Huyện Phụng Hiệp: Phát triển mạnh mô hình trồng ổi

30/03/2020 | 08:37 GMT+7

(HG) - Nhiều nông dân ở huyện Phụng Hiệp đã có nguồn thu nhập khá nhờ chuyển đổi mía sang trồng ổi. Bởi đây là loại cây trồng ngoài cho năng suất và giá bán ổn định, ổi còn cho thu hoạch rải vụ kéo dài giúp người dân  có được nguồn thu hàng tháng.

Trồng ổi giúp người dân có được nguồn thu nhập quanh năm.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp, toàn huyện hiện có 42ha ổi, trong đó 39ha đang cho trái. Giống ổi người dân chọn trồng phổ biến hiện nay là ổi lê và ổi nữ hoàng. Đây là hai giống ổi nhanh cho thu hoạch, khoảng 8 tháng, năng suất đạt cao và giá bán ổn định. Trung bình 1.000m2 trồng ổi nữ hoàng cây 3 năm tuổi cho năng suất 6 tấn trái/năm, với giá bán 5.000-7.000 đồng/kg, trừ hết chi phí người trồng lãi hơn 30 triệu đồng.

Tin, ảnh: DUY KHÁNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>