Vui xuân trong an toàn, bình yên

22/02/2021 | 06:55 GMT+7

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, qua đó, tăng cường nhiều biện pháp công tác, bảo đảm tình hình an ninh trật tự vừa phòng, chống dịch Covid-19 để phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm.

Công an huyện Vị Thủy triệt phá một tụ điểm đá gà tại xã Vị Đông, huyện Vị Thủy.

Báo cáo tóm tắt tình hình an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại cuộc họp giao ban trực tuyến các địa phương, lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an cho biết, với tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công an các đơn vị, địa phương đã bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để truy vết các trường hợp nghi mắc Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa bàn phong tỏa do dịch bệnh, các cơ sở cách ly tập trung. Phối hợp thành lập hàng trăm chốt kiểm soát liên ngành tại các trục giao thông liên tỉnh; huy động trên 20.000 lượt cán bộ, chiến sĩ làm việc 24/24 để truy vết người thuộc diện F1 tới F4, khoanh vùng, dập dịch; phát hiện, xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn khỏi nơi cách ly…

Đối với Hậu Giang, theo thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng Xuân” phục vụ Nhân dân được đảm bảo an toàn, vui tươi. Trong 7 ngày tết, từ ngày 10 đến hết ngày 16-2-2021, toàn tỉnh không xảy ra phạm pháp hình sự; lực lượng công an đã tổ chức gần 750 cuộc tuần tra vũ trang với hơn 3.400 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia.

Thông qua việc ra quân trấn áp tội phạm, lực lượng công an đã phát hiện 1 vụ, 60 đối tượng với khoảng 30 phương tiện có dấu hiệu tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, giải tán gần 200 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất trật tự công cộng; triệt xóa 29 vụ đánh bạc dưới các hình thức, với trên 200 đối tượng tham gia; phát hiện xử lý 2 trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc…

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, qua công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý gần 400 trường hợp vi phạm; tai nạn giao thông xảy ra 1 vụ, làm bị thương 1 người, so cùng kỳ số vụ tương đương, số người chết giảm 1. Đối với công tác phòng, chống cháy nổ, địa bàn tỉnh không xảy ra cháy, nổ; lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tăng cường tổ chức tuyên truyền gắn với công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa các hành vi mua bán, vận chuyển, đốt pháo các loại; phát hiện 1 trường hợp đốt pháo nổ tại địa bàn thị xã Long Mỹ.

Cùng với đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh đã ban hành 4 văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Để bảo đảm an toàn cho người dân vui xuân đón tết, Công an tỉnh cũng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, giám sát chặt chẽ các khu cách ly tập trung trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức trong việc phòng ngừa dịch bệnh.

Thời gian tới, theo lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về hình sự, kinh tế, ma túy, hoạt động “tín dụng đen”; tiến hành củng cố, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn cháy, nổ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư và  tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định.

Bài, ảnh: H. XUYÊN - Đ.BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>