Nước rút thực hiện chiến dịch

Thứ Hai, ngày 25/05/2020 | 18:26

Ban chỉ huy Chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và trồng cây huyện Vị Thủy đang tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình còn lại của chiến dịch.

Đường Ba Liên - Ông Tà đang được tăng tốc thi công.

Tình hình hạn mặn và dịch bệnh trên người diễn biến phức tạp trong những tháng đầu năm phần nào ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình trong chiến dịch. Nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự ủng hộ cao từ người dân, đến nay huyện Vị Thủy đã thực hiện vượt các chỉ tiêu giao. Trong đó, làm đường giao thông vượt xa so với kế hoạch đề ra với khối lượng các công trình được triển khai nhiều hơn các năm trước.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị Thủy, tính đến ngày 12-5, huyện làm mới 18 tuyến đường giao thông nông thôn, nâng cấp mở rộng 16 tuyến, 31 tuyến đường được duy tu sửa chữa phục vụ đi lại cho người dân địa phương trước mùa mưa. Ngoài ra, trên địa bàn huyện có 36 cây cầu được xây dựng mới, nâng cấp mở rộng 9 cây và duy tu sửa chữa 34 cây. Mới đây, các hội đoàn thể xã Vị Bình kết hợp với người dân xây dựng mới đường giao thông nông thôn dài khoảng 3km, để cơ bản đáp ứng nhu cầu bức xúc của người dân trước mùa mưa. Tổng kinh phí thực hiện từ nguồn huy động xã hội hóa trên 300 triệu đồng.

Hiện còn một số công trình bắt đầu thi công trong đợt cao điểm dịch Covid-19, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện cùng chủ đầu tư đang khẩn trương đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Nước rút hoàn thành nhưng phải đảm bảo chất lượng. Như tuyến đường Ba Liên - Ông Tà, nằm trên địa bàn xã Vị Trung, đang được tăng tốc thi công. Đến nay, công trình được triển khai khoảng 70% kế hoạch. Đơn vị thi công đã tăng cường nhân lực, vật lực để thi công hoàn thành trong tháng 6.  Thông tin từ Ban quản lý dự án, đường Ba Liên - Ông Tà có tổng mức đầu tư gần 8 tỉ đồng, dài gần 2.500m, ngang 3,5m, sau khi hoàn thành sẽ giải quyết được nhu cầu bức xúc của người dân địa phương sau nhiều năm mong mỏi.

Ông Trần Văn Trung, ở ấp 9, xã Vị Trung, phấn khởi chia sẻ: “Nhà tôi ở ngay đoạn tiếp giáp. Lúc họp dân tôi biết được một phần nhỏ đất của mình bị ảnh hưởng nhưng cũng chấp thuận cho giải phóng mặt bằng, ủng hộ chủ trương chung. Mở được con lộ, ai cũng vui vì rút ngắn khoảng cách và thời gian ra UBND xã, khỏi phải đi đường vòng ra thị trấn Nàng Mau như trước”.

Lúc này, đơn vị thi công công trình kè kênh Xóm Quế, ở xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy, cũng đang hoàn thành những phần việc cuối cùng. Đây là công trình kè kiên cố bê tông cốt thép triển khai ở khu vực chợ xã, giúp gia cố bờ sông, chỉnh trang diện mạo khu vực chợ. Sinh sống ở chợ Vĩnh Trung gần 20 năm nay, bà Nguyễn Thị Điệp, phấn khởi cho biết: Bờ kè kiên cố được đầu tư làm thay đổi diện mạo khu chợ Vĩnh Trung. Con đường phía trên cũng được làm mới rộng thoáng thay cho lộ xuống cấp ngày trước. Tôi tin với sự đầu tư kè, đường giao thông ngày càng hoàn thiện sẽ giúp thu hút đông người mua bán, mở ra hướng phát triển thương mại - dịch vụ của xã.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình hạn mặn những tháng đầu năm 2020, huyện tiến hành nạo vét các tuyến kênh thủy lợi kết hợp với người dân gia cố làm kè sinh thái và trồng cây xanh trên các tuyến đê... Theo thống kê của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị Thủy, phần kè sinh thái đã triển khai trên 8.600m, khai thông dòng chảy 30 tuyến kênh.

Ông Phạm Văn Út Chót, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vị Thủy, cho biết: Nhìn chung, so với năm trước, tất cả các chỉ tiêu hoàn thành, nguồn vốn đầu tư, nguồn xã hội hóa đều tăng nên khối lượng vượt cao. Đặc biệt là sức dân đóng góp cho chiến dịch năm nay rất lớn. Từ đây đến cuối chiến dịch, chúng tôi tập trung kiểm tra, rà soát, báo cáo số liệu tổng hợp về Ban Chỉ huy tỉnh. Hoàn tất các công trình, phần việc để chuẩn bị cho kế hoạch mới. Trong tuần này, sẽ tổ chức họp với tất cả các xã, thị trấn, sau đó rà soát khối lượng công việc còn lại. Huyện phấn đấu để có thứ hạng khá hơn năm trước và sớm hoàn thành chiến dịch để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Vị Thủy vào cuối tháng 6 tới.

Bài, ảnh: KỲ ANH

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...