Nước rút xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 | 09:07

Với quyết tâm sẽ ra mắt xã nông thôn mới (NTM) vào dịp lễ 2-9 tới đây, hiện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, đang chạy nước rút các phần việc để hoàn thành 6 tiêu chí còn lại đúng kế hoạch.

Ông Hùng (bìa trái) đang hoàn thiện phần đắp ta-luy cho đoạn lộ trước nhà.

Ông Huỳnh Trí Tôn, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long A, cho biết: Sau khi có thông tin xã nằm trong nhóm các địa phương của tỉnh có kế hoạch phấn đấu về đích NTM trong năm 2018, ngay từ đầu năm, địa phương đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã, Ban phát triển các ấp và tiến hành rà soát những nội dung chưa đạt để lên kế hoạch, phân công trách nhiệm từng đoàn thể, cán bộ từ xã đến ấp có liên quan đến tiêu chí. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình xây dựng NTM, nhất là những nội dung cần phấn đấu trong năm nay, qua đây đã nhận được sự vào cuộc quyết liệt của các cấp trên địa bàn xã.

Minh chứng cho vấn đề trên là những ngày này, về ấp Trường Hiệp sẽ dễ dàng cảm nhận được không khí sôi nổi của người dân khi đang khẩn trương hoàn thiện việc đắp ta-luy hai bên đường để chuẩn bị cho Nhà nước bơm cát và đầu tư mới tuyến lộ bê tông rộng 3,5m nhằm phục vụ cho việc đi lại của bà con được thuận tiện hơn, cũng như tạo cho bộ mặt nông thôn nơi đây thêm khang trang và chào mừng xã nhà chuẩn bị ra mắt xã NTM. Ông Trần Văn Hùng, ở ấp Trường Hiệp, chia sẻ: “Con lộ hiện hữu được làm cách nay hơn 10 năm giờ đã xuống cấp nên việc đi lại rất khó khăn. Chính vì vậy, khi nghe chính quyền địa phương thông báo là sẽ làm lộ mới và mở rộng thêm nên tôi và bà con nơi đây mừng lắm. Nhà nhà đều tự nguyện mướn xáng múc đưa đất từ dưới kênh lên bờ rồi tiến hành đắp ta-luy hai bên đường. Hiện tại, việc đắp lề đã cơ bản hoàn thành toàn tuyến với chiều dài 1km, giờ chỉ chờ bơm cát rồi đổ bê tông là bà con có tuyến lộ để đi lại dễ dàng”.

Cũng theo ông Hùng, ngoài hăng hái góp sức mở đường, trong sự chung sức cùng chính quyền địa phương thực hiện xây dựng NTM thời gian qua, người dân nơi đây còn tích cực đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mà tập trung là cây lúa và vườn cây ăn trái, nhờ vậy mà nguồn thu nhập và đời sống của bà con hiện rất tốt. Nhiều gia đình có của ăn, của để, con em đều được đến trường và học tập trong ngôi trường đầy đủ tiện nghi; việc khám, chữa bệnh cho người dân ở trạm y tế đạt chuẩn cũng được chu đáo, đầy đủ thiết bị hơn. “So với thời điểm trước khi xây dựng NTM thì quê hương đang chuyển mình tích cực và bản thân tôi cảm thấy hài lòng khi xã nhà được công nhận đạt chuẩn NTM”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Giống như tuyến lộ ở ấp Trường Hiệp, hiện tuyến lộ kênh Đông Tháp với chiều dài 4km cũng đang được bà con nơi đây hoàn thiện khâu đắp lề hai bên đường và sẵn sàng cho việc đầu tư phần cứng. Theo lãnh đạo xã Trường Long A, khi địa phương hoàn thành hai tuyến đường này sẽ được công nhận tiêu chí số 2 về giao thông. Cùng với làm lộ, hiện có 3/5 nhà văn hóa ấp ở xã Trường Long A cũng được đơn vị thi công khẩn trương thực hiện các công việc xây dựng nhằm sớm hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ. Riêng 2 nhà văn hóa còn lại cũng được khởi công xây dựng trong tuần này.

Ông Bùi Trường Sơn, chủ thầu đang xây dựng nhà văn hóa ấp Trường Hiệp A, thông tin: “Chúng tôi đã khởi công công trình này hơn một tuần nay, hiện phần đóng cọc đã xong, đang tiến hành làm tường rào xung quanh để bơm cát và sau đó sẽ đến công đoạn xây dựng các hạng mục theo thiết kế bản vẽ. Dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào khoảng 2 tháng nữa”.

Ngoài tiêu chí giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, lãnh đạo xã Trường Long A còn tập trung cho 4 tiêu chí còn lại. Cụ thể, đã tổ chức đối thoại với 75 hộ có kế hoạch thoát nghèo trong năm nay để nắm bắt tâm tư, nhu cầu, đồng thời phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng NN&PTNT huyện mở các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nhằm tăng thu nhập cho người dân. Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 67,2% lên trên 85%; đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Xây dựng tỉnh xóa quy hoạch xây dựng nghĩa trang để được công nhận tiêu chí môi trường. Tiếp tục đầu tư hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, phục vụ sản xuất và nâng tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được khép kín, chủ động tưới tiêu cho người dân.

