Hơn 7.000 tỉ đồng phát triển nông nghiệp bền vững

08/04/2021 | 06:35 GMT+7

(HG) - Chương trình hành động của UBND tỉnh Hậu Giang về phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu 5 năm (2021-2025) dự kiến tổng kinh phí là hơn 7.000 tỉ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương, nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngân sách tỉnh, nguồn vốn ODA, nguồn vốn tư nhân. Trong đó, nhu cầu bố trí từng nguồn gồm ngân sách trung ương (đề nghị hỗ trợ) hơn 4.000 tỉ đồng, ngân sách địa phương hơn 1.000 tỉ đồng, nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 500 tỉ đồng, nguồn vốn ODA hơn 1.000 tỉ đồng và vốn tư nhân hơn 200 tỉ đồng.

Người trồng khóm xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, phấn khỏi khi khóm bán được giá từ 8.000-11.000 đồng/trái.

Từ đó, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh các nông sản chủ lực của tỉnh, đẩy mạnh xuất khẩu và tiêu thụ trong nước nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ nâng cao thu nhập người dân ở nông thôn đạt từ 35-40 triệu đồng/người/năm, giá trị gia tăng khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng bình quân 3%/năm.

Tin, ảnh: DUY KHƯƠNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>