Chữa bệnh mề đay từ cây cỏ lông gà

20/07/2018 | 07:44 GMT+7

Cỏ lông gà thường mọc hoang khắp nơi, thường gặp nơi ẩm thấp, trong các vườn nhà. Bộ phận dùng làm thuốc là thân cỏ, bỏ phần rễ. Theo lương y Lê Văn Chính, Phòng Chẩn trị y học cổ truyền từ thiện, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, cỏ lông gà có công dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và chữa bệnh mề đay.

Cỏ lông gà.

Bài thuốc chữa mề đay (lưu ý dùng ngay lúc nổi mề đay), người bệnh có thể lấy cỏ lông gà nướng trên lửa than rồi ngồi dưới khói một lát sẽ giảm. Tuy nhiên, để chữa dứt điểm bệnh này người bệnh cần dùng cỏ lông gà để nấu nước uống. Cách dùng: Cỏ lông gà khoảng 50 gram, chỉ lấy phần thân, bỏ phần rễ và lông, nấu với 1,5 lít nước. Uống hàng ngày để chữa bệnh.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>