Dự kiến các tiêu chí còn lại sẽ được Trường Long A thực hiện hoàn thành vào cuối tháng 8 tới để có thể ra mắt xã NTM thứ 4 của huyện vào dịp lễ 2-9 theo sự quyết tâm của địa phương ngay từ đầu năm. Ông Huỳnh Trí Tôn, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long A, cho biết thêm: Nhìn chung, mọi công việc liên quan đến phần trách nhiệm của người dân và địa phương đã và đang thực hiện đúng lộ trình. Tuy nhiên, cái khó hiện nay của xã là đang chờ nguồn vốn xây dựng các công trình về giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa nên Trường Long A đề nghị các ngành liên quan của tỉnh, huyện sớm có giải pháp phân bổ vốn cho xã để những công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Đến thời điểm này, xã Trường Long A đã được các sở, ngành liên quan của tỉnh công nhận đạt 13/19 tiêu chí, gồm: quy hoạch, điện, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm, nhà ở dân cư, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

 

Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC

Viết bình luận mới

Xem thêm

Tăng cường công tác phòng chống, khắc phục thiệt hại do thiên tai

11:18 27/06/2025

(HGO) - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang vừa đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương tuyệt đối không để xảy ra gián đoạn trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trong quá trình sáp nhập cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn; xử lý nghiêm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu, nếu để xảy ra sai phạm trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

05:42 27/06/2025

Trong những năm qua, hoạt động khuyến nông trên địa bàn huyện Long Mỹ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Phát triển vùng chuyên canh gắn với chuỗi giá trị nông sản chủ lực

05:39 27/06/2025

Với lợi thế về đất đai và khí hậu, huyện Châu Thành đang tập trung phát triển vùng chuyên canh cây ăn trái gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Đây là hướng đi bền vững, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân địa phương.

Chạm vào bản sắc Hậu Giang qua mỗi sản phẩm OCOP

08:29 26/06/2025

Với định hướng phát triển sản phẩm OCOP không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu giá trị, Hậu Giang đang từng bước khai thác bản sắc vùng miền như một lợi thế cạnh tranh.

Nông dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác trong vụ lúa Thu đông

09:48 25/06/2025

(HG) - Để vụ lúa Thu đông 2025 sản xuất đạt hiệu quả ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt các quy trình canh tác.

Tiền gia công một cuộn rơm ở mức 11.000-12.000 đồng

05:55 25/06/2025

(HG) - Nhiều người hành nghề dùng máy đi thu gom rơm rạ trên đồng rồi đóng thành cuộn để cung ứng cho khách hàng có nhu cầu cho biết, giá thuê gia công mỗi cuộn rơm trong vụ lúa Hè thu này đang dao động từ 11.000-12.000 đồng/cuộn, tăng từ 2.000-3.000 đồng/cuộn so với vụ lúa Đông xuân vừa qua.

Mưa dầm ảnh hưởng sản xuất lúa

06:26 24/06/2025

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa dầm kèm theo gió mạnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình thu hoạch lúa Hè thu và nhiều diện tích lúa Thu đông của nông dân vừa gieo sạ.

Còn một số khó khăn trong thực hiện Đề án vùng lúa chất lượng cao

06:24 24/06/2025

(HG) - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, sau gần 2 năm thực hiện Đề án phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu

Phát triển ấn tượng nhưng chưa vơi nỗi lo sạt lở

05:43 23/06/2025

Trong những tháng đầu năm, huyện Châu Thành đạt nhiều kết quả nổi trội về kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần tạo nên thành tích chung của tỉnh. Tuy nhiên, thực trạng sạt lở trên địa bàn diễn biến khá phức tạp, đòi hỏi địa phương cần những giải pháp cụ thể hơn cho vấn đề này.

Canh tác “thuận thiên” thích ứng với biến đổi khí hậu

07:11 22/06/2025

Nhờ sự linh hoạt trong sản xuất, phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình canh tác “thuận thiên” tôm - lúa ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, không chỉ giúp người dân tránh được rủi ro mùa vụ mà còn nâng cao thu nhập.

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

11:02 30/06/2025

(HGO) - Nhằm đảm bảo vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp thông suốt, hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) khu vực XXX vừa thành lập Tổ Công tác thường trực tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy

Kính gửi Quý độc giả thân yêu !

08:11 30/06/2025

Kể từ số báo này, Báo Hậu Giang sẽ chính thức ngừng xuất bản, chia tay với Quý độc giả theo sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để sáp nhập về đơn vị hành chính mới thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 202/2025/QH 15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

“Hạnh phúc tuổi trẻ”

08:10 30/06/2025

Đây là quyển sách của triết gia Ấn Độ Jiddu Krishnamurti (1895-1986) dành cho những người trẻ.

Mãi nhớ Hậu Giang qua từng câu hát, lời ca !

08:09 30/06/2025

Miền đất Hậu Giang đã để lại trong ký ức bao người không chỉ qua âm nhạc, mà ở các thể loại nghệ thuật khác như văn, thơ, nhiếp ảnh...