Chung tay xóa cầu tạm

Thứ Năm, ngày 10/10/2024 | 08:16

Không chỉ nối nhịp đôi bờ, tạo thuận lợi cho giao thông của người dân, mà việc thay thế những cây cầu tạm nông thôn bằng cầu bê tông cốt thép bằng nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại còn giúp thắt chặt tình hữu nghị giữa Hậu Giang và các tổ chức, quỹ từ thiện.

Cầu Dừa, ở huyện Châu Thành A, được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Tạo ra cơ hội mới

Cầu Vị Xuân hay còn gọi là cầu Xáng Hậu, bắc qua kênh Xáng Hậu nối liền phường VII và xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh là công trình mới nhất do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp Quỹ thiện nguyện VESAF, NFP (Hoa Kỳ) cùng UBND phường VII, thành phố Vị Thanh tổ chức lễ khánh thành. Cầu có kết cấu bê tông cốt thép, dài 43m, rộng 3m, tải trọng 2,5 tấn. Sau 90 ngày thi công, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng. Trong đó, Quỹ từ thiện VESAF - Hoa Kỳ tài trợ 50% kinh phí, số còn lại do Nhân dân và địa phương đối ứng.

Ông Nguyễn Tấn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Vị Thanh, cho biết cầu Vị Xuân hoàn thành và đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ cho việc đi lại của người dân nơi đây, mà còn giúp cho phường VII và xã Hỏa Lựu hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới và phường văn minh đô thị. Trong quá trình sử dụng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Vị Thanh đề nghị 2 đơn vị cần phối hợp bảo quản và duy tu, sửa chữa thường xuyên để cầu Vị Xuân được sử dụng lâu dài. 

Trước đó, vào cuối tháng 8, Tổ chức Christina Noble Children’s Foundation/CNCF (Anh) phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức khánh thành 2 cây cầu giao thông nông thôn là cầu Chim Sáo tại thị xã Long Mỹ và cầu Dừa tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Cầu Chim Sáo, ở xã Long Phú được thiết kế với chiều dài 35m, chiều rộng 3,5m và cầu Dừa, ở xã Thạnh Xuân, với chiều dài 17m, chiều rộng 3,5m. Tổng kinh phí xây dựng hơn 1,4 tỉ đồng, do 100% vốn từ đơn vị tài trợ.

Đây là công trình có ý nghĩa rất lớn không chỉ giúp cho các em học sinh có điều kiện đi lại thuận lợi, mà còn tạo cho người dân địa phương được trao đổi hàng hóa, giao thương kinh tế với những địa phương khác thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bền chặt tình hữu nghị

Bà Tiêu Jenny Kim Oanh, Điều phối viên miền Nam của Quỹ từ thiện VESAF/Hoa Kỳ, cho biết Tổ chức VESAF, NFP/Hoa Kỳ là tổ chức Phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực hỗ trợ phát triển giáo dục, phát triển nông thôn tổng hợp và cứu trợ khẩn cấp. Tính từ năm 2019 đến nay, tổ chức đã hỗ trợ cho tỉnh Hậu Giang trên 10 tỉ đồng. Như hỗ trợ xây dựng trường học, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, nhà ở cho hộ nghèo và hỗ trợ đường ống đưa nước sạch sinh hoạt cho bà con vùng nông thôn sâu của tỉnh Hậu Giang.

Năm 2024, tổ chức VESAF, NFP/Hoa Kỳ hỗ trợ cho tỉnh Hậu Giang xây dựng 6 cây cầu, 5 tuyến lộ giao thông nông thôn, 1 tuyến đường ống cấp nước sạch nông thôn tất cả đều có văn bản phê duyệt và tiếp nhận của UBND tỉnh Hậu Giang. Đến nay tổ chức đã triển khai và xây dựng xong 6 cây cầu và 1 tuyến lộ, 1 đường ống cấp nước sạch, 1 căn nhà tình thương ở các huyện Long Mỹ, Vị Thủy, thành phố Vị Thanh và huyện Phụng Hiệp.

 “Quỹ từ thiện VESAF (Hoa Kỳ) đặc biệt ưu ái, xây dựng nhiều cầu, nhà tình thương, đường giao thông nông thôn cho tỉnh Hậu Giang. Chúng tôi mong muốn bà con đi lại thuận tiện, con em đi học dễ dàng và phát triển kinh tế tại địa phương. Trong thời gian qua, chúng tôi được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, chính vì thế mà các dự án tài trợ của chúng tôi tại tỉnh được triển khai nhanh, đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ cho tỉnh nhiều dự án nữa, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn”, bà Tiêu Jenny Kim Oanh khẳng định.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chia sẻ, Hậu Giang hết sức trân trọng và cảm ơn những tấm lòng từ thiện của các tổ chức trong và ngoài nước suốt thời gian thành lập tỉnh đến nay đã viện trợ, tài trợ rất nhiều chương trình cho tỉnh. Những hoạt động viện trợ rất ý nghĩa như cầu, đường giao thông, học bổng, nước sạch…

Ngoài sự nỗ lực của người dân và của tỉnh cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, sau 20 năm chia tách, Hậu Giang có bước phát triển tương đối khá. Vùng nông thôn mặc dù có rất nhiều cầu nhưng đến nay các cầu tạm đã dần được bê tông hóa. Xã nông thôn mới, cầu, đường được chung tay đầu tư, nâng cấp góp phần cho sự phát triển của tỉnh. Nỗ lực và sự chung tay của các quỹ từ thiện, tổ chức hữu nghị đến với Hậu Giang được lãnh đạo Trung ương, doanh nghiệp và người dân đánh giá cao. Trong thời gian tới, ông Trương Cảnh Tuyên mong muốn các tổ chức tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho các địa phương trong tỉnh qua các dự án, công trình.

