Bắp chuối, chuối già tăng giá mạnh

19/11/2020 | 06:19 GMT+7

(HG) - Anh Ngô Văn Kháng, ở ấp Phương Hòa, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, là người có thâm niên với nghề mua bán chuối tại địa phương cho biết nếu như tháng trước giá bắp chuối, chuối già mua vào và bán ra đều ở mức thấp thì nay giá của 2 loại nông sản này tăng lên gấp đôi. Hiện bắp chuối không phân biệt lớn nhỏ, giá mua tại vườn của bà con nông dân là 9.000-10.000 đồng/kg, giá tại vựa là 10.500-11.000 đồng/kg, tăng từ 4.000-5.000 đồng/kg so tháng trước. Bên cạnh đó, giá chuối già cũng đang đứng ở mức khá cao, chuối giống già cui có giá 40.000-50.000 đồng/chục (10 nải) chuối xiêm 60.000-100.000 đồng/chục, tùy thuộc vào độ tốt xấu của trái.

Chuối trái tăng giá, thương lái đang đẩy nhanh tiến độ thu mua.

Theo anh Kháng, nguyên nhân giá chuối gần đây tăng là ngoài yếu tố mưa nhiều gây ngập úng làm chuối chậm cho trái hơn mùa nắng. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở làm bánh mứt bằng nguyên liệu chuối cũng đang ráo riết thu mua chuối với giá cao nên giá chuối bắt đầu tăng mạnh hơn nhiều tháng trước. Anh Kháng còn cho biết không chỉ có bắp chuối, chuối trái lên giá mà ngay cả bông súng đỏ giá cũng từ 2.000-2.500 đồng/kg trước đây nay tăng lên 3.000-3.500 đồng/kg. Với mức giá này, nhiều nông hộ trồng chuối, trồng bông súng trên địa bàn huyện Phụng Hiệp thấy phấn khởi, bởi có lời nhiều. 

Tin, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>