Đổi mới diện mạo nông thôn từ chiến dịch giao thông - thủy lợi

Thứ Sáu, ngày 19/04/2024 | 07:32

Hàng năm, phong trào thi đua thực hiện Chiến dịch giao thông - thủy lợi và bảo vệ môi trường (chiến dịch) tại huyện Long Mỹ không chỉ đóng góp vào việc phát triển hạ tầng một cách đồng bộ, mà còn dần thay đổi diện mạo của vùng nông thôn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Diệu trồng hoa kiểng và làm cỏ tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp cho tuyến lộ liên ấp vừa hoàn thành vào cuối năm 2023. 

Niềm vui bên những công trình mới

Tuyến lộ nông thôn dài 2.100m, rộng 2,5m đi qua địa bàn ấp 4, ấp 7 và ấp 8 là một trong 3 tuyến đường làm mới trong năm 2023 tại xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Đây là con đường mơ ước của người dân địa phương từ rất nhiều năm nay. Chỉ tay về tuyến lộ mới làm, ông Nguyễn Văn Diệu, ở ấp 4, xã Xà Phiên, phấn khởi chia sẻ: “Hồi trước, ở đây có một con lộ xi măng rộng khoảng 2m mà đã xuống cấp trầm trọng do thời gian dài không được duy tu sửa chữa. Bà con ở đây hễ tới mùa mưa là di chuyển vô cùng khó khăn nên ai nấy đều mong đợi được đầu tư con đường bê tông rộng thoáng. Nên khi có chủ trương làm đường, bà con hưởng ứng tích cực bằng việc hiến đất, hoa màu để Nhà nước đầu tư mặt cứng. Kể từ năm nay, cảnh bùn lầy trơn trợt vào mùa mưa sẽ không còn nữa”.

Cùng chung niềm vui với ông Diệu, ông Phạm Hoàng Giang, người dân ở ấp 7, xã Xà Phiên, cho biết: “Từ ngày cây cầu Kênh Đê được đưa vào sử dụng, lưu thông giữa 2 ấp thuận tiện, an toàn hơn, đến tối vẫn còn người dân lưu thông. Nhớ lúc chưa có cây cầu này, đến mùa lúa, ghe lớn vào không được phải thuê ghe nhỏ vào chở lúa nên thường bị ép giá. Bây giờ thì xe tải đã có thể vào tận ruộng cân lúa, nhờ đó mà không còn tình trạng bị ép giá nữa. Giờ đường sá phẳng phiu, nối liền các ấp nên nhà nào ở đây cũng sắm xe gắn máy để thuận tiện di chuyển”.

Kết thúc phong trào thi đua thực hiện chiến dịch năm 2023, xã Xà Phiên là đơn vị được huyện xếp thi đua hạng ba. Theo ông Phạm Hoàng Khâm, Chủ tịch UBND xã Xà Phiên thì nhiều năm liền đơn vị đều đạt hạng cao trong phong trào thi đua này hàng năm của huyện. Đó là nhờ sự chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền, làm tốt công tác triển khai kế hoạch và tuyên truyền, vận động bằng việc làm, cách làm cụ thể.

Kết quả đó còn cho thấy chính quyền địa phương đã xác định việc thực hiện chiến dịch là nhằm chủ động ứng phó trước biến đổi khí hậu và xây dựng nông thôn mới. Vậy nên người dân, cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân đồng thuận, thống nhất cao khi họ mạnh dạn đóng góp rất nhiều về nhân lực, vật lực, hiến đất, cây cối, hoa màu...

“Trong triển khai nội dung chiến dịch, chúng tôi nhận được sự đồng tình cao từ bà con. Cụ thể, là vận động người dân hiến đất và hoa màu, còn lại địa phương sẽ huy động các nguồn lực để tham gia đầu tư mặt cứng. Ngay từ đầu, chúng tôi đã xác định muốn kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện thì trước hết giao thông nông thôn phải được đầu tư phát triển. Giao thông phát triển thì bộ mặt nông thôn được cải thiện, thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, đặc biệt là giao thương”, ông Phạm Hoàng Khâm thông tin thêm. 

Trong chiến dịch năm 2023, huyện Long Mỹ làm mới và nâng cấp mở rộng, duy tu sửa chữa 23 tuyến đường giao thông nông thôn, đạt 260,83% kế hoạch. Cầu bê tông cốt thép làm mới 27 cây, đạt 341%; duy tu, sửa chữa 13 cây, đạt 954%; nâng cấp, mở rộng 14 cây cầu, đạt 591,3% kế hoạch. Tất cả các chỉ tiêu đều vượt xa kế hoạch tỉnh giao.

