Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau hơn 23 năm bỏ trốn

17/09/2019 | 07:57 GMT+7

(HG) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa bắt được Đặng Văn Sơn (55 tuổi), trú xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, đối tượng bị truy nã đặc biệt sau hơn 23 năm bỏ trốn.

Đặng Văn Sơn tại cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 19-5-1996, Đặng Văn Sơn trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành án 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản tại Trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an và bị truy nã. Để tránh bị bắt, Sơn liên tục thay đổi chỗ ở rồi trốn sang Campuchia làm giấy tờ tùy thân với tên mới là Huỳnh Minh Chiến, quê quán Kiên Giang và cưới vợ với nghề bán nước giải khát. Sau khi có vỏ bọc mới, năm 2006, Sơn dắt vợ về Việt Nam, trú tại khu phố Nhơn Cầu, phường Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh Long An sống bằng nhiều nghề. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang xác định người đàn ông tên Huỳnh Minh Chiến đang bán hột gà nướng tại Khu công nghiệp Tân Hương, thành phố Tân An chính là Đặng Văn Sơn nên bắt giữ, bàn giao đối tượng cho Trại giam Xuân Lộc, Bộ Công an.

Tin, ảnh: THẾ PHONG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>