Sôi động thị trường cây giống

30/06/2020 | 06:59 GMT+7

Khi mùa mưa đến cũng là lúc các cơ sở sản xuất cây giống trên địa bàn tỉnh bắt đầu sôi động.

Khách chọn mua cây giống tại cơ sở của anh Minh.

Anh Minh, chủ một cơ sở chuyên sản xuất và mua bán cây giống ở ấp Tân Lợi, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, cho biết hiện nay mùa mưa đã bắt đầu cũng là lúc bà con nông dân có nhu cầu mua cây giống để trồng, đang có dấu hiệu tăng hơn so với vài tháng trước. Không riêng trong tỉnh, mà ngay cả thị trường ngoài tỉnh như Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang… cũng đang có nhu cầu lớn về cây giống, một số người tìm đến để mua. Do sức tiêu thụ mạnh nên cây giống cùng chủng loại, giá cả cũng bắt đầu tăng lên. Nếu như năm 2018-2019 vừa qua, có không ít hộ dân trong và ngoài tỉnh trồng giống mít Thái siêu sớm, khi vào mùa thu hoạch trái, giá bán ra có lúc lên đến 60.000-70.000 đồng/kg, có những trái mít trọng lượng vượt qua hơn 10kg thì có giá hơn 700.000 đồng/trái. Thế là, thị trường cây giống mít Thái siêu sớm hút hàng, giá từ 16.000-17.000 đồng/cây đội lên 28.000 đồng/cây và hiện nay dao động từ 40.000-45.000 đồng/cây. Riêng các giống mít có nguồn gốc xuất xứ từ Malaysia như mít ruột đỏ, sơ đỏ trái to, dài, có giá bán từ 50.000-200.000 đồng/cây.

Cây giống sầu riêng cũng đang tiêu thụ mạnh, giá cả và đầu ra cũng đang ở mức khá cao. Nếu như tháng trước đây giá cây giống sầu riêng Ri6, MonThong đứng ở mức 60.000-80.000 đồng/cây thì nay đã tăng lên 100.000-150.000 đồng/cây, các giống sầu riêng cao sản khác như sầu riêng D-197, sầu riêng ruột đỏ… có giá từ 100.000- 700.000 đồng/cây. Ngoài cây giống mít, sầu riêng, măng cụt đang hút hàng tăng giá thì các giống ổi cũng có nhu cầu tăng cao. Riêng giống ổi ruby ruột đỏ, đến kỳ thu hoạch có mùi thơm ngon, giá cây giống hiện tại là 45.000-80.000 đồng/nhánh. Cây giống xoài Đài Loan tiếp tục được thị trường tiêu thụ mạnh, lấn át các chủng loại xoài khác, giá bán từ 25.000-40.000 đồng/cây. Mãng cầu ta 25.000-50.000 đồng/cây, chôm chôm thường bản địa có giá từ 35.000-80.000 đồng/cây, dừa xiêm lùn giá cũng biến động từ 40.000-130.000 đồng/cây, đồng giá với giống dừa Indonesia.

Theo chủ trại cây giống Hai Mộng, ở ấp Trầu Hôi A, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, hiện tại không chỉ có cây giống mít, sầu riêng, hay một số cây giống khác được nhiều nhà vườn chú trọng trồng mà cây cam, bưởi, chanh không hạt cũng đang được khách hàng đặt mua với số lượng lớn. Tuy giá cả có phần tăng hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng trại giống này từ đầu năm đến nay đã bán ra hơn 50.000 cây cam, chanh, bưởi với giá dao động từ 15.000-17.000 đồng/cây. Cây giống vú sữa hoàng kim cũng đang hút hàng, trong khi ở thủ phủ sản xuất cây giống miệt Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cũng chưa có cơ sở nào trực tiếp sản xuất giống vú sữa này, phải đặt mua cây giống từ tỉnh Bình Phước nên giá bán ra lên đến 200.000 đồng/cây, người mua ngán ngẩm.

Ông Phan Quốc Thứ, Giám đốc Trung tâm giống nông nghiệp Hậu Giang, cho rằng hàng năm trung tâm có thể sản xuất và cung ứng cho thị trường khoảng vài trăm ngàn cây giống như chuối, mít Thái siêu sớm, sầu riêng, cam, chanh, bưởi… giá bán từ 30.000-120.000 đồng/cây, không hạn chế số lượng tiêu thụ. Cũng theo ông Thứ, sản xuất cây giống luôn phải hướng đến thị trường, phải thường xuyên cập nhật thông tin, nắm bắt chủ trương cây trồng chủ lực của từng địa phương để sản xuất. So cùng kỳ hàng năm, thị trường tiêu thụ cây giống năm nay vẫn còn sôi động, bởi xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của nông dân vẫn đang được đẩy mạnh, một số diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả đang được bà con chuyển dần qua trồng cây ăn trái. Đây cũng là vấn đề mà người sản xuất cây giống luôn quan tâm để duy trì sự ổn định và phát triển trong sản xuất giống cây trồng.

Bài, ảnh: QUANG HẢI

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>