Quyết tâm xây dựng trường chính trị chuẩn

19/02/2024 | 07:51 GMT+7

Chỉ còn 7 chỉ tiêu nữa, Trường Chính trị tỉnh sẽ hoàn thành mục tiêu hướng đến trường chính trị chuẩn mức 1 theo Quy định 11 của Ban Bí thư. Quyết tâm đạt kết quả này trong năm nay, trường sẽ hoàn thành sớm hơn một năm so kế hoạch đề ra.

Đến nay, Trường Chính trị tỉnh đạt 48/55 chỉ tiêu Trường Chính trị chuẩn mức 1, trong đó nhiều chỉ tiêu về nguồn nhân lực chạm mức 2.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, có chuyên môn vững vàng, là lợi thế của Trường Chính trị tỉnh hiện nay.

Chủ động phân chia nhóm chỉ tiêu cụ thể

So với 2 năm trước, khi xây dựng Đề án số 02 của Tỉnh ủy về “Phát triển Trường Chính trị tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”, Trường Chính trị tỉnh chỉ có 17 chỉ tiêu đạt chuẩn. Để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại, trường tiến hành rà soát và chủ động phân chia chỉ tiêu theo 3 nhóm thực hiện. Cụ thể, nhóm chỉ tiêu do trường thực hiện; nhóm chỉ tiêu do Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ và nhóm do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, cho biết: “Xác định nhiệm vụ trong năm 2024 sẽ khá nặng, trong đó 7 chỉ tiêu còn lại đều là những chỉ tiêu rất khó và cần sự phối hợp, nguồn lực hỗ trợ lớn. Với tinh thần “Biến khó khăn thành động lực, biến khát vọng thành hành động”, trường phát huy tối đa nội lực, tranh thủ, vận dụng hiệu quả nguồn ngoại lực từ sự hỗ trợ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các vụ, viện và các đơn vị trực thuộc học viện bằng phong trào thi đua “Cam kết mạnh mẽ, hành động quyết liệt” và các mô hình cụ thể. Chúng tôi quyết tâm phải hoàn thành 55/55 chỉ tiêu trong năm 2024 này”.

Dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu khó như “100% giảng viên sau 7 năm giảng dạy có trình độ cao cấp lý luận chính trị”, hiện trường còn hơn 10 giảng viên chưa đạt theo quy định. Giải pháp của trường là tiếp tục nhờ sự hỗ trợ về cơ chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hay để đạt chỉ tiêu “ít nhất 60% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính và tương đương”, trường cần có thêm 17 giảng viên giữ ngạch giảng viên chính và tương đương, với hơn 41%. Hiện 17 giảng viên của trường đã đủ các tiêu chuẩn để nâng ngạch, nên Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng đề án và sớm tổ chức thi nâng ngạch trong năm nay.

Ngoài ra, ở chỉ tiêu “ít nhất 1/3 số lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung”, hiện tỷ lệ này trường đạt khoảng 20% lớp tập trung/tổng số lớp trung cấp lý luận chính trị. Vì vậy, mục tiêu của năm 2024, trường cần mở ít nhất 5 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung. Các chỉ tiêu về xuất bản ít nhất 5 cuốn chuyên khảo hoặc kỷ yếu chuyên khảo; tiêu chí đủ cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ học tập, bảo đảm chất lượng giảng dạy... đang được nhà trường phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành có liên quan ráo riết thực hiện.

Phải biến khát vọng thành hành động thực chất

Lợi thế của Trường Chính trị tỉnh hiện nay là có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên tâm huyết, nhiệt tình, có chuyên môn vững vàng. Điều đó, được khẳng định tại Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ VIII - Năm 2023 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, trường xuất sắc có 1 giảng viên được công nhận danh hiệu “Giảng viên dạy giỏi”, 1 giảng viên đạt danh hiệu “Giảng viên dạy xuất sắc”, nâng tổng số giảng viên toàn trường đạt danh hiệu này sau 20 năm là 3 người...

Điểm sáng trong năm 2023 của trường, là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất Tỉnh ủy giao. Trong đó, xây dựng lực lượng giảng viên thỉnh giảng chất lượng: 16 giảng viên thỉnh giảng do Bí thư Tỉnh ủy, cùng với 4 ủy viên Ban Thường vụ, 5 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh... báo cáo hàng quý và lịch giảng hàng tuần trên tất cả các lớp trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng. Từ đó, hàm lượng thực tiễn nâng cao, chất lượng quản lý ổn định, sử dụng kết quả đào tạo, bồi dưỡng vào công tác cán bộ hiệu quả.

Trường còn tổ chức và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng tổng số 63 lớp, 4.228 học viên, vượt 16 lớp; phối hợp mở 1 lớp cao học “Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước”; tổ chức tốt Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị năm 2023. Trường được UBND tỉnh giao thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; tham gia cùng Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; tham gia xây dựng 2 nghị quyết của HĐND tỉnh; phối hợp và tổ chức 9 hội thảo, tọa đàm khoa học cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường. Cùng với đó, hoạt động nghiên cứu thực tế được đẩy mạnh... 

Đặc biệt, hoàn thành tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức Kinh điển Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tham mưu Thường trực Tỉnh ủy soạn 3 chuyên đề lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho đối tượng 3 thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý... Hiện, Trường Chính trị tỉnh có 3 khoa và 2 phòng, với tổng số 44 cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên. Trong đó, về trình độ chuyên môn, có 1 tiến sĩ, 27 thạc sĩ (có 6 người đang học nghiên cứu sinh), 15 cử nhân (có 10 người đang học cao học)... Về trình độ lý luận chính trị có 35 cao cấp lý luận chính trị và tương đương. Ở chỉ tiêu về nguồn lực cán bộ này, trường đang hướng đến trường chính trị chuẩn mức 2.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đánh giá cao sự chủ động của nhà trường thời gian qua, trong việc phân chia lộ trình hoàn thành các chỉ tiêu, hướng đến trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2024, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Tuy nhiên, ông Lê Công Lý cho rằng các tiêu chuẩn còn lại để hoàn thành không hề dễ dàng, đòi hỏi sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể nhà trường. Nhất là ở đội ngũ giảng viên, cần tập trung phát huy thế mạnh, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn... Đồng thời, phải tập trung, quyết liệt, biến khát vọng thành hành động thực chất.

Ba năm liên tục (2021, 2022, 2023), trường được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhất là, năm qua, trường vinh dự khi được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ với thành tích đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023... Với nền tảng hiện có vững chắc, cùng tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm, khát vọng” và phương châm hoạt động “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”, tập thể Trường Chính trị tỉnh tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để quyết tâm hoàn thành mục tiêu trường chính trị chuẩn mức 1 trong năm 2024, làm tiền đề hướng đến trường chính trị chuẩn mức 2 vào năm 2027.

Theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, tổng số chỉ tiêu trường chính trị cần đạt là 55. Tập trung vào 6 nội dung về thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính.

 

Bài, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>