến trúc khác; ước thiệt  hại khoảng 200 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành xuống hiện trường phối hợp UBND sở tại điều động dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Kiệt, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, huyện đã thực hiện phương châm bốn tại chỗ hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Vận động bà con di dời tài sản vào nơi an toàn. Thời gian tới huyện sẽ tăng cường tuyên truyền đến các hộ dân sống trong vùng sạt lở không xây dựng nhà ở ven sông, đặc biệt là sông Mái Dầm. Rào chắn các khu vực đã sạt lở, cắm biển cảnh báo khu vực nguy cơ cao để bà con tránh, đảm bảo an toàn khi lưu thông.

 Một điểm sụp lún đất bờ sông cũng vừa xảy ra ngày 28-5 ở tuyến kênh Láng Hầm, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Chiều dài đoạn sụp khoảng 34m, rộng 5m; làm ảnh hưởng lộ giao thông nông thôn 3,5m, diện tích mất đất 170m2; ước thiệt hại khoảng 90 triệu đồng. Theo người dân địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định do việc hút bùn trước đó làm ảnh hưởng nền đất ven bờ, gây sụp lún.

Theo ông Trần Thanh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thời gian tới, đặc biệt là từ đây đến cuối năm diễn biến sạt lở sẽ hết sức phức tạp. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, tổng hợp, theo dõi các điểm xung yếu về sạt lở trên các tuyến kênh, sông để cắm biển cảnh báo vùng, khu vực sạt lở nguy hiểm để người dân và phương tiện qua lại phòng tránh an toàn. Ngoài ra, thời tiết hiện nay đã chuyển sang mùa mưa, thường xuyên xuất hiện các loại hình thiên tai như mưa, giông lốc, sấm, chớp..., người dân chủ động tìm nơi trú ẩn an toàn tránh xa vật mang kim loại, không trú ẩn ở những nơi có tàn cây lớn. Khuyến cáo các hộ dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa các cành cây xung quanh nhà để đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 19 điểm sạt lở, tăng 1 điểm so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, huyện Châu Thành có 18 điểm, huyện Châu Thành A có 1 điểm. Tổng diện tích đất bị lún sụt trên 2.000m2, ước tính tổng thiệt hại là hơn 1,4 tỉ đồng.

 

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>