Phòng trị bệnh chín trái non trên mãng cầu xiêm

30/09/2020 | 08:45 GMT+7

(HG) - Toàn huyện Phụng Hiệp hiện có gần 320ha mãng cầu xiêm, tập trung nhiều ở xã Hòa Mỹ, với khoảng 200ha. Thời gian gần đây, thời tiết thay đổi theo mùa kết hợp với triều cường lên nhanh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu, bệnh gây hại trên cây mãng cầu, với gần 10ha nhiễm bệnh, phổ biến là bệnh thối rễ, chết cành, thán thư, rệt sáp. Ngoài ra, mưa nhiều còn làm tăng lượng phèn trong đất, tích trữ hàm lượng đạm trong cây mãng cầu, làm cho trái non bị đổi màu và rụng trái, thiệt hại từ 10-30% năng suất.

Ông La Văn Nhiều, ở xã Hòa Mỹ, cho biết vào mùa mưa nhà vườn trồng mãng cầu xiêm cần chủ động bơm thoát nước hợp lý, vệ sinh cây thông thoáng, kết hợp với bón vôi bột, phân lân, kali để tăng khả năng chống chịu bệnh.

LÊ ĐĨNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>