Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hàng ngàn bị cáo

07/07/2020 | 19:48 GMT+7

(HG) - Theo Viện KSND tỉnh, trong giai đoạn 2015-2019, hai cấp kiểm sát Hậu Giang đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 1.789 vụ với 2.890 bị cáo; 468 vụ với 651 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm; phối hợp với tòa án tổ chức được 384 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng xét hỏi, tranh tụng của kiểm sát viên.

Thời gian này, hai cấp kiểm sát còn ban hành 39 kháng nghị phúc thẩm; đến nay, tòa án đã đưa ra xét xử và chấp nhận 20/25 kháng nghị của viện kiểm sát, đạt 80%. Ngành còn ban hành 29 kiến nghị yêu cầu tòa khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử.

Cũng theo đánh giá của Viện KSND tỉnh, nhìn chung thời gian qua, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự có chuyển biến tích cực, trách nhiệm công tố của kiểm sát viên được tăng cường, quan điểm giải quyết vụ án bảo đảm khách quan, toàn diện, có căn cứ, chất lượng tranh tụng được nâng lên. 

Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>