Tiếp tục lan tỏa chiến dịch

Những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi trên địa bàn huyện Long Mỹ đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ chiến dịch hàng năm, nhiều công trình cầu, đường, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp được đầu tư xây dựng đã tạo nhiều thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông theo mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới gắn với thủy lợi nội đồng từng bước được đầu tư hoàn thiện, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn huyện Long Mỹ.

Là đơn vị hoàn thành xuất sắc chiến dịch trong nhiều năm, ông Mai Hoàng Lên, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Đông, cho biết: “Năm nay, chúng tôi đang tích cực tuyên truyền huy động nhiều nguồn vốn từ các mạnh thường quân, vận động Nhân dân hiến đất, hoa màu, góp công sức đầu tư giao thông nông thôn, thủy lợi và bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung nâng cấp, giặm vá những tuyến đường đã xuống cấp; trồng một số cây xanh tạo cảnh quan và chống sạt lở; thu gom rác tại các tuyến đường của 8 ấp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường; đầu tư hệ thống cống, bọng, trạm bơm đảm bảo nguồn nước cho người dân đặc biệt là trong thời điểm hạn, mặn. Phấn đấu đạt tiêu chí số 2 về nông thôn mới nâng cao”.

Theo ông Trịnh Quốc Quí, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Mỹ, năm nay địa phương khởi động chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây ngay từ đầu năm. Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ tiếp tục phát huy phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đầu tư các công trình hiệu quả, chất lượng, huy động mọi nguồn lực tham gia, không để xảy ra nợ đọng. Ưu tiên đầu tư cho các xã đang xây dựng nông thôn mới và những địa bàn khó khăn, tăng cường công tác duy tu sửa chữa... Vận động rộng rãi mọi nguồn lực, các thành phần kinh tế cùng tham gia hỗ trợ cho địa phương những công trình trọng điểm, đặc biệt là xóm, ấp nghèo.

Song song đó, các xã, thị trấn cũng ra quân thực hiện tốt phong trào ngày chủ nhật xanh tại cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Khai thông hệ thống thoát nước; phát quang bụi rậm; dọn dẹp vật dụng trên hành lang vỉa hè, lòng đường; trồng cây xanh, hoa kiểng trên các tuyến đường giao thông trong các khu đô thị. Vận động Nhân dân đóng góp công sức trồng các loại cây, khai thông dòng chảy trên các tuyến kênh, rạch... đem lại hiệu quả, vẻ mỹ quan cho khu vực nông thôn.

Theo UBND huyện Long Mỹ, Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây năm 2024 phải đạt được những yêu cầu như: Các công trình trong chiến dịch năm nay với yêu cầu khảo sát đầy đủ, đúng các thông số kỹ thuật và phải có hồ sơ công trình đúng theo các quy định hiện hành. Xây dựng giao thông nông thôn phải gắn với xây dựng nông thôn mới. Hệ thống giao thông nông thôn là một phần quan trọng trong vùng thủy lợi khép kín phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Thủy lợi, giao thông nông thôn và cụm tuyến dân cư phải kết hợp chặt chẽ, gắn với phát triển sản xuất bền vững, tránh thiệt hại do thời tiết gây ra. Làm thủy lợi gắn với giao thông phục vụ khép kín đê bao và nhu cầu đi lại của Nhân dân, thay đổi bộ mặt nông thôn trong thời kỳ mới.

Để thực hiện thắng lợi Chiến dịch giao thông nông thôn - thủy lợi và trồng cây năm 2024, Ban chỉ đạo chiến dịch đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa chiến dịch, từ đó hưởng ứng mạnh mẽ. Các xã phát động thi đua khen thưởng nhằm động viên các đơn vị, Nhân dân tích cực hưởng ứng, cũng như tổ chức kiểm tra, đánh giá chính xác, công bằng...

Tin rằng, với sự vào cuộc quyết liệt, kiên trì, có kế hoạch, lộ trình, có bước đi thích hợp và có trọng tâm, trọng điểm, Chiến dịch giao thông - thủy lợi và trồng cây năm 2024 của huyện Long Mỹ sẽ đạt và vượt những mục tiêu đã đề ra…

Bài, ảnh: Y.LINH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...