“Tỉnh cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà tài trợ, đặc biệt là việc thực hiện các thủ tục được thuận lợi, nhanh chóng. Đồng thời, giao các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục, quy trình tiếp nhận đúng các quy định pháp luật để sớm triển khai các dự án tài trợ trên địa bàn”, ông Trương Cảnh Tuyên cho biết thêm.

MỘNG TOÀN

Viết bình luận mới

Xem thêm

Vườn chim nông nghiệp Mùa Xuân đang có nhiều loài nằm trong danh mục quý, hiếm cần được bảo vệ

05:32 08/05/2025

(HG) - Thông tin từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Mùa Xuân Hậu Giang, qua khảo sát mới đây, hiện vườn chim tại đơn vị có khoảng 20 loài chim về sinh sống và sinh sản trên diện tích khoảng 8ha. Trong đó, những loài chim làm tổ có số lượng lớn là vạc, cồng cộc

Hạng mục cống kênh 9 Lưỡng phù hợp với thỏa thuận phương án và không làm ảnh hưởng lưu thông

05:31 08/05/2025

(HG) - Trưa ngày 7-5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh cho biết, Dự án Đường tỉnh 927 (đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến xã Phương Bình) đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai thi công, đặc biệt là đối với các hạng mục cống tròn và cống hộp do hiện đang trong điều kiện thời tiết thuận lợi để thi công các hạng mục cống, bảo đảm hoàn thành thông tuyến vào tháng 12-2025.

Nồng độ mặn tăng cao bất thường, có nơi lên tới 9,5‰

05:16 08/05/2025

(HG) - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang cho biết, nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ những ngày qua đang có xu hướng tăng mạnh, có nơi đạt tới 9,5‰.

Tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

18:42 07/05/2025

(HGO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức rửa mặn đối với diện tích đất lúa bị thiệt hại do nhiễm mặn cạnh cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Huyện Châu Thành xảy ra 2 vụ sạt lở đất thiệt hại hơn 330 triệu đồng

18:41 07/05/2025

(HGO) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, sáng ngày 7-5 trên địa bàn huyện Châu Thành đã xảy ra sụp đất, sạt lở bờ kênh tại hộ Lê Hoàng Nhu, kênh Mái Dầm, ấp Đông Lợi A, xã Đông Phước. Chiều dài sạt lở 35m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 5m, diện tích mất đất 175m². Sạt lở gây sụp mất lộ lộ bê tông rộng 2m. Nguyên nhân do ảnh hưởng dòng chảy; ước thiệt hại 178 triệu đồng.

Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, chủ rừng không thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

07:32 06/05/2025

(HG) - Đây là một trong những nội dung được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nhấn mạnh tại văn bản vừa được ban hành về yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại địa bàn được giao quản lý.

Nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh

07:31 06/05/2025

(HG) - Theo số liệu đo mặn từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thì nồng độ mặn trên địa bàn huyện Long Mỹ đang tăng mạnh.

Đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

07:28 06/05/2025

Với nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại và sản phẩm chế biến đặc sắc, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNƯDCNC) Hậu Giang đang khẳng định vai trò trung tâm đổi mới nông nghiệp, nơi đây không chỉ là “vườn ươm” công nghệ mà còn là điểm tựa cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trụ cột chiến lược của ngành nông nghiệp

09:49 05/05/2025

Sau 7 năm triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 6/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Khu NNƯDCNC) đã và đang khẳng định vai trò là động lực phát triển nông nghiệp hiện đại của tỉnh.

Công nhận thêm 3 xã nông thôn mới nâng cao

08:29 05/05/2025

(HG) - Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cho biết, từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ra quyết định công nhận thêm 3 xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, gồm: xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy; xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh và xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 10/5/2025

18:12 09/05/2025

Để đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân dân, EVN đã và đang thực hiện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2025, trong đó tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm năm 2025 dự kiến khoảng 12,2%, tổng sản lượng điện toàn hệ thống năm 2025 tăng thêm khoảng 33,6 tỷ kWh so với năm 2024.

Góp nhiều ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

17:30 09/05/2025

Chiều ngày 9-5, tại Nhà Quốc hội, trong phiên thảo luận góp ý dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang, bày tỏ thống nhất với những nội dung quy định của dự thảo Luật,

BHXH, BHYT: Đảm bảo an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà

16:49 09/05/2025

Công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của Nhân dân và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Công đoàn các cơ quan Đảng phát động Tháng công nhân năm 2025 và tổ chức hoạt động chào mừng

16:41 09/05/2025

(HGO) - Ngày 9-5, Công đoàn các cơ quan Đảng tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025. Qua đó, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.