Đã tổ chức xin lỗi, cải chính công khai 2 công dân

25/03/2020 | 07:51 GMT+7

(HG) - Theo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, từ đầu năm 2019 đến nay, ngành đã tiến hành xin lỗi, cải chính công khai đối với 2 trường hợp công dân có oan sai trên địa bàn tỉnh.

Một buổi xin lỗi, cải chính công khai công dân bị oan sai do Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp tổ chức.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là ông Phan Đức Thọ, ngụ khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, bị oan sai trong vụ án tham ô tài sản xảy ra vào năm 1990 tại thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ (cũ). Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Hoàng Việt, ngụ ấp Tân Long A, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, bị oan sai trong vụ án làm hàng giả xảy ra trên địa bàn huyện Phụng Hiệp vào năm 1987. 

Các buổi xin lỗi, cải chính công khai đối với công dân đều được các đơn vị tổ chức trang nghiêm tại địa phương người bị oan sai sinh sống, thể hiện tinh thần cầu thị của cơ quan kiểm sát. Các trường hợp oan sai sau khi được xin lỗi đều chấp nhận lời xin lỗi của đại diện cơ quan kiểm sát và đồng ý tiến hành thương lượng bồi thường theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tin, ảnh: Đ.B

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>