Điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng

23/01/2023 | 12:03 GMT+7

/uploads/Audio/News/2023/01/23/120506THÀNH PHẨM BÀI ĐIỂN HÌNH TRONG THI ĐUA QUYẾT THẮNG-TRANG 42.mp3

Bất kể là ngày đêm hay lễ tết, lực lượng công an toàn tỉnh cũng luôn bám địa bàn, đối tượng; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quyết giữ bình yên cho Nhân dân. Cũng từ đây xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng.

Điển hình là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh và Công an xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh bàn kế hoạch đấu tranh tội phạm trong dịp tết. 

Để người dân có cái tết bình yên

Dù cận tết nhưng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vẫn tích cực, lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm để người dân có cái tết an toàn.

“Tội phạm liên quan đến Phòng phụ trách rất tinh vi, khó lường nên cán bộ, chiến sĩ không những cực kỳ kỹ lưỡng mà còn phải am hiểu chuyên ngành, pháp luật. Dù ngày hay đêm, lễ tết, chúng tôi vẫn tập trung cao độ bám đối tượng, địa bàn nhằm ngăn chặn hoạt động phạm tội của bọn chúng”, đại tá Đặng Thanh Giang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cho biết.

Những năm gần đây, cùng với cả nước, kinh tế tỉnh nhà có bước phát triển khá, thu hút nhiều công ty, doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh; trong đó có không ít đối tượng lợi dụng để phạm pháp.

Nắm bắt được, Phòng chủ động tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống; trong công việc, tập thể hành động bằng “Trái tim nóng, cái đầu lạnh và đôi bàn tay sạch” gắn với phương châm “Vững về pháp luật; giỏi về nghiệp vụ; thông thạo về quản lý kinh tế; nghiêm về kỷ luật, kỷ cương; đẹp về đạo đức, lối sống”.

Cụ thể, qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng Trần Hoàng Hanh, sinh 1952, trú tỉnh Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Hà Trung và Bùi Đình Hiển, sinh năm 1969, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng và Nông nghiệp Việt Nam, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 12-2020, Hiển ký giấy ủy quyền cho Hanh ký kết các hợp đồng giao thầu dự án Trang trại công nghệ cao tại một số tỉnh miền Tây Nam bộ và Tây Nguyên. Sau đó, 2 đối tượng ký tiếp hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án nông nghiệp công nghệ cao và điện mặt trời áp mái tại Hậu Giang và Bạc Liêu. Quá trình thực hiện dự án, chúng lợi dụng việc UBND tỉnh Hậu Giang cho chủ trương đầu tư tại một số dự án, để đưa ra thông tin gian dối rồi ký hợp đồng với một số đơn vị thi công và chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng của các đơn vị thi công tại ấp Bình Thuận, xã Long Bình, thị xã Long Mỹ và ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, chiếm đoạt trên 6,9 tỉ đồng.

Tiếp tục điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định ngoài các vị trí và dự án nêu trên, 2 đối tượng còn lợi dụng việc thực hiện ở vị trí và dự án khác trong tỉnh để ký hợp đồng thi công, hợp tác góp vốn, hợp tác đầu tư và mua bán pin năng lượng, thu lợi bất chính trên 30 tỉ đồng.

Hay qua biện pháp nghiệp vụ, ngày 24-1-2022, Phòng phối hợp lực lượng chức năng tiến hành cho dừng xe tải biển kiểm soát 83L-1630 do Trần Thanh Điền, sinh năm 1981, ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng điều khiển.

Kiểm tra, lực lượng phát hiện trên xe có 18.000 hộp (300 thùng) nhang muỗi nhãn hiệu Ranper Scout không hóa đơn, chứng từ nên lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tang vật. Mở rộng điều tra, Phòng thu hồi được số lượng lớn máy móc, hàng hóa, nguyên liệu có liên quan: trên 50.500 hộp sản phẩm, thùng nhang muỗi thành phẩm, 12.000 vỏ hộp nhang, 456 thùng giấy, 332 bao ni lông màu xám bên trong có chứa vỏ hộp giấy nhãn hiệu Ranger Scout…

“Qua 2 vụ điển hình trên cho thấy, tội phạm kinh tế rất phức tạp, tinh vi, nếu trót lọt sẽ có rất nhiều trường hợp bị lừa, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự xã hội, sức khỏe người dân”, đại tá Giang trao đổi.

Gặt hái được những kết quả trên nhưng Phòng không hài lòng mà luôn chủ động, sớm lên kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán 2023.

“Ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm kinh tế, chức vụ, chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra cơ sở kinh doanh, vận tải hàng hóa lưu thông trên tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng hóa trái phép, nhập lậu; tập trung đấu tranh mạnh với các hành vi lợi dụng chính sách nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản... để người dân có cái tết bình yên”, đại tá Giang cho biết.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Thành triển khai biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết.

Địa bàn sạch nhờ công an có nhiều biện pháp thiết thực

Những ngày giáp tết, người dân xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy tập trung trang trí nhà để đón xuân, không khí rất nhộn nhịp, an yên. Có được điều này phải nhắc đến công của Công an xã luôn có các biện pháp đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) nhiều năm qua.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng Công an xã Đại Thành, khoe từ một xã ANTT phức tạp về trộm cắp, ma túy, nhưng khoảng 3 năm qua rất bình yên; các loại tội phạm năm sau đều giảm hơn năm trước.

“Trái ngọt” đó ngoài sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của chính quyền địa phương, đoàn kết của tập thể, thì cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn bám sát địa bàn, giải quyết kịp thời, dứt điểm vụ việc vừa phát sinh”, thiếu tá Trang nhấn mạnh.

Công an xã Đại Thành có 8 cán bộ, chiến sĩ, để tập thể vững mạnh, đoàn kết, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ, ngoài thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, sau giờ hành chính, lãnh đạo Công an xã còn đi trao đổi lại, đôn đốc công việc; cả đơn vị ai cũng nêu cao tinh thần sẵn sàng phục vụ khi dân cần; xây dựng nhiều mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả: “Cổng rào ANTT”, “Camera an ninh”; “Đường dây nóng (móc khóa an ninh) - hộp thư tố giác tội phạm”.

Mô hình “Đường dây nóng (móc khóa an ninh) - hộp thư tố giác tội phạm” là hiệu quả nhất khi có số điện thoại của trưởng công an, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã và trực ban Công an thành phố Ngã Bảy được công khai, phát cho dân, bà con khi cần có thể phản ánh ngay.

Thông qua đường dây nóng, nhiều người tin tưởng điện vào và công an có mặt sớm nhất có thể, góp phần đem lại bình yên xã nhà.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 25-10, sau khi nhậu xong, D., ở ấp Đông An A, đến nhà dì ruột chửi bới, đập bể cửa. Thấy D. không giảm hung hăng, người dì điện thoại báo công an xã. Khi nghe dì điện thoại, D. bỏ về, nhưng vẫn bị công an mời làm việc và xử phạt vi phạm hành chính.

Tương tự, L., ở ấp Đông An, sau khi nhậu say về thì chửi bới gia đình bên vợ, rồi dọa đánh vợ con; cha mẹ, anh em ruột qua nhà khuyên can nhưng không nghe mà còn đánh anh em ruột.

Nhận tin báo, Công an xã đến khống chế đưa về trụ sở để giáo dục. “Từ đó đến nay, anh L. thay đổi hẳn, chăm chỉ lao động, lo gia đình hơn”, chị Đ., vợ anh L., bày tỏ.

Theo Công an xã Đại Thành, từ mô hình trên, năm 2022 tiếp nhận hơn 100 tin báo của người dân liên quan đến các vấn đề trật tự xã hội; mỗi khi nhận điện thoại thì công an đều xuống hiện trường để xử lý. Điều này làm cho dân càng tin tưởng hơn với công an nhân dân…

Những ngày cận tết, công tác tuần tra, kiểm soát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và Công an xã Đại Thành cũng nhiều hơn. Các anh chị một lòng quyết thắng - vì Nhân dân phục vụ !

